Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Khép lại năm 2022, ngành du lịch các địa phương ‘trở lại’ đầy ấn tượng

Đánh giá kết quả năm 2022, ngành du lịch TPHCM, Kiên Giang, Đồng Nai, Yên Bái… ghi nhận sự “trở lại” đầy ấn tượng sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

TPHCM: Tổng doanh thu du lịch năm 2022 ước đạt 120.000 tỉ đồng

Tổng doanh thu trong năm 2022 lĩnh vực du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 120.000 tỉ đồng, tăng 171,2% so với cùng kỳ năm 2021 (do năm 2021 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19) và tăng 33,33% so với kế hoạch, theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

TPHCM, điểm du lịch hấp dẫn du khách Việt và du khách quốc tế. Ảnh: Thế Anh

Khách quốc tế đến thành phố ước đạt 3,5 triệu lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2021. Khách du lịch nội địa ước đạt 25 triệu lượt khách, tăng 167,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong năm 2022, ngành du lịch thành phố đã triển khai kế hoạch về phục hồi hoạt động trong điều kiện thích ứng an toàn Covid-19; xây dựng Chiến lược phát triển du lịch thành phố đến năm 2030; triển khai đề án du lịch thông minh, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dịch vụ du lịch và tích hợp thông tin dịch vụ du lịch thành phố.

Về phát triển sản phẩm du lịch, nhằm triển khai chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City” và phát triển sản phẩm du lịch theo hướng mỗi quận/huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng, các địa phương trên địa bàn thành phố đã cho ra mắt các chương trình tham quan thành phố, giới thiệu nét văn hóa địa phương dành cho khách du lịch.

Đồng Nai: Dự kiến đón 2,2 triệu lượt khách trong năm 2022

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai, hết tháng 11-2022, lượng khách du lịch đến tham quan và lưu trú trên địa bàn Đồng Nai đạt gần 2,06 triệu lượt.

Căn cứ theo số liệu trên, lượng khách du lịch tăng 84% so với cùng kỳ năm 2021, vượt 14,2% so với kế hoạch. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt trên 1.100  tỉ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ năm 2021, vượt 15,1% so với kế hoạch năm 2022.

Khu du lịch Suối Mơ, Đồng Nai. Ảnh: Mavis Vi Vu Ký

Dự kiến, lượng khách du lịch đến tham quan và lưu trú tại Đồng Nai trong cả năm 2022 đạt khoảng 2,2 triệu lượt. Trong đó, trên 75.000 lượt khách quốc tế và trên 2,1 triệu khách nội địa.

Nếu con số khách du lịch đạt như trên, thì lượng khách du lịch đã có dấu hiệu tăng cao sau đại dịch Covid-19 đến 96% so với cùng kỳ năm 2021, vượt 22,2% so với kế hoạch. Doanh thu dịch vụ du lịch dự kiến đạt 1.200 tỉ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ 2021, vượt 23,7% so với kế hoạch.

Kiên Giang: Ngành du lịch đạt doanh thu hơn 10.500 tỉ đồng

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, năm 2022, tổng khách du lịch đến Kiên Giang ước đạt gần 7,6 triệu lượt, tăng 142% so cùng kỳ năm 2021; trong đó, khách quốc tế ước hơn 223.000 lượt, vượt 11,6% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 10.585 tỉ đồng, tăng 230,9% so cùng kỳ năm 2021.

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, năm 2022, tổng khách du lịch đến Kiên Giang ước đạt gần 7,6 triệu lượt, tăng 142% so cùng kỳ năm 2021. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Đến nay, Kiên Giang thu hút 328 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch với tổng diện tích hơn 10.000 ha, vốn đầu tư hơn 380.000 tỉ đồng; riêng thành phố Phú Quốc có 286 dự án đầu tư du lịch (chiếm 86% dự án đầu tư du lịch toàn tỉnh) với diện tích hơn 9.656 ha và tổng vốn đầu tư gần 374.500 tỉ đồng. Hiện, toàn tỉnh Kiên Giang có 920 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch với 31.900 phòng.

Năm 2022, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được Kiên Giang tăng cường thông qua các hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh với một số tỉnh, thành phố trong cả nước; gặp gỡ, làm việc với các đoàn ngoại giao Ấn Độ, Thái Lan và tiếp tục ký kết hiệp ước hợp tác song phương với Vương quốc Campuchia. Kiên Giang cũng vận động doanh nghiệp tham gia giới thiệu tour, tuyến, sản phẩm du lịch tại nhiều sự kiện du lịch trong và ngoài nước…

Năm 2023, ngành du lịch tỉnh Kiên Giang phấn đấu đón 8,3 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế 350.000 lượt; doanh thu du lịch hơn 13.000 tỉ đồng.

Yên Bái: Đón trên 1,5 triệu lượt du khách trong năm 2022

Theo thống kê của ngành du lịch tỉnh Yên Bái, năm 2022 Yên Bái đã đón trên 1,5 triệu lượt khách, vượt 44,4% kế hoạch năm; doanh thu du lịch ước đạt 1.100 tỉ đồng, vượt 30,2% kế hoạch.

Để có kết quả ấn tượng này, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp thu hút du khách trong nước và quốc tế đến khám phá, trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Trong ảnh, sắc hoa tớ dày nở rộ tại Yên Bái. Ảnh: Phạm Hoàng Cương

Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội đón chào du khách như Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; các hoạt động du lịch “Mùa nước đổ”; Festival Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn gắn với Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông và Lễ đón bằng công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội đền Đông Cuông; Lễ hội hoa Tớ dày…

Ninh Bình: Đón khoảng 3,7 triệu lượt khách

Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, năm 2022, toàn tỉnh Ninh Bình đã đón được khoảng 3,7 triệu lượt khách tham quan, vượt xa mục tiêu đề ra là 2,5 triệu lượt. Năm 2022, lượng khách đã tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó khách nội địa chiếm hơn 3,6 triệu lượt, khách quốc tế gần 60 nghìn lượt. Doanh thu ước đạt 3.450 tỉ đồng, gấp 4,5 lần so với năm 2021.

Ảnh: Lê Dân Nam

Ngay khi được phép mở cửa trở lại, Ninh Bình là một trong những tỉnh đầu tiên xây dựng được quy trình đón khách an toàn, khép kín; đồng thời tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết du lịch, làm mới và đa dạng các sản phẩm, thu hút du khách trở lại.

Năm 2023, Ninh Bình phấn đấu đón được 4,5 triệu lượt khách trong năm 2023, trong đó khách lưu trú qua đêm đạt 865.000 lượt, nâng doanh thu du lịch đạt 4.365 tỉ đồng.

Đăng Huy tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lonely Planet gợi ý 13 hoạt động nên làm khi du...

0
(SGTT) - Joe Bindloss, cây viết của Lonely Planet đã chia sẻ những trải nghiệm khám phá ẩm thực, chạy xe máy và tắm...

Chuyện trò du lịch thời nay: Kỳ vọng một năm ‘bay...

0
(SGTT) - Khép lại năm Quý Mão 2023 cũng là năm du lịch Việt Nam từng bước phục hồi và tuy đạt được mục...

Du lịch toàn cầu có thể phục hồi hoàn toàn vào...

0
Theo dự đoán của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), du lịch toàn cầu có thể sẽ phục hồi hoàn toàn...

Tripadvisor vinh danh 3 điểm đến của Việt Nam

0
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hội An là ba điểm đến được xếp hạng ở giải thưởng “Travelers' Choice Best of...

Việt Nam qua góc máy của du khách Thái Lan

0
(SGTT) - Blogger Jatiewpainai đến từ Thái Lan với hơn 1,6 triệu lượt theo dõi trên Facebook vừa có chuyến du lịch Việt Nam...

Du khách Thái Lan ấn tượng với cảnh sắc và ẩm...

0
(SGTT) - Phong cảnh đẹp, ẩm thực đa dạng, nền văn hóa độc đáo và mức giá phải chăng là những lý do khiến...

Kết nối