Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

Khánh Hòa: Đón hơn 100 doanh nghiệp lữ hành đến khảo sát dịch vụ du lịch

(SGTT) – Từ ngày 21 đến 23-4, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 100 doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc với hơn 115 thành viên đến khảo sát dịch vụ du lịch của tỉnh.
Các thành viên của đoàn khảo sát dịch vụ lặn biển ngắm san hô tại đảo Hòn Mun. Ảnh: Hùng Minh

Đây là chương trình do Hội Lữ hành (Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa) phối hợp cùng Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa (Sở Du lịch Khánh Hòa) tổ chức. Hoạt động này nhằm xúc tiến khởi động cho thị trường khách du lịch nội địa trong dịp lễ 30-4 và 1-5 cũng như mùa du lịch hè trong thời gian tới.

Trong ba ngày, đoàn đã tiến hành khảo sát các cơ sở lưu trú nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới tại khu vực Bãi Dài, lặn biển ngắm san hô tại Hòn Mun, trải nghiệm dịch vụ thuyền buồm catamaran trên vịnh Nha Trang, thưởng thực các dịch vụ ẩm thực và địa điểm du lịch đêm… Ngoài ra, đoàn còn đến khảo sát các khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ khác trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Các thành viên khảo sát dịch vụ giải trí về đêm tại Nha Trang. Ảnh: Hùng Minh

Ông Trần Minh Đức – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Lữ hành cho biết, đây là chương được ấp ủ từ khá lâu của Hội Lữ hành. Dịp này, du lịch Nha Trang – Khánh Hòa mới có cơ hội mời các doanh nghiệp lữ hành của ba miền Bắc – Trung – Nam trải nghiệm những dịch vụ mới nhất và tốt nhất, từ đó xây dựng những gói sản phẩm ấn tượng, chất lượng để thu hút du khách đến với Nha Trang – Khánh Hòa.

Đoàn khảo sát chụp hình lưu niệm tại quảng trường 2-4 (TP Nha Trang). Ảnh: Hùng Minh

Tham dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, sau thời gian gần hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay ngành du lịch Nha Trang – Khánh Hòa đón nhận nhiều tín hiệu rất tích cực và lạc quan.

Điều đó cho thấy du lịch Khánh Hòa đã dần phục hồi và đi đúng định hướng. Với sự kiện đón đoàn ngày hôm nay là niềm vinh dự và cho thấy sự liên kết, quan tâm của các doanh nghiệp lữ hành tới du lịch Nha Trang – Khánh Hòa. Hy vọng với những trải nghiệm các dịch vụ mới, các điểm du lịch mới trong ba ngày qua sẽ là nguồn động lực giúp cho các doanh nghiệp lữ hành sẽ có những chương trình tour hấp dẫn đến tay các du khách và tổ chức thành công thật nhiều tour đến với Nha Trang – Khánh Hòa.

Hùng Minh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Mùa của những chiếc ván diều trong gió biển Ninh Thuận

0
(SGTT) - Biển Mỹ Hòa là một trong những bãi biển đẹp nhất của Ninh Thuận, nơi đây có lợi thế gió mạnh, nắng...

Tạp chí Hàn Quốc nêu 5 lý do nên đến Nha...

0
Tạp chí du lịch Haps của Hàn Quốc vừa nêu ra 5 lý do du khách nên khám phá thành phố biển Nha Trang...

Gia hạn thí điểm dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha...

0
Do yếu tố bất khả kháng của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng đến thời gian khai thác thực tế của hoạt động dịch vụ...

Đến làng chài tại Quy Nhơn, tham gia lễ hội du...

0
(SGTT) – Từ ngày 2-6 đến ngày 4-6, một lễ hội du lịch hè lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại xã Nhơn...

Hãng hàng không thứ 2 đưa khách Hàn Quốc đến Khánh...

0
(SGTT) - Hôm 24-6, Sở Du lịch Khánh Hòa đã phối hợp cùng Công ty cổ phần nhà ga quốc tế Cam Ranh và...

Hơn 1 triệu du khách đến Khánh Hòa trong 6 tháng...

0
(SGTT) - Theo thống kê của Sở Du lịch Khánh Hòa, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đón hơn 1.046.000 lượt khách...

Kết nối