(SGTTO) – Một số quốc gia và vùng lãnh thổ đã quyết định mở cửa lại đường bay quốc tế hay các điểm du lịch để “giải cứu” nền du lịch đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19.

Việc mở cửa trở lại ngành du lịch, đặc biệt là đón khách quốc tế, luôn song hành với các biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Mỗi quốc gia sẽ có quy định khác nhau về phòng chống dịch bệnh.

Hồng Kông (Trung Quốc) lập “bong bóng du lịch” với 11 nước

Theo tờ South China Morning Post, chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) đang thảo luận với 11 nước như Nhật Bản, Thái Lan, Đức, Pháp và Thụy Sỹ… để thiết lập các bong bóng du lịch.

Điều đó có nghĩa là mở cửa biên giới giữa các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ với nhau, trong đó công dân những quốc gia hoặc lãnh thổ sẽ được đi lại giữa các biên giới với thời gian cách ly tối thiểu hoặc không cần cách ly nếu đến từ vùng đã kiểm soát được dịch bệnh.

Chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) đang thảo luận với một số nước để thiết lập các bong bóng du lịch. Ảnh: Travel News Zone

Nơi này cũng đang dần nới lỏng các quy định giãn cách xã hội ở các nhà hàng, những nơi tụ tập đông người, các địa điểm thể thao từ cuối tuần này. Những cơ sở khác như công viên, phòng triển lãm… dự kiến cũng sẽ được mở cửa trở lại vào tuần sau nếu tình trạng lây nhiễm Covid-19 nằm trong tầm kiểm soát.

Cuba chào đón đoàn du khách quốc tế đầu tiên

Sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch bệnh, cuối tuần qua, đảo quốc Cuba vừa đón chuyến bay thương mại chở 104 du khách quốc tế từ Canada hạ cánh xuống sân bay quốc tế Jardines del Rey. Đây là chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên tới Cuba kể từ khi đảo quốc Caribbean này mở cửa lại ngành du lịch cho du khách quốc tế từ đầu tháng 7.

Tất cả các hành khách đều được kiểm tra thân nhiệt và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 khi tới các sân bay của Cuba. Ảnh: nytimes

Theo Bộ Du lịch Cuba, du khách nước ngoài chỉ được phép tới các khu nghỉ dưỡng ở các khu vực trọng điểm phía bắc và phía nam của đất nước.

Tất cả các hành khách đều được kiểm tra thân nhiệt và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 khi tới các sân bay của Cuba. Các nhóm nhân viên y tế cũng sẽ tiến hành kiểm tra dịch tễ học tại các điểm du lịch và các khách sạn. Các nhân viên phục vụ du khách nước ngoài tại các khu nghỉ dưỡng phải ở nhà cả tuần để theo dõi y tế sau bảy ngày làm việc.

Có thể trở lại sa mạc Namibia từ tháng 9
Namibia nổi tiếng với những hoang mạc rộng lớn, đại dương mênh mông, thế giới động vật hoang dã phong phú và nền văn hóa truyền thống đặc sắc. Ảnh: Intrepid Travel

Namibia, nằm ở Tây Nam châu Phi, vừa mở lại sân bay quốc tế Hosea Kutako để đón khách quốc tế nhằm giải quyết việc làm cho nguồn lao động trong ngành du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Thông báo mở cửa đón du khách quốc tế được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tăng trở lại. Quy định đối với khách quốc tế khi đến Namibia là phải có chứng nhận âm tính với Covid-19 không quá 72 giờ trước khi khởi hành tới quốc gia này. Sau đó, du khách phải ở lại điểm đến đầu tiên ở Namibia tối thiểu 7 ngày.

Nhiều địa danh nổi tiếng ở Brazil mở cửa trở lại

Dù vẫn là tâm dịch Covid-19 của khu vực Mỹ Latinh, nhiều địa danh du lịch nổi tiếng ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil, trong đó có tượng Chúa Cứu Thế, đã mở cửa đón khách trở lại sau 5 tháng đóng cửa do Covid-19.

Việc mở cửa trở lại địa điểm tham quan và là công trình kiến trúc biểu tượng ở Rio de Janeiro tượng trưng cho sự mở cửa trở lại của ngành du lịch nước này. Ảnh: Viettravel

Du khách phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn tối thiểu. Hành động nằm rạp xuống đất dưới chân tượng để có được góc chụp ảnh đẹp nhất cũng sẽ bị cấm.

Ngoài ra, hệ thống cáp treo Pao de Acucar ngắm toàn cảnh thành phố, công viên thủy cung AquaRio và vòng quay Rio Star lớn nhất khu vực Mỹ Latinh cũng đã mở cửa đón du khách trở lại.

Indonesia hoãn mở cửa du lịch đến cuối năm nay

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Indonesia vẫn diễn biến phức tạp, Chính phủ Indonesia đã quyết định hoãn thời gian mở cửa đón khách quốc tế trở lại thiên đường du lịch Bali cho đến cuối năm nay, thay vì từ ngày 11-9 tới như kế hoạch trước đó. Đồng thời, chính phủ nước này vẫn tiếp tục cấm người dân đi du lịch nước ngoài ít nhất cho đến cuối năm nay.

Việt Nam sắp mở cửa 6 đường bay quốc tế

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc “xử lý ngay vấn đề mở lại đường bay thương mại giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc và các nơi có hệ số an toàn cao”, Cục Hàng không Việt Nam đã hoàn thiện phương án khôi phục 6 đường bay quốc tế trình Bộ Giao thông vận tải (GTVT). Các đường bay được đề xuất khai thác từ ngày 15-9 gồm Việt Nam và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Campuchia.

Về quy định kiểm dịch, Bộ GTVT đã đánh giá trên cơ sở năng lực cách ly của các địa phương, đưa ra tần suất bay một tuần/chuyến/quốc gia và chuyến bay chiều ngược lại. Dự kiến có khoảng 5.000 khách sẽ nhập cảnh trong tháng 9.

Việc mở đường bay thương mại quốc tế tới 6 quốc gia trên nguyên tắc là mở đường bay tới các nước đã kiểm soát bệnh tốt và tương đồng với Việt Nam, xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của nước đó.

Quỳnh Châu

Tổng hợp từ chinhphu.vn, Tổng cục Du lịch, Reuters, AFP

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây