(SGTTO) – Sau hơn 5 tháng cách ly, hòn đảo Fernando de Noronha (Brazil) đã mở cửa du lịch trở lại cho những người đã từng là bệnh nhân Covid-19 và đã hoàn toàn bình phục.

Nằm cách 354km về phía đông bắc của Brazil, hòn đảo nhiệt đới Fernando de Noronha đã chính thức mở cửa du lịch trở lại từ đầu tháng Chín. Tuy nhiên, để được cho phép đặt chân đến nơi này, bạn phải… từng nhiễm Covid-19.

Hòn đảo nhiệt đới Fernando de Noronha đã chính thức mở cửa du lịch trở lại từ đầu tháng Chín.

Là một phần của quần đảo núi lửa nguyên sơ, hòn đảo chỉ cho phép một lượng du khách nhất định – mỗi ngày khoảng vài trăm lượt khách. Năm tháng trước, dưới tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, hòn đảo này đã tạm thời ngưng nhận khách đến tham quan.

Thời gian gần đây, các quan chức của hòn đảo đã chính thức thông báo trên mạng xã hội Instagram về việc mở cửa du lịch theo từng giai đoạn đồng thời thực hiện các biện pháp kiểm soát sức khỏe nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn sức khoẻ của mỗi cá nhân. Bài thông báo cho biết, trong giai đoạn đầu kể từ tháng Chín này, hòn đảo chỉ đón tiếp những khách du lịch từng mắc Covid-19.

Theo đó, du khách sẽ phải cung cấp các giấy tờ chứng minh kết quả xét nghiệm dương tính với loại virus này trong vòng 20 ngày đồng thời thanh toán một khoản thuế bảo tồn môi trường tại đây.

Những người đặt chân lên đảo sẽ được yêu cầu đeo một chiếc vòng tay ID cho đến khi các cơ sở y tế hoàn thành các xét nghiệm với kết quả âm tính hai lần với Covid-19.

“Chúng tôi đang mở cửa hòn đảo một cách có trách nhiệm, thận trọng và không vội vàng. Vội vàng là điều không nên làm ở thời điểm hiện tại bởi lẽ chúng ta không thể nào làm tất cả mọi thứ cùng lúc”, ông Guilherme Rocha – một người quản lý của quần đảo – cho biết.

Với vẻ đẹp hoang dã, thiên nhiên hùng vĩ, những bãi biển hoang sơ cùng khu bảo tồn biển quốc gia, Fernando de Noronha được UNESCO công nhận là một trong những di sản thiên nhiên thế giới. Hòn đảo này hiện có hơn 3.000 cư dân sinh sống. Những khách sạn tại đây luôn được lấp kín bởi du khách nội địa lẫn quốc tế.

Được biết, hòn đảo đã đóng cửa du lịch từ 21-3. Bên cạnh đó, một số cư dân của đảo cũng bị mắc kẹt lại đất liền khi bị cấm về đảo từ tháng Tư đến giữa tháng Sáu. Hiện tại, những người đặt chân lên đảo sẽ được yêu cầu đeo một chiếc vòng tay ID cho đến khi các cơ sở y tế hoàn thành các xét nghiệm với kết quả âm tính hai lần với Covid-19.

Chỉ sau Mỹ, Brazil đang là nước đứng thứ hai trên thế giới về số ca nhiễm và tử vong: gần 4 triệu người nhiễm bệnh và gần 123.000 người chết. Thế nhưng, ông Rocha lại tin rằng tình trạng ở Fernando de Noronha là một trường hợp thành công trước dịch bệnh Covid-19.

“Chúng tôi đã không có bất cứ ca lây nhiễm cộng đồng nào trong thời gian dài và đây cũng là điều chúng tôi muốn tiếp tục duy trì”, ông Rocha nói.

Thuý An

Theo South China Morning Post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây