Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Hơn 500 điểm du lịch ở Trung Quốc sẽ mở cửa miễn phí dịp quốc khánh nước này

(SGTTO) – Để kích cầu du lịch trong dịp nghỉ lễ lớn của Trung Quốc, nhiều tỉnh và thành phố ở nước này đã đưa ra các chính sách mở cửa miễn phí hầu hết điểm tham quan.

Mùa thu ở Altay, Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh: CGTN

Quốc khánh của Trung Quốc được kỷ niệm hàng năm vào ngày 1-10. Thời gian nghỉ lễ trong 8 ngày từ ngày 1 đến ngày 8-10. Ngoài ra, năm nay, Tết Trung thu ở Trung Quốc trùng với lễ quốc khánh. Đây là kỳ nghỉ dài hạn đầu tiên kể từ khi đất nước này phải phong tỏa vì dịch Covid-19.

Hơn nữa, sau phần lớn thời gian phải tự cách ly ở nhà trong nửa đầu năm 2020, nhiều người Trung Quốc mong muốn bắt đầu các lịch trình du lịch.

Theo trang tin tức CGTN, Trung Quốc, tin tốt dành cho những du khách đang háo hức với kỳ nghỉ lễ là hơn 500 điểm du lịch tại quốc gia này sẽ mở cửa miễn phí trong dịp lễ.

Vào đầu tháng 8, tỉnh Hồ Bắc thông báo rằng tất cả điểm du lịch hạng A sẽ mở cửa miễn phí cho khách du lịch trong nước. Sự kiện miễn vé được khởi động từ ngày 8-8 và kéo dài hết năm nay.

Cơ quan quản lý du lịch của tỉnh Altay (A Lạp Thái) ở Tân Cương cũng đưa ra thông báo tương tự vào ngày 6-9 với tất cả điểm tham quan hạng A (ít nhất 32 nơi) sẽ miễn phí từ ngày 6-9 đến 10-11.

Thành phố Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông cũng có ít nhất 12 danh lam thắng cảnh không thu phí bắt đầu từ ngày 31-7. Trong khi đó, thành phố Tây An của tỉnh Thiểm Tây cho biết tất cả điểm tham quan văn hóa, bao gồm 80% bảo tàng tại đây, mở cửa miễn phí kể từ 1-8.
Tuy nhiên, những du khách có kế hoạch đến các điểm tham quan cần phải đặt chỗ trước.

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã ban hành chỉ thị, yêu cầu tất cả điểm tham quan du lịch phải tuân thủ các quy trình phòng dịch như hạn chế số lượng khách, đặt chỗ trước và hạn chế giờ cao điểm.

Quỳnh Châu

Theo CGTN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối