Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Hơn 120 doanh nghiệp tham gia Hội chợ hàng Việt – Đà Nẵng 2022

(SGTT) – Diễn ra từ ngày 5-10 đến 10-10 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng (TP Đà Nẵng), Hội chợ hàng Việt – Đà Nẵng 2022 là sân chơi cho hơn 120 doanh nghiệp trong và ngoài địa phương kết nối giao thương. Đồng thời, đây còn là dịp để người dân mua sắm những mặt hàng chất lượng với mức giá phải chăng.
Một gian hàng dược liệu của Đà Nẵng. Ảnh: Hòa Vang

Theo ban tổ chức, hội chợ gồm các gian hàng trưng bày sản phẩm thuộc một số lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, dược phẩm, làng nghề truyền thống… Đặc biệt, hội chợ lần này còn có khu vực trưng bày các sản phẩm mỗi xã một sản phẩm (OCOP); sản phẩm nông thôn tiêu biểu của Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh, thành lớn như Hà Nội, TPHCM nói chung.

Anh Trần Viết Hùng, Giám đốc công ty Cổ phần Quế Trà My, cho hay lần này doanh nghiệp anh mang đến hội chợ 50 sản phẩm các loại như nhang quế, đũa quế, nước thơm lau sàn, nước thơm rửa chén, tinh dầu quế, rượu quế… để quảng bá sản vật của Quảng Nam.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm làm từ cây quế Trà My. Ảnh: Hòa Vang

Ở khu vực Hà Nội, doanh nghiệp Agrico mang đến hội chợ những sản phẩm OCOP 4 sao từ tỏi đen như siro tỏi đen, vang tỏi đen, miến tỏi đen… “Đây là sản phẩm tốt cho sức khỏe mà trong bất kỳ hội chợ nào ở các vùng miền, doanh nghiệp tôi đều mong muốn giới thiệu”, anh Nhật Trường, giám đốc cho hay.

Đại diện cho quê nhà Đà Nẵng, gian hàng nước mắm nhỉ Nam Ô mang thương hiệu Hương Làng Cổ nhận được nhiều sự quan tâm bởi hương vị và chất lượng. Anh Bùi Thanh Phú, chủ thương hiệu cho hay, những ngày qua, cơ sở của anh phải chạy hết công suất để kịp cung ứng sản phẩm cho thị trường và mang đến hội chợ. Dự kiến, năm nay cơ sở tiêu thụ khoảng 4.000 – 5.000 lít nước mắm truyền thống.

Khu vực trưng bày các sản phẩm OCOP. Ảnh: Hòa Vang

Không chỉ là sản phẩm hữu ích cho gia đình và sức khỏe, hội chợ còn nhiều gian hàng thực phẩm, ăn uống để du khách tiếp thêm năng lượng tham quan. Trò chuyện cùng chị Hà Uyên, chủ gian hàng bán chè sầu riêng tại hội chợ, mới hay chè sầu riêng chị bán ở Đà Nẵng và hội chợ lần này được đông đảo thực khách đón nhận. Có những khách ở các tỉnh, thành lân cận đặt chè của chị, chấp nhận chi phí vận chuyển cao bởi yêu thích hương vị.

Hòa Vang

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngày cuối tuần, về Đà Nẵng khám phá “bán đảo xanh”...

0
(SGTT) – Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà là địa điểm khám...

Đà Nẵng: Đưa nông sản sạch của địa phương vào khu...

0
(SGTT) – Nông sản địa phương từ huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam), huyện miền núi A Lưới (Huế) hay nước mắm truyền...

Một chút Đà Lạt giữa lòng Đà Nẵng

0
(SGTT) – Một quán café sân vườn với không gian Đà Lạt nằm ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng đang thu hút giới...

Sắc Xuân tràn ngập các quán cà phê ở Đà Nẵng

0
(SGTT) – Những ngày giáp Tết, các quán cà phê tại Đà Nẵng đồng loạt thay màu áo mới ngập tràn không khí Tết...

Cây cầu gỗ đi bộ tại Đà Nẵng lọt Top 7...

0
(SGTT) – Trong thời gian gần đây, người dân và du khách đến với thành phố Đà Nẵng thích thú với nét kiến trúc...

Đà Nẵng công bố hàng chục sự kiện du lịch, văn...

0
(SGTT) – Ngành du lịch Đà Nẵng hôm 29-12 đã công bố hàng loạt hoạt động sự kiện văn hoá, du lịch để phục...

Kết nối