Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Hôm nay và bốn ngày tới, TPHCM đón đợt nắng nóng gay gắt

(SGTT) – Theo dự báo thời tiết, từ hôm nay (3-3) đến ngày 7-3, TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ đón đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ở mức 35 độ C cho đến trên 35 độ C.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Nắng nóng duy trì nhiệt độ 35 độ C và trên 35 độ C

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam bộ, hôm nay, nắng nóng đã xuất hiện ở một số nơi thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ như Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai với nhiệt độ cao nhất ở mức 35 độ C đến trên 35 độ C.

Riêng tại TPHCM, từ ngày 3-3 đến 7-3 nhiệt độ cao nhất từ 34-35 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất là 40-50%, thời gian nắng nóng cao nhất trong ngày từ 11:00 đến 15:00. Không chỉ ảnh hưởng khu vực Đông Nam bộ, xu hướng nắng nóng còn mở rộng đến một số tỉnh dọc biên giới phía Tây của Tây Nam bộ trong những ngày này.

Đáng lưu ý, thời điểm giữa trưa và chiều sẽ có nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí thấp gây nên cảm giác oi bức trên hầu hết khu vực Đông Nam bộ.

Hà Nội rời nhóm những thành phố có không khí không tốt cho sức khỏe

Theo TTXVN, sáng hôm nay (3-3), hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí (AQI) của AirVisual đều có kết quả màu xanh và vàng ở khu vực Hà Nội, qua đó, đưa thành phố này thoát khỏi nhóm 10 thành phố trên thế giới được quan trắc có chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe.

Còn theo ứng dụng VN Air của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), cho thấy lúc 9:00 ngày hôm nay, chỉ có 1 điểm quan trắc trong số 58 điểm đã được quan trắc ở 8 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Cao Bằng, Gia Lai, Thừa Thiên-Huế có chỉ số AQI ở mức đỏ là trụ sở Công an phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm), 11 điểm có chỉ số AQI màu cam.

Đối với trang web moitruongthudo.vn của UBND Thành phố Hà Nội cũng chỉ ra nhiều điểm quan trắc chất lượng không khí ở khu vực Hà Nội đều có màu xanh và vàng, tức chất lượng không khí ở mức tốt và chấp nhận được. Có 12 điểm màu cam và 1 điểm màu đỏ ở Công an phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm).

Theo các chuyên gia, nếu bạn ở nơi có không khí không tốt thì cần phải thường xuyên hút bụi, chạy máy lọc không khí để loại bỏ các tạp chất, yếu tố độc hại có trong không khí. Các đối tượng như người già, phụ nữ có thai, trẻ em và những người có bệnh lý về hô hấp, tim mạch cần phải đề phòng và cẩn thận hơn nếu ở nơi có không khí không tốt.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nắng nóng đe dọa an ninh nhiên liệu toàn cầu

0
(SGTT) - Thời tiết nắng nóng đang nhanh chóng trở thành mối đe dọa đối với an ninh nhiên liệu toàn cầu vì nhiệt...

Nắng nóng đẩy ngành công nghiệp dầu ô liu vào khủng...

0
Một cuộc khủng hoảng đang nhen nhóm trong ngành công nghiệp dầu ô liu khi các đợt sóng nhiệt càn quét qua khu vực...

Những đợt nắng nóng khởi phát từ lòng đại dương

0
Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á đang trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục. Và sẽ còn...

EVN Hà Nội cho biết không thực hiện cắt điện luân...

0
Trong những ngày qua, trên các trang báo điện tử cũng như mạng xã hội có thông tin về tình trạng cắt điện luân...

Hà Nội lên lịch cắt điện luân phiên, có nơi cắt...

0
Tổng công ty Điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện nhiều địa điểm trong tuần này để đảm bảo an toàn điện...

Châu Á lao đao trong đợt nắng nóng khắc nghiệt

0
Nắng nóng kỷ lục xuất hiện nhiều nơi tại châu Á giữa lúc các nhà khoa học khí hậu dự báo năm 2023 có...

Kết nối