Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Hội chợ… nghệ thuật

MỸ LOAN –

Nếu những bức tranh mà giá vài ngàn đô la Mỹ trở lên hẳn chẳng phải ai trong điều kiện thu nhập đa phần của người dân còn thấp như Việt Nam, cũng có khả năng mua. Chính vì vậy, chương trình Art for you (Nghệ thuật cho mọi người) vừa diễn ra cuối tuần qua tại Mai’s Gallery, quận 1, TPHCM đã mở ra cơ hội cho tất cả những người yêu nghệ thuật đều có thể sở hữu các tác phẩm nghệ thuật mình ưng ý và hợp túi tiền.

Nghệ thuật cho mọi người

Art-for-youHội chợ tranh Art for you tại Mai’s Gallery thu hút khá nhiều khách xem tranh, đặc biệt là các bạn trẻ.

Những năm gần đây, với nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ giữa nghệ thuật và công chúng, các tổ chức nghệ thuật hay các gallery tại nhiều nước trên thế giới thường tổ chức định kỳ các hội chợ tranh giá mềm (Affordable art fair) cho công chúng, xóa bỏ quan niệm rằng mỹ thuật là xa xỉ phẩm chỉ dành cho giới thượng lưu, lắm tiền nhiều của.

Tại Hà Nội, vài năm trở lại đây đã có vài sự kiện với mục đích tương tự nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Malaysia, Singapore, Indonesia, Trung Quốc… Nhưng tại Sài Gòn thì Art for you là lần đầu tiên có một chợ tranh giá mềm, từ 10 đô la đến 900 đô la Mỹ cho hơn 200 tác phẩm của 80 nghệ sĩ Việt Nam và thế giới.

“Chúng tôi đã từng tổ chức tại Hà Nội và đã thành công ít nhiều trong việc tiếp cận đối tượng khách hàng mới cũng như quảng bá mỹ thuật rộng rãi hơn đến công chúng. Lần này mang vào Sài Gòn, sự thành công lại tiếp tục lan rộng khi hội chợ lúc nào cũng đông khách Việt Nam cũng như nước ngoài, đặc biệt là các bạn sinh viên. Chúng tôi bán được khá nhiều tác phẩm cho những khách hàng lần đầu mua tranh, những người bình dân và thậm chí là các bạn sinh viên”, bà Vũ Ngọc Trâm, nhà sáng lập Trung tâm nghệ thuật Manzi, nhà tổ chức Art for you cho hay.

Art for you là dự án dài hơi của Manzi và Work Room Four với mong muốn góp phần xây dựng thị trường nghệ thuật trong nước. Dự tính hàng năm, dự án này sẽ tổ chức hai lần tại Hà Nội và một lần tại Sài Gòn, để qua đó những người yêu nghệ thuật có thể tìm mua những tác phẩm ưng ý với mức giá phù hợp với mình.

Art-for-you-3Tác phẩm điêu khắc Chim hồi tưởng của Thái Nhật Minh.

Art for you là nơi trưng bày và bán những tác phẩm nghệ thuật từ tranh, phác thảo, minh họa, điêu khắc, bản in đến các sản phẩm thiết kế… Và dĩ nhiên không phải vì là chợ mà không có tranh của các họa sĩ có tiếng. Tới Art for you người yêu tranh có thể xem tranh của những tên tuổi khá nổi bật của nghệ thuật đương đại Việt Nam như Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thế Sơn, Hà Mạnh Thắng, Doãn Hoàng Lâm, Lương Văn Việt, Maika Elan… và các nghệ sĩ quốc tế như Maritta Nurmi, Simon Reddington, Lawrence D’Attilio, Ben Reich…

“Nói thật, đối với một số họa sĩ đã có tiếng, họ không phải cần tiền bán tranh mà tham gia Art for you nhưng họ ủng hộ chương trình vì trách nhiệm xã hội của người họa sĩ, đó là mang nghệ thuật đến gần công chúng”, bà Trâm nói thêm.

Cách tiếp cận thị trường mới

Art-for-you-2Tại hội chợ, khách đang xem các bức phác thảo.

Nếu cách nay vài tuần, Sài Gòn có triển lãm tranh có bán vé bạc triệu trong không gian nghệ thuật sang trọng, thì tuần qua, người yêu nghệ thuật lại đến hội chợ tranh giá mềm, vé vào cửa hoàn toàn miễn phí, các tác phẩm trưng bày đơn giản, dày đặc trong căn phòng chỉ khoảng hơn trăm mét vuông. Khi một số tác phẩm được đóng khung treo tường, một số khác như tranh vẽ chì hay các bức phác thảo chỉ cần được bọc bởi một lớp nylon và để chồng lên nhau trên các sạp. “Có nhiều cách để tiếp cận thị trường, và có thể coi đây là cách tiếp cận cho phân khúc bình dân. Điều vui nhất của một họa sĩ là tác phẩm của họ tiếp cận được với công chúng nhiều nhất, không nhất thiết chỉ là những nhà sưu tập giàu có”, họa sĩ Lương Lưu Biên cho hay.

Ngoài mục đích bày bán tác phẩm nghệ thuật với giá phải chăng, Art for you còn là nơi để các nghệ sĩ trẻ triển vọng thể hiện tài năng của mình, thúc đẩy vòng quay không ngừng của sáng tạo. Đây cũng là cơ hội để người yêu nghệ thuật Việt Nam tìm hiểu thêm về nghệ thuật và ủng hộ các nghệ sĩ trẻ, cũng như chia sẻ kinh nghiệm mua tranh, treo tranh với nhau và người sáng tác.

Chính vì thế, mục đích lớn nhất của chương trình là người tham quan có thể mang về cho họ ít nhất là một món đồ mà họ thích, hay ít nhất là họ hiểu hơn về nghệ thuật, yêu mến hội họa hơn.

“Tôi thích các tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam và đã sưu tập một vài tác phẩm. Nhưng đây là cơ hội cho mọi người, và dĩ nhiên cả tôi nữa. Tôi nghĩ, Việt Nam nên có nhiều hoạt động như thế này như một cách giáo dục công chúng về nghệ thuật, đặc biệt khi công chúng Việt Nam còn khá xa lạ với mỹ thuật. Và từ đó, chuyện xây dựng thị trường nội địa sẽ bắt đầu có nền tảng và nhen nhúm phát triển mạnh dần”, ông Graeme Bird, một nhà sưu tập tranh người Úc tham quan và mua tác phẩm tại hội chợ cho hay.

Trong khi đó Nguyễn Anh Khoa, một sinh viên cho biết trước giờ rất yêu thích hội họa, nhưng khi đi triển lãm các tác phẩm toàn niêm yết giá vài ngàn đô la Mỹ, khiến anh ngại ngùng. Đi cùng với Anh Khoa là Đức Huy, cũng là sinh viên, nói: “Mình ít quan tâm tới hội họa vì sở thích của mình là những môn gần gũi hơn như âm nhạc hay kịch nói, phim ảnh. Lần này bạn bè rủ đến, mình bắt đầu thấy quan tâm nhiều hơn. Ít nhất sự kiện lần này đã mang mình đến hội họa”.

Art-for-you-4Tác phẩm điêu khắc Cánh cửa Hà Nội của Matthew Dakin.

Art for you như lời bà Trâm, người tổ chức chương trình, không chỉ là nơi bán tranh, mà còn là nơi chào đón các bạn trẻ. Nhưng sinh viên như đã nói ở trên mới chính là những khách hàng tiềm năng nhất để phát triển thị trường nội địa cho hội họa Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

‘Bền vững’, ‘thủ công’ – 2 từ khóa chính ở triển...

0
(SGTT) - Sáng ngày 20-3, hội chợ "Style Bangkok 2024" - triển lãm quốc tế quy mô lớn về các sản phẩm thiết kế...

Hội chợ, triển lãm ở Cần Thơ thu hút 150.000 lượt...

0
Hội chợ, triển lãm “Thành phố Cần Thơ- 20 năm thành tựu và phát triển” sau 5 ngày tổ chức (từ ngày 2 đến...

Ra quốc tế, phim Việt bước vào đường dài ‘xuất khẩu’...

0
Có nhiều con đường để đưa phim Việt khai thác thị trường nước ngoài. Tuy vậy, để quảng bá nghệ thuật phim ảnh đến...

Hơn 300 gian hàng trong và ngoài nước tham gia Hội...

0
(SGTT) - Tối ngày 3-8, tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm TP Đà Nẵng, Sở Công Thương TP Đà Nẵng đã phối...

Triển lãm “Họa Duyên Tương Ngộ”: chuyến hồi hương của cố...

0
(SGTT) – Bên dòng sông Sài Gòn, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ Trần Phúc Duyên (1923-1993), Phạm Lê Collection kết...

Hà Nội mở các phiên chợ đặc sản, sản phẩm nông...

0
Phiên giao dịch giới thiệu, quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn năm 2023 và hội chợ đặc sản, nông sản...

Kết nối