Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Hoãn nhiều sự kiện văn hóa, du lịch trong tháng 12

(SGTTO) – Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, một số địa phương đã cho hoãn, hủy nhiều sự kiện văn hóa, du lịch. Đây là những chương trình dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 12 này.

Công ty Cổ phần Ngôi Sao Biển Sài Gòn, đơn vị tổ chức hai sự kiện “Tuần lễ Món ngon phố Biển” và giải chạy bộ kết hợp leo núi Vũng Tàu City Trail 2020 đã có công văn gởi UBND TP Vũng Tàu về việc tạm hoãn hai sự kiện này do Covid-19.

Theo kế hoạch, hai sự kiện diễn ra từ ngày 19 – 27 tháng 12 tại TP Vũng Tàu nhằm giới thiệu, quảng bá cho du khách những món ngon, điểm đến hấp dẫn của thành phố biển.

Tiếp đó, UBND TP Vũng Tàu đã có công văn đồng ý với đề xuất tạm hoãn hai sự kiện trên của Công ty Cổ phần Ngôi Sao Biển Sài Gòn. Nguyên nhân, theo ông Hoàng Vũ Thảnh, quyền Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, địa phương này giáp với TPHCM nên có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất cao khi TPHCM phát hiện một số ca nhiễm trong cộng đồng.

Sự kiện “Tuần lễ món ngon phố biển Vũng Tàu” đã họp báo công bố nhưng đành hoãn lại vì dịch. Ảnh: Ngọc Giang.

Ông Thảnh cũng cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho các sự kiện trên cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, lo ngại trước diễn biến rất phức tạp của Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn về phòng chống dịch, địa phương này quyết định hoãn sự kiện cho tới khi có thông báo mới.

Không chỉ tại Vũng Tàu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cũng vừa có quyết định tạm dừng tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II tại tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

Theo Bộ VHTTDL, ngày 14-2-2020, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 408/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II tại tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Trên cơ sở đó, Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, huy động lực lượng diễn viên, nghệ nhân, vận động viên quần chúng đồng bào dân tộc Mường tích cực tập luyện, chuẩn bị cho ngày hội.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ đề nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ VHTTDL quyết định tạm dừng tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II tại tỉnh Thanh Hóa năm 2020 (thời gian từ ngày 10 đến ngày 12–12-2020). Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Ngày hội vào thời điểm thích hợp.

Mường
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II tại tỉnh Thanh Hóa năm 2020 cũng đã phải tạm hoãn.

Theo đánh giá của một số doanh nghiệp, các sự kiện văn hóa, du lịch này cũng là cơ hội để thu hút khách đi du lịch, vui chơi giải trí, tăng doanh thu cho doanh nghiệp trong tháng cuối cùng của năm. Tuy nhiên, từ khi TPHCM phát hiện một số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, nhiều khách đã gọi điện đến doanh nghiệp hủy tour. Các sự kiện văn hóa, du lịch có tổ chức cũng sẽ khá vắng khách.

Điển hình như tuần lễ Văn hóa – Du lịch – Ẩm thực tỉnh Đồng Nai vừa diễn ra tuần trước, các gian hàng khá vắng vẻ, khách tham quan không mấy mặn mà với việc đặt cọc mua tour trước. Nhiều người lo ngại việc bỏ tiền ra nhưng sẽ không được đi du lịch hoặc bị hạn chế một phần trong các tour…

Một góc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch – Ẩm thưc Đồng Nai vừa diễn ra tuần trước. Ảnh: Nam Bình.

Ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cũng thông tin, từ đầu tháng 12 đến nay, lượng du khách đến với Vũng Tàu đã giảm mạnh trở lại sau khi vừa mới tăng được đôi ngày. Riêng cuối vừa tuần qua, lượng khách đã giảm gần 70% so với tuần trước đó. Các bãi biển vì thế cũng đã vắng hơn, người buôn bán, kinh doanh dịch vụ du lịch một lần nữa rơi vào thế “ngồi chơi xơi nước”.

Theo ông Hải, hiện các doanh nghiệp du lịch vừa phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh, vừa tìm cách hoạt động, chuẩn bị các chương trình kích cầu du lịch để khi dịch bệnh được kiểm soát sẽ tái khởi động lần nữa.

Việc thu hút khách cũng ngày càng khó cho doanh nghiệp, vì diễn biến dịch khó lường, người dân không còn mặn mà việc đi chơi hay mua sắm, thay vào đó, họ cũng đã có tâm lý đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình trước.

Nam Bình

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nữ CEO với ước mơ ‘Mỗi gia đình Việt có ít...

0
(SGTT) - Từng học Thạc sĩ về Phát triển cộng đồng tại Australia và có nhiều năm sinh sống ở Thụy Sĩ, nhưng chị...

Nhiều doanh nghiệp Việt tập trung phát triển du lịch xanh,...

0
(SGTT) - Phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm đang được nhiều doanh nghiệp du lịch Việt lựa chọn khi có...

Đến thăm cây di sản tại VQG Bù Gia Mập

0
(SGTT) - Trong thời gian qua, bằng những hoạt động cụ thể, Vườn quốc gia (VQG) Bù Gia Mập đang tập trung phát triển...

Muốn là đảo ngọc, Phú Quốc cần tránh lặp lại sai...

0
Đảo Bali có hơn 4 triệu dân với diện tích 5.632 ki lô mét vuông, gần gấp 10 lần đảo Phú Quốc về...

Các điểm du lịch hấp dẫn dịp cuối hè ở Đồng...

0
(SGTT) - Trong thời gian gần đây, Đồng Nai là điểm đến hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn cho các kỳ nghỉ...

Hội chợ Du lịch quốc tế lớn nhất nước sắp được...

0
(SGTT) - Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE HCMC 2022) sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-9-2022. Sự kiện được kỳ...

Kết nối