Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Hiểm họa ẩn trong thuốc kích dục nữ

AN MINH –

Nói đến thuốc kích dục, nhiều người thường nghĩ ngay đến các sản phẩm dành cho đàn ông. Thế nhưng trên thực tế, thuốc kích dục dành cho phụ nữ cũng đa dạng không kém. Mặc dù chưa có loại thuốc nào được ngành y tế cấp phép lưu hành, nhưng tại các “shop tình yêu” và trên các trang mạng, thuốc kích dục nữ được quảng cáo, chào bán công khai với những lời có cánh.

Giá nào cũng có

Sau vài ly bia, ông N. khoe với bạn nhậu rằng vợ ông đang bước vào thời kỳ tiền mãn kinh nhưng chuyện chăn gối còn mãnh liệt. Bí quyết giữ lửa phòng the của người đàn ông này là những gói thuốc kích thích dành cho nữ được ông mua ở một “shop tình yêu” trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TPHCM.

Thuốc kích dục nữ được chào bán trên các trang mạng
Thuốc kích dục nữ được chào bán trên các trang mạng

Theo chỉ dẫn của ông N., phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị tìm đến cửa hàng trên, nơi bày bán các loại thuốc kích dục có xuất xứ từ nhiều nước, từ loại ngửi cho đến dạng viên uống, gel bôi, bột pha nước… với giá bán từ vài trăm ngàn đồng đến cả triệu đồng/sản phẩm.

Chẳng hạn, một loại thuốc được quảng cáo là chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên của Malaysia có tên Trica Juice có giá bán 1,5 triệu đồng/hộp 15 gói. Người bán hàng giới thiệu: “Loại thuốc này uống trước khi quan hệ chừng 10-15 phút sẽ hưng phấn ngay, chồng không chê vào đâu được. Uống liên tục sẽ cải thiện được lượng estrogen sinh lý nữ, tốt cho chuyện chăn gối…”.

Không chỉ có thuốc, cửa hàng này còn bán cả chewing gum kích dục nữ với giá 500.000 đồng/hộp loại của Nhật Bản, 350.000 đồng/hộp loại của Hồng Kông và 700.000 đồng/hộp loại của Mỹ. Người bán hàng vừa giới thiệu vừa căn dặn: “Nên nhai khoảng 15 phút trước khi quan hệ, nó sẽ có tác dụng trong vòng 1-2 giờ”.

Khi hỏi có loại nào không cần uống, không cần nhai mà vẫn kích thích nhanh hay không, người bán hàng cho biết, có loại nước hoa chỉ cần ngửi thôi cũng đủ “sung trận đến rã rời”. Cô bán hàng giới thiệu loại nước hoa Macho Woman có giá bán 1,2 triệu đồng/chai. Thấy người mua còn ngần ngại, cô này giới thiệu thêm loại nước hoa khác. Loại này chỉ cần xịt thôi, có giá bán 90.000 đồng/chai, trên đó ghi toàn chữ Trung Quốc.

Ghé một cửa hàng bán bao cao su và thuốc kích dục cho cả nam và nữ trên đường Tân Sơn, quận Tân Bình cũng thấy tình trạng tương tự. Người bán hàng đưa ra loại thuốc dạng bột tự hòa tan của Hồng Kông và thuốc Red Spider của Trung Quốc có giá 550.000 đồng/hộp bốn gói. Người bán cho biết, loại này giá rẻ nên sinh viên và người ít tiền mua nhiều.

Không chỉ có “shop tình yêu”, mặt hàng đặc biệt này còn được chào bán đầy trên mạng. Chỉ cần lên mạng gõ từ khóa “thuốc kích dục nữ” sẽ có ngay hàng trăm ngàn kết quả với những đường link dẫn đến các trang web chuyên bán sản phẩm như vậy. Trong số đó có những trang tư vấn sử dụng đủ loại thuốc, từ nước hoa, gel bôi, thuốc đóng trong vỉ, thuốc dạng bột pha với nước đến loại nước uống không màu, không mùi, không vị.

Các loại thuốc này được quảng cáo như thần dược với giá trên trời. Nguy hiểm là loại thuốc uống kích dục nữ của Hồng Kông có giá 750.000 đồng/hộp, dùng 2-4 lần. Loại này có thể hòa với nước lọc hoặc nước trái cây, phụ nữ uống vào sẽ bị kích thích, thèm muốn quan hệ. Tương tự, loại sản xuất tại Mỹ và châu Âu có giá 2-5 triệu đồng/chai dạng nước không màu, không mùi.

Hầu hết các loại thuốc trên đều quảng cáo là chiết xuất từ các loại cây cỏ thiên nhiên, một số loại rau họ cải và cả từ các loại động vật quý hiếm.

Lợi bất cập hại

Theo một cán bộ Phòng Quản lý dược (Sở Y tế TPHCM), hiện nay các loại thuốc kích dục bị cấm, không được phép bán trên thị trường. Tới thời điểm này, cơ quan quản lý chưa hề cấp số đăng ký cho bất kỳ loại thuốc kích dục nào, cũng không có loại thuốc nào bán ở các nhà thuốc được gọi là thuốc kích dục. Vị này cho biết, nếu bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện, nơi bán sẽ bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến gấp đôi giá trị của toàn bộ số thuốc thu được theo giá bán của cơ sở kinh doanh, nhưng không quá 40 triệu đồng.

PGS.DS. Nguyễn Hữu Đức, Khoa Dược của trường Đại học Y dược TPHCM, cho biết trên thị trường hiện nay, các sản phẩm được người bán gọi tên là “thuốc kích dục” có chứa chất alkylnitrites, trong đó alkyl là tên một nhóm hữu cơ và nitrites dùng bào chế thuốc giãn mạch vành. Sử dụng quá liều gây khó thở, tim đập nhanh. “Người cao huyết áp, bệnh tim mạch nếu đang dùng thuốc điều trị nhưng vô tình sử dụng thêm alkylnitrites có nguy cơ tử vong”, DS. Đức cho biết.

Ngoài ra, thuốc kích dục nữ được nhập lậu từ Trung Quốc, Hồng Kông bán khá chạy vì giá rẻ. Gói thuốc Trung Quốc hiệu Red Spider, cùng một số loại thuốc khác dạng nước và dạng bột cho thấy phần lớn có chứa chất cantharidin.

DS Đức cho biết, từ lâu cantharidin được dùng làm thuốc bôi ngoài da, trị mụn cóc, uống vào sẽ gây kích thích bàng quang, làm mót tiểu, có hại cho bộ phận sinh dục. Nhiều người phát hiện trâu, bò khi sử dụng cantharidin thì phấn khích, liên tục giao phối nên đã áp dụng cho người.

Lương y Đinh Công Bảy, Chủ tịch Hội Dược liệu TPHCM, cho biết trong Đông y chưa có loại dược liệu nào có thể chế biến thành “thần dược” đến mức có thể kích dục trong vòng 10-20 phút sau khi sử dụng. “Đông y chỉ có những bài thuốc tăng thể chất để cải thiện sinh hoạt vợ chồng. Chẳng có thuốc gây hưng phấn tình dục”, ông Bảy cho biết.

Vị lương y này khuyến cáo, để tăng ham muốn trong đời sống chăn gối, phụ nữ nên cải thiện bằng cách ăn nhiều rau và trái cây, cắt giảm chất béo động vật và toàn bộ các chế phẩm từ sữa. Ăn các loại thực phẩm có tác dụng kích thích ham muốn như một số loại vitamin và một số chất có tác dụng tăng cường chức năng và ham muốn tình dục như bơ, hạnh nhân, dâu tây và con hàu.

Bà Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Tư vấn ứng dụng tâm lý Hồn Việt, cho rằng tình dục là sự kích thích cảm xúc từ các nơ-ron thần kinh trong bộ não quyết định. Do đó, người phụ nữ phải được kích thích, được chiều chuộng, được cảm thấy yêu thương và tâm lý thoải mái mới có thể quan hệ tình dục hưng phấn. Do đó, loại thuốc nào có thể kích thích sự ham muốn của phụ nữ trong thời gian ngắn thì cũng có thể làm cho phụ nữ nhanh tàn. Đến khi không có thuốc người ta trở nên lãnh cảm, đôi khi còn vướng mắc một số bệnh trầm cảm, sợ hãi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Thơm lừng góc chợ Gò Vấp gánh súp cua cô Liên,...

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi ngang chợ Gò Vấp và ghé nơi đây mua sắm, ẩm thực là một trong những điều mà...

Hà Nội: Gần 80 gian hàng tham gia Lễ hội Ẩm...

0
Sau ba mùa thành công trước đó, Lễ hội Ẩm thực Pháp "Balade en France" sẽ trở lại với quy mô lớn gấp đôi...

Công thức hai món ăn ‘hot trend’: Milo nấm và bánh...

0
(SGTT) - Sau nhiều trào lưu ẩm thực, hai món ăn milo nấm và bánh mì phô mai tan chảy hiện đang là trào...

‘Mùa cỏ cháy’ trên cung đường trekking Tà Năng – Phan...

0
(SGTT) - Tà Năng - Phan Dũng được xem là một trong những cung đường trekking bậc đẹp nhất Việt Nam. Với thảm thực...

Kết nối