Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Hè về, học vẽ

Ngọc My

Năm học sắp kết thúc, mùa hè đến cũng là thời điểm mà các ông bố, bà mẹ tìm đến những lớp học ngoại khóa đăng ký học cho con em mình. Ngoài các môn hoạt động thể chất thì các môn năng khiếu như vẽ, đàn… cũng được một số phụ huynh quan tâm, trong đó, môn vẽ được khá nhiều em chọn lựa.

Vẽ là một môn học luyện đôi tay khéo léo, tính cẩn thận, tỉ mỉ và còn là môi trường để phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho bé. Giảng viên trường Đại học Mỹ thuật TPHCM, họa sĩ Phan Vũ Linh cho biết: “Cách tốt nhất vẫn là khuyến khích và tạo điều kiện để các bé thỏa mãn sở thích của mình một cách tự nhiên. Các lớp dạy vẽ chỉ nên xem là một môi trường để các bé vui chơi, giải trí với bạn bè cùng sở thích. Dĩ nhiên, sẽ có những trường hợp đặc biệt là các bé thực sự có năng khiếu và say mê hơn mức bình thường. Đây có thể là những tài năng trong tương lai, và cần có sự quan tâm đặc biệt hơn”.

Mỗi trường mỗi vẻ

DV3

 

 Những bức tranh vẽ theo sở thích của bé ở ColoKiz.
Những bức tranh vẽ theo sở thích của bé ở ColoKiz.

Tại TPHCM, các nhà thiếu nhi quận 3, 5, 10… là nơi phụ huynh thường đưa con mình tới học vẽ kết hợp vui chơi trong mùa hè. Chị Ngọc Linh, nhà ở quận 3 cho biết: “Mấy năm trước, tôi thường đăng ký cho con học vẽ ở Nhà Thiếu nhi quận 3. Nhờ thế mà bé phát triển năng khiếu khá tốt”.

Nhà Thiếu nhi quận 10 cũng có tổ chức lớp học vẽ theo xu hướng “hoạt hình” của TopArt (139 Bắc Hải, Cư xá Bắc Hải, quận 10). Tranh ở đây là những hình vẽ các nhân vật dựa theo phong cách phim hoạt hình, truyện tranh, giúp tạo sự gần gũi và hứng thú học vẽ cho các bé. Khác với TopArt, Global Art (239A Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận) có chương trình dạy đa dạng, phong phú hơn. Ngoài môn vẽ, Global Art còn có môn học handmade (làm đồ thủ công mỹ nghệ), nặn đất sét để rèn luyện cho trẻ đôi tay khéo léo và “thị giác nghệ thuật” cũng được nâng cao hơn, tinh tế hơn.

Câu lạc bộ hội họa tại gia

Các câu lạc bộ hội họa tại nhà cũng là nơi mà nhiều phụ huynh quan tâm vì hai yếu tố: học phí mềm và chương trình học mở rộng. Một khi trẻ đã học tại các lớp này thì ít muốn thay đổi nơi khác vì đã quen thầy, quen bạn, quen cả cách vẽ theo sở thích. Bé Minh Khuê, học lớp 4 trường Triệu Thị Trinh chọn Câu lạc bộ ColoKiz (119/13 Ba Tháng Hai, quận 10) vì chỉ thích vẽ nhân vật hoạt hình từ phim Nhật Bản, thường được gọi là phong cách vẽ Chibi, Manga, Moe… Loại hình vẽ này hầu như không có trung tâm hay lớp học nào tổ chức dạy. Tại ColoKiz, chương trình học hoàn toàn dựa vào sở thích của bé để phát triển năng khiếu nhiều hơn, chứ không dạy theo chương trình sẵn có. “ColoKid chọn phương pháp dạy theo sở thích cho từng bé riêng biệt. Chẳng hạn, nếu bé thích vẽ tĩnh vật, phong cảnh, người, thú… thì chỉ chọn học loại hình nào ưa thích (có thể một hoặc hơn đều được). Nâng cao hơn, là phương pháp dạy vẽ hình người theo đúng tỷ lệ – tiền đề cho trẻ có khuynh hướng theo các trường mỹ thuật sau này”, cô Ngọc Khuê, giảng viên đứng lớp cho biết.

Nếu thích tham gia các hoạt động hội hè thì tại Câu lạc bộ Thỏ Ngọc (6D Bis, cư xá Đồng Tiến, Thành Thái, quận 10) và lớp vẽ thủ công sáng tạo Kid Art (47/21 Trần Quốc Toản, quận 3) vừa là nơi để học vẽ, vừa là nơi để các bé gắn kết với nhau bởi các chương trình làm vật dụng thủ công vào những dịp đặc biệt trong năm như ngày Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Halloween… Điều này cũng tạo nên sự đa dạng, vui nhộn nên thu hút nhiều phụ huynh cho con em theo học.

[box type=”bio”] Học phí tham khảo

* Global Art: Cơ bản: 4,99 triệu đồng/khóa (4 tháng); Sơ cấp: 5,85 triệu đồng/khóa (4 tháng); Trung cấp: 6,208 triệu đồng/khóa (4 tháng); Chuyên sâu: 5,2 triệu đồng/khóa (3 tháng).

* TopArt: Cơ bản: 2,8-3,4 triệu đồng/khóa (4 tháng); Nâng cao: 3,6-4,6 triệu đồng/khóa (4 tháng).

* ColoKiz: Cơ bản: 800.000-1 triệu đồng/tháng (8 buổi); Luyện bố cục và phối cảnh, sáng tác, nhân vật hoạt hình: 1,2-1,5 triệu đồng/tháng (8 buổi); Làm vật dụng handmade: 1 triệu đồng/tháng (8 buổi).[/box]

Học phí và chất lượng

Các trung tâm hay câu lạc bộ đều thiết kế các chương trình và học phí đi kèm. Global Art và TopArt có cách dạy giống nhau nhưng Global Art có học phí khá cao vì có chương trình liên thông với trường năng khiếu tại Malaysia. Trong lúc đó, các trung tâm ở các nhà thiếu nhi quận, huyện khác thì học phí tương đối “mềm” nhưng cách dạy vẫn chưa có gì mới.

Riêng các câu lạc bộ tại gia thì rất cân đối giữa chất lượng và học phí, chênh lệch không đáng kể, tùy thuộc vào chất liệu, học cụ, hình thức dạy, số giờ học… Đây là điều khác biệt giữa trung tâm và các câu lạc bộ, dựa vào đó mà phụ huynh dễ dàng chọn lựa đăng ký học cho con mình tùy theo khả năng tài chính.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Kết nối