Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Hành trình chiến thắng Covid-19 của gia đình có 8 F0 tại Bình Dương

(SGTT) – Gia đình của cô gái 9X Đinh Thảo hiện đang sống tại Bình Dương, gồm có bố mẹ già trên 60 tuổi, anh ruột, chị dâu, cháu trai và bản thân cô gái trẻ này đã chiến thắng Covid-19 sau thời gian dìu dắt nhau, vượt qua cơn thập tử nhất sinh. Dù cuộc chiến đầy đau đớn và khó khăn nhưng họ không hề bỏ cuộc khi trở thành F0 giữa tâm dịch Covid-19.
Đinh Thảo từng là du học sinh Pháp, đã mạnh mẽ cùng các thành viên trong gia đình chiến đấu với Covid-19.
Cả gia đình có 8 F0

Đinh Thảo, 23 tuổi, sống tại Bình Dương, cho biết mẹ của cô là người đầu tiên trong gia đình phát hiện mắc Covid-19 với kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 12-7.

Đến ngày 18-7, bốn người trong nhà cô là bố, anh ruột, chị dâu và cháu trai bắt đầu có những triệu chứng mắc Covid-19 và điều không mong muốn đã xảy ra khi kết quả xét nghiệm của 4 thành viên đều dương tính với virus SARS-CoV-2. Tất cả các thành viên được đưa đến khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Sau đó, “3 người cuối cùng trong gia đình là 2 người anh trai và chính bản thân mình cũng có kết quả dương tính với Covid-19 vào ngày 30-7 và tiếp tục được đưa đi cách ly tại Trường Tiểu học Phú Lợi (Bình Dương)”, chị Thảo nhớ lại ngày định mệnh.

Như vậy, gia đình chị Thảo có 8 bệnh nhân F0, trong đó 5 thành viên có triệu chứng và 3 người không có triệu chứng. Đáng lo nhất, mẹ của cô đã ngoài 60 tuổi, cũng là người bị nặng nhất khi xuất hiện đủ các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, tiêu chảy…

Thời gian điều trị ban đầu, mẹ của cô gái này gặp khó khăn trong vấn đề ăn uống. Có những ngày, cơ thể sốt cao đến tận khuya, liên tục có cảm giác khó thở và không đủ sức để gượng dậy. Gia đình hoảng hốt gọi cho nhân viên y tế vào lúc 5:00 sáng để xin chuyển bệnh nhân lên tuyến trên nhưng không thể được vì các bệnh viện cũng đang trong tình trạng quá tải.

Giai đoạn này, mẹ của Thảo luôn có suy nghĩ sẽ không thể qua khỏi. Tuy nhiên, những ngày sau đó, mẹ của cô được y tá chăm sóc đặc biệt, đo huyết áp hằng ngày, liên tục hỗ trợ thuốc, thức ăn, sữa và sức khỏe bắt đầu dần tiến triển tốt.

Các bệnh nhân Covid-19 thực hiện test định kỳ trong thời gian cách ly và điều trị.
Những bữa cơm chay đầy đủ trong khu cách ly.
Giữ vững lạc quan – liều thuốc tinh thần để chiến đấu Covid-19

Trước đó, khi còn du học ở Pháp, cô gái 9X chia sẻ “dù mỗi ngày có vài chục ngàn ca nhiễm mới, mình vẫn đi lại giữa tâm dịch. Có lúc đi metro (tàu điện ngầm) vào giờ cao điểm, đông đúc đến nỗi khuôn mặt luôn áp vào lưng của người xung quanh. Thế nhưng, trước khi trở về nước, kết quả xét nghiệm vẫn là âm tính. Có lẽ chính vì vậy, bản thân mới có suy nghĩ Covid-19 là gì đó xa vời với mình”.

Tuy nhiên, sau khi trở về nước và hoàn thành đợt cách ly tập trung theo quy định, Thảo đã trở thành F0 giữa tâm dịch Bình Dương. “Trong thời gian mắc Covid-19, thái độ kỳ thị của những người xung quanh khi biết tin có ca mắc Covid-19 tại nơi ở, có lẽ là điều khiến mình lo sợ nhất. Những dòng tin nhắn hỏi thăm không có chủ ngữ, vị ngữ như “F0 luôn… ghê vậy?” khiến bản thân không khỏi chạnh lòng”, Thảo tâm sự.

Theo lời kể của cô gái 9x này, Thảo biết bản thân nhiễm virus SARS-CoV-2 khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng như rát họng, nhức mỏi… Ngày 30-7, khi thực hiện test nhanh, kết quả 2 vạch, cô đã nhanh chóng liên lạc với cơ sở y tế địa phương để tiếp tục thực hiện cách ly lần thứ 2.

Khi nhận kết quả dương tính với Covid-19, Thảo lập tức chuẩn bị đầy đủ thuốc, đề phòng những triệu chứng trở nặng nhưng hầu như không cần dùng đến thuốc. Bởi trong thời gian ủ bệnh, khởi phát và hết bệnh, cô gái này rất may mắn nằm trong nhóm bệnh nhân F0 mức độ nhẹ.

Trong thời gian cách ly và điều trị, “mình luôn tự động viên bản thân với suy nghĩ tích cực. Những người trẻ như mình, khi nhiễm Covid-19 có thể nghĩ đơn giản như cơn cảm sốt bình thường nếu không thuộc nhóm có nguy cơ cao như béo phì, bệnh nền, đối tượng người cao tuổi… thì đừng quá lo lắng, hãy giữ vững lạc quan, vui vẻ là liều thuốc tinh thần quan trọng giúp cơ thể nhanh hồi phục”, cô gái 9x nhắn nhủ.

Trong vòng 14-18 ngày thực hiện cách ly và điều trị Covid-19, từng thành viên của gia đình lần lượt trở về nhà khi sức khỏe ổn định và có kết quả xét nghiệm âm tính.

Hiện tại, 8 thành viên trong gia đình đã hoàn toàn hồi phục, không còn các triệu chứng nguy hiểm của Covid-19. Toàn bộ các thành viên đều được xuất viện và đang tiếp tục thực hiện cách ly 14 ngày tại nhà.

Tại khu cách ly, một số đồ dùng đã được chuẩn bị sẵn.
Đinh Thảo được cách ly trong phòng học tại một trường tiểu học. Vì vậy, nơi nằm ngủ cũng được tận dụng thành bàn làm việc hằng ngày.
Tình nguyện viên làm tài xế, đưa bệnh nhân điều trị khỏi Covid-19 về tận nhà.
8 bệnh nhân F0 đã vượt qua Covid-19 như thế nào?

Khi được hỏi điều gì khiến cả gia đình của cô gái 9x mạnh mẽ cùng nhau chiến thắng Covid-19, Thảo cho biết, khi phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2, vấn đề quan trọng nhất là giữ vững tâm lý, bình tĩnh và động viên các thành viên trong gia đình để không bị áp lực sợ hãi khi có kết quả xét nghiệm dương tính; đồng thời phải cẩn thận, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh để tránh lây lan ra cộng đồng.

Trong thời gian mắc bệnh, một số trường hợp sẽ xảy ra mất vị giác, khứu giác, gây chán ăn. Tuy nhiên, bệnh nhân nên cố gắng ăn đầy đủ bữa, bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng vì dinh dưỡng tốt cũng góp phần giúp hồi phục sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Thảo cho biết thêm, thời gian nguy hiểm của bệnh nhân mắc Covid-19 thường diễn ra từ 7-12 ngày với nhiều triệu chứng như sốt, khó thở, thở hụt hơi… Nếu vượt qua được giai đoạn này, diễn tiến bệnh có thể trở nên tốt hơn, sức khỏe hồi phục và trở về an toàn.

Trong quá trình điều trị, người mắc Covid-19 nên thư giãn cơ thể bằng cách xem phim, đọc sách, chụp ảnh… thay vì lướt các trang mạng xã hội, đọc những tin tức tiêu cực có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý.

Để tránh bị động trong quá trình cách ly và điều trị Covid-19, bệnh nhân nên chuẩn bị sẵn một số loại thuốc như Paracetamol, Efferagal 500mg, Effer paralmax 500… Ngoài ra, người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị thêm men tiêu hoá, viên carbon để chống tiêu chảy, cũng như một vài viên sủi vitamin C (tốt nhất bổ sung các loại trái cây để tăng cường vitamin C tự nhiên). Hơn nữa, người bệnh phải thường xuyên vận động, thực hiện các bài tập tại chỗ để cơ thể được linh hoạt, xua tan căng thẳng trong thời gian cách ly tập trung.

Minh Thảo

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sài Gòn Tiếp Thị thông qua chuyên mục “Thắc mắc mùa dịch” sẽ là cầu nối để bác sĩ, chuyên gia y tế giải đáp các thắc mắc từ bạn đọc một cách nhanh chóng và chính xác. Bạn đọc có câu hỏi cần giải đáp hãy bình luận (comment) ngay dưới các bài viết thuộc chuyên mục này hoặc gửi mail về cho chúng tôi qua email admin@sgtiepthi.vn, hoặc gửi câu hỏi qua fanpage của báo.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối