Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Giúp trẻ sáng tạo qua mô hình domino

ĐỨC TÂM –

Sau hơn hai giờ đồng Maximarkhồ chung sức làm một chuỗi domino với hơn 2.000 mảnh gỗ nhỏ, chỉ cần một cái chạm nhẹ bằng ngón tay trong tích tắc, cả công trình sụp đổ. Sự sụp đổ, trong trường hợp này, được xem như một kết quả thành công mà cả nhóm học sinh mong đợi và điều này làm các em ồ lên thích thú.

Hình ảnh trên là một phần trong câu chuyện giáo dục mà các bạn trẻ trong nhóm Tomago Education đang theo đuổi. Họ gồm ba thành viên có chung niềm đam mê về giáo dục: Nguyễn Kiến Long – kỹ sư điều khiển tự động từng làm việc tại Pháp; Lê Hải Long – kỹ sư công nghệ thông tin tại Mỹ và Lê Hoàng Nhật – chuyên viên thiết kế sáng tạo, từng là bạn bè từ thời trung học tại ngôi trường THPT Năng khiếu TPHCM.

Một buổi thực hành của các học viên Tomago Education.
Một buổi thực hành của các học viên Tomago Education.

Tại sao các bạn lại chọn mô hình domino như một môn khoa học đưa vào chương trình giáo dục cơ bản cho các em nhỏ? Trả lời câu hỏi này, Kiến Long cho biết domino là một mô hình tuy đơn giản nhưng đủ hấp dẫn để truyền đạt cho trẻ những kiến thức thú vị, phù hợp với từng cá nhân và từng nhóm học sinh ở lứa tuổi cấp 2. “Khi một mình, các em có thể tự làm một mô hình đơn giản. Khi làm việc nhóm, các em sẽ chung tay cùng làm mô hình. Khi đó các em sẽ tự phân công ra mỗi người một phần; các em tự quyết định mình sẽ xây dựng mô hình như thế nào, đó có thể chỉ đơn giản là một vòng tròn, hoặc phức tạp hơn là hình ảnh một chiếc xe đạp”, Kiến Long nói.

Khi mô hình hoàn thành, các em sẽ được gợi ý, dẫn dắt để hiểu về vai trò, sự cần thiết của làm việc nhóm; được chủ động sáng tạo bất cứ mô hình nào mình thích dựa trên nguyên tắc domino. Rồi khi một mắt xích bị gãy thì cả hệ thống đổ vỡ, các em sẽ hiểu về tính hệ thống khi làm việc tập thể, hiểu rằng khi một người không hoàn thành nhiệm vụ thì cả nhóm bị ảnh hưởng, Kiến Long hào hứng kể về triết lý giáo dục mà Tomago Education muốn mang đến cho các em qua việc học trực tiếp từ việc vượt qua các trò chơi thách thức.

Dĩ nhiên câu chuyện chưa dừng lại ở đây, bởi nếu như vậy thì thật đơn giản, Lê Hoàng Nhật tiếp lời. “Sau khi học về chuỗi domino, các em sẽ được học vẽ chì với những kiến thức cơ bản, sau đó chuyển sang kỹ năng xử lý photoshop, rồi được học thêm ngôn ngữ lập trình Alice, và cùng nhau xây dựng trang web giới thiệu về mô hình domino của mình như đồ án kết thúc môn học”, Hoàng Nhật vừa kể, vừa giới thiệu trang web do chính các học sinh thực hiện.

Trên đây chỉ là hai trong số nhiều dự án mà các học viên sẽ hoàn thành trong hệ thống khóa học do Tomago Education thiết kế. Theo đó, học viên vừa học vừa hành mỗi tuần một buổi vào dịp cuối tuần. Các kiến thức được tổng hợp từ khoa học đến xã hội, từ kỹ thuật đến nghệ thuật và phân chia thành năm lĩnh vực cơ bản gồm tư duy, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, kỹ năng mềm, khoa học xã hội và con người.

Qua các hoạt động nhóm như vậy, một cách tự nhiên, em nào thích lập trình sẽ tự đảm nhận viết code, em nào thích vẽ thì làm đồ họa… “Qua đó, tôi nghĩ phần nào chúng ta sẽ phát hiện được năng khiếu thiên bẩm của các em. Tuy vậy, điều quan trọng nhất mà Tomago Education mong muốn đó là tập cho các em sự tự tin, tự tin vào năng lực của bản thân dựa trên những kiến thức cơ bản tích lũy qua quá trình học và làm”, Kiến Long chia sẻ về triết lý giáo dục chung mà Tomago Education hướng đến.

Khóa học của Tomogo Education chỉ dành cho học sinh trung học cơ sở. Mức học phí là 2 triệu đồng/khóa học/12 buổi. Địa chỉ: 51 Nguyễn Trãi, quận 5, TPHCM; số điện thoại: 090 234 6163. Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin tại trang web: www.tomogo.education.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Show giải trí truyền hình tăng nhiệt nhờ nền tảng số

0
(SGTT) - Nhờ hoạt động truyền thông, quảng bá trên các nền tảng số, giờ đây các chương trình truyền hình giải trí, gameshow...

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, Cục Hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng...

Khởi công xây dựng nút giao Tân Vạn đường Vành đai...

0
(SGTT) -  Nút giao Tân Vạn kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những...

Kết nối