(SGTTO) – Ở thời điểm không thể tự do xê dịch khắp nơi, giới trẻ có xu hướng chọn hình thức du lịch cắm trại gần quê nhà hay những nơi gần TPHCM và đăng ảnh sống ảo lên các nhóm du lịch.

Hiện nay, hình thức du lịch cắm trại đang được ưa chuộng vì phù hợp với nhóm bạn và gia đình. Ngoài ra, những địa điểm cắm trại còn có nhiều góc chụp sống ảo tuyệt đẹp và rất ấn tượng. Để có được những tấm ảnh “xịn sò” khoe với mọi người, người đi dã ngoại phải mang theo hành trang khá lỉnh kỉnh gồm nhiều vật dụng trang trí, thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp, không như trước đây chỉ gồm những đồ dùng cơ bản, cần thiết.

Chụp ảnh cắm trại là phải đẹp
Ảnh: Phan Trúc Linh, Phan Tuấn

Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp ánh sáng lung linh, rực rỡ từ dàn đèn trang trí treo xung quanh lều trong những bức ảnh đi cắm trại của giới trẻ. Đây là xu hướng thiết kế lều phổ biến hiện nay.

Ngoài lều, những đồ dùng phục vụ cho việc ngồi ngắm cảnh, để đồ, nấu ăn cũng trở thành những “đạo cụ” chụp ảnh với kiểu dáng lạ mắt được chủ nhân đầu tư kỹ lưỡng như bàn ghế, bộ đồ “nhà bếp” gồm xoong, nồi, chảo, ly, chén, muỗng… Mọi vật dụng đều được sắp đặt một cách nghệ thuật tạo nên những khung ảnh đẹp khiến người xem mê mẩn.

Nếu không theo xu hướng chụp “thiết kế nội thất” nơi cắm trại, người chụp có thể chọn chủ đề về phong cảnh, cảnh hoàng hôn hay bình minh nhìn từ trong lều; chủ đề về các hoạt động dã ngoại như bơi lội, chèo thuyền, mò ốc và đặc biệt là nấu ăn.

Ảnh: Thiều Sang
Hồ Dầu Tiếng được nhiều người chọn đi

Những địa điểm gần TPHCM được giới trẻ ưu tiên chọn đi cắm trại dịp cuối tuần gồm hồ Trị An (Đồng Nai), hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh)… Một số người lại chọn cắm trại ở vùng lân cận gần quê nhà như Lương Sơn (Nha Trang), Nóc Loan Mu (Quảng Nam)… Trong đó, hồ Dầu Tiếng, cách TPHCM khoảng 1 giờ đi xe, được các bạn trẻ chọn làm điểm cắm trại nhiều nhất.

Hồ Dầu Tiếng được hình thành do chặn dòng thượng lưu sông Sài Gòn (thuộc huyện Dương Minh Châu) được xây dựng vào tháng 4 năm 1981 đến tháng 1 năm 1985 được đưa vào khai thác. Diện tích lòng hồ ước tính khoảng 27.000 héc ta trải qua 3 tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, được cho là hồ thủy lợi lớn nhất Việt Nam.

Cắm trại ở Hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Nguyễn Hoàng Anh

Tuy đã được đưa vào khai thác trở thành điểm du lịch của Tây Ninh nhưng do hồ vẫn còn giữ được nét hoang sơ và không có nhiều khách sạn hay nhà nghỉ nên là địa điểm lý tưởng để cắm trại.

Nơi đây có nhiều lợi thế thích hợp với những hoạt động giải trí ngoài trời như bãi cỏ dài để cắm trại qua đêm, đốt lửa trại, nấu ăn; diện tích mặt hồ rộng cho hoạt động bơi lội, chèo thuyền Kayak hay ván chèo đứng (SUP); rừng để đi kiếm củi hoặc trekking và núi Bà Đen cho hoạt động leo núi. Bạn nên chuẩn bị cần câu để câu cá, mò hến sò để chuẩn bị cho bữa ăn tự túc. Với không gian rộng lớn, thật thú vị khi ngắm cảnh hoàng hôn và bình minh trên hồ Dầu Tiếng.

Thời điểm thuận tiện và đẹp nhất để cắm trại ở hồ Dầu Tiếng là mùa nước cạn từ tháng 12 đến tháng 4 với tiết trời rất mát mẻ. Không nên đi vào mùa nước nổi từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch vì ở Tây Ninh mưa nhiều, mực nước hồ dâng cao, khó tìm nơi dựng trại và không thể chơi các hoạt động ngoài trời.

Cắm trại là trải nghiệm cuộc sống hoang dã
Ảnh: Thảo Nguyên

Không có gì thú vị bằng cảm giác bạn sống ở nơi hoang dã, cùng nhóm bạn bắt cá, mò ốc hến, tự nấu ăn rồi quây quần thưởng thức bữa ăn bên đống lửa hay trải nghiệm cảm giác ngủ lều dưới bầu trời đầy sao, sáng thức giấc ngắm bình minh từ trong lều. Đó là những cảm xúc mà các bạn trẻ đã chia sẻ sau chuyến đi cắm trại. Điều đáng chú ý là qua những dòng tâm trạng đó, các bạn trẻ cũng thể hiện ý thức bảo vệ môi trường và nhắn gửi mọi người hãy làm theo.

Bạn Phan Trúc Linh đã viết rằng: “Mùa dịch này không đi du lịch được thì mình vào rừng cho an toàn… Là một đứa con gái lần đầu tiên được hòa mình cùng thiên nhiên mà không có tiện nghi, không điện, không toilet thì sống như thế nào, đi thì mang theo những gì, đồ ăn có phải chuẩn bị không? Rất nhiều băn khoăn trước chuyến đi nhưng sau khi trải nghiệm mới thấy mọi lo lắng đều là thừa! Nhưng nhớ là sau mỗi cuộc vui dọn rác để bảo vệ thiên nhiên mọi người nhé”.

Ảnh: Tạ Thanh Sang

Có vẻ là dân cắm trại chính hiệu, bạn Thảo Nguyên giới thiệu danh sách những địa điểm cắm trại đẹp và an toàn, đồng thời cũng không quên bày tỏ cảm xúc: “Có lúc sự an yên nơi cuộc đời chỉ là… nhìn chiếc lều màu sắc điểm tô lên thảo nguyên, ngã lưng lên ba lô, duỗi đôi chân rã rời và nằm giữa núi đồi”.

Dù những nơi cắm trại còn hoang sơ, chưa có nhiều rác nhưng các bạn trẻ vẫn kêu gọi mọi người giữ gìn vệ sinh chung như bạn Thiều Sang nhắn: “Sống ở Nha Trang thì chả bao giờ thiếu chỗ Camping. Quanh quanh bán kính 30km núi biển, sông suối thác hồ đầy ra. Bãi Lương Sơn cách trung tâm 7km, điểm cắm trại ngắm trời, trăng trên vách đá khá lý tưởng. Bãi đã dọn mặt bằng, rác cũng dọn bớt. Ai đến xin hãy mang rác về”.

Quỳnh Châu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây