Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Ghé thăm ‘thành phố trắng’ đẹp thơ mộng ở miền Nam nước Ý

(SGTT) – Nằm ở cực Đông Nam nước Ý, vùng Puglia được biết đến với những thị trấn đẹp như cổ tích. Nổi tiếng trong số đó có lẽ là “thành phố trắng” Ostuni với vẻ đẹp ấn tượng.
Ostuni cách thành phố Bari khoảng 80km, tọa lạc trên ba ngọn đồi với độ cao 229 mét so với mực nước biển. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Ostuni cuốn hút bởi vẻ đẹp đậm chất Hy Lạp, những ngôi nhà với bức tường trắng tinh, nằm rải rác từ vùng đồng bằng đến những ngọn đồi thoai thoải. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Thành phố nhỏ này mang vẻ đẹp vừa hiện đại, vừa cổ kính, cách bên bờ biển Adriatic khoảng 8km. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Ostuni có những khu phố cổ nhỏ, tường thành cũng mang màu trắng, ôm trọn từng góc phố. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Những góc phố nhỏ tại Ostuni. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Nếu một lần đến Ostuni, du khách hẳn sẽ bị cuốn hút bởi những ngôi nhà màu trắng nằm san sát trên vách đá. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Khung cảnh nơi đây còn gây ấn tượng bởi những kiến trúc cổ, trải rộng trên các ngọn đổi, bao quanh bởi vùng nông thôn thơ mộng. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Một trong các điểm tham quan nổi tiếng nhất tại Ostuni là nhà thờ lớn Santa Maria Assunta và mái vòm Scoppa ngay bên ngoài nhà thờ. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Dọc khắp trung tâm là những hàng quán đông đúc mà du khách có thể ghé thăm. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Ostuni được xem là một trong những điểm đến nổi tiếng ở vùng Puglia – nơi được xem là “gót giày” nước Ý mà du khách nên khám phá khi đến đất nước xinh đẹp này. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Vị trí Ostuni (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps

Nguyễn Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề