Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024

Gần 630.000 trẻ tại TPHCM đã tiêm vắc-xin Covid-19

(SGTT) – Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), ngày 5-11, sau 8 ngày triển khai, gần 630.000 trẻ 12-17 tuổi tại TPHCM đã được tiêm vắc-xin Covid-19 Pfizer, trong đó 54 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm đều được xử lý kịp thời và ổn định.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), ngày 5-11, trong số này có 246.478 trẻ 16-17 tuổi, 383.126 trẻ 12-15 tuổi.

Ngày 4-11, thành phố triển khai 101 điểm tiêm bao gồm 42 điểm trường học, 54 điểm cộng đồng và 5 điểm bệnh viện tại 20 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Các quận Phú Nhuận, huyện Nhà Bè, Cần Giờ không tổ chức tiêm trong ngày. Số lượng tiêm trong ngày là 30.114, bao gồm 10.119 trẻ không đi học và 19.995 trẻ đi học; trong đó 15.365 trẻ 16-17 tuổi, 14.749 trẻ 12-15 tuổi. Trong ngày không ghi nhận trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm.

Theo HCDC, những ngày qua công tác tiêm diễn ra an toàn cả khâu tiêm chủng và phòng chống Covid-19. Trẻ đến tiêm đảm bảo an toàn giãn cách, tuân thủ theo quy trình một chiều, chia nhiều buổi tiêm.

Sau 48 giờ bị tiêm nhầm vắc-xin Covid-19, sức khoẻ 18 trẻ nhỏ hiện ra sao?

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngày 3-11 tại Trạm y tế xã Yên Sơn (Quốc Oai) khi tổ chức tiêm phòng vắc-xin (5 trong 1) cho trẻ em từ 2 tháng tuổi đến 6 tháng tuổi đã xảy ra việc cán bộ và Trạm y tế xã Yên Sơn tiêm nhầm vắc-xin Pfizer cho 18 trẻ trên địa bàn xã Yên Sơn.

Tiền Phong đưa tin, theo đánh giá của các chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện tại tình trạng của các cháu đều ổn định, một số cháu có biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm; không có trường hợp nào sốc phản vệ. Các bác sĩ và điều dưỡng tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe và chăm sóc và hỗ trợ tư vấn kịp thời cho bố mẹ các trẻ.

Liên quan đến người trực tiếp thực hiện tiêm nhầm, theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, đây một nam cán bộ của Trạm y tế.

Trước đó, ngày 4-11 trên các phương tiện truyền thông có đưa tin về việc “18 trẻ 2-6 tháng tuổi ở Hà Nội bị tiêm nhầm vắc-xin phòng Covid-19”, nội dung phản ánh sự việc ngày 3-11 trong quá trình tiêm chủng đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vắc-xin Comimaty Covid -19 của hãng Pfizer-BioNtech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi tại Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Hiện Hà Nội chưa triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em. Bộ Y tế từ ngày 14-10 cho phép tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi.

18 trẻ nhỏ hiện được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn. Ảnh: Chi Lê
Ngày 5-11, cả nước thêm 7.504 ca mắc mới Covid-19 tại 60 tỉnh, thành

Tính từ 16:00 ngày 4-11 đến 16:00 ngày 5-11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 7.504 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 7.487 ca ghi nhận trong nước.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như tại Đồng Nai (953), Bình Dương (917), TPHCM (912), Kiên Giang (477), Bạc Liêu (468), An Giang (411), Tây Ninh (305), Bình Thuận (298), Cà Mau (241), Cần Thơ (199), Sóc Trăng (193), Đồng Tháp (166), Tiền Giang (163), Long An (140), Hà Giang (138), Đắk Lắk (135), Bình Phước (107), Gia Lai (94), Vĩnh Long (92), Hà Nội (91), Bến Tre (90), Trà Vinh (86), Đắk Nông (76), Bà Rịa – Vũng Tàu (74), Ninh Thuận (55), Nghệ An (51), Hậu Giang (49), Thanh Hóa (49), Bắc Ninh (46), Khánh Hòa (44), Bắc Giang (43), Phú Thọ (39), Nam Định (37), Lâm Đồng (30), Quảng Ngãi (26), Quảng Nam (23), Hưng Yên (22), Bình Định (18), Quảng Ninh (16), Đà Nẵng (14), Hà Nam (13), Hà Tĩnh (13), Điện Biên (13), Kon Tum (7), Thừa Thiên Huế (7), Lai Châu (6), Thái Nguyên (5), Ninh Bình (5), Quảng Trị (4), Quảng Bình (4), Hải Dương (4), Hải Phòng (3), Phú Yên (3), Lạng Sơn (3), Thái Bình (2), Sơn La (2), Tuyên Quang (2), Lào Cai (1), Bắc Kạn (1) và Cao Bằng (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Cà Mau tăng 190 ca, Bình Thuận tăng 104 ca và Đồng Tháp tăng 69 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 6.027 ca/ngày.

Về số bệnh nhân tử vong, từ 17:30 ngày 4-11 đến 17:30 ngày 5-11 ghi nhận 70 ca tử vong, cụ thể tại TPHCM (33), An Giang (9), Bình Dương (6), Long An (5), Kiên Giang (3), Sóc Trăng (3), Hậu Giang (2), Bạc Liêu (2), Hưng Yên (1), Đắk Lắk (1), Tây Ninh (1), Đồng Nai (1), Tiền Giang (1), Ninh Thuận (1) và Bến Tre (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 64 ca.

Ngày 5-11, cả nước thêm 7.504 ca mắc mới Covid-19 tại 60 tỉnh, thành. Ảnh: Bộ Y tế
11/63 tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều vắc-xin cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50%

Theo cổng thông tin tiêm chủng, tính đến 14:30 ngày 5-11, cả nước đã tiêm được 86.438.153 liều vắc xin Covid-19, trong đó ngày 4-11 đã tiêm 1.432.326 (cao hơn gần 40% số mũi tiêm so với ngày trước đó). Đã có 32,5 triệu người tiêm 1 liều và 26,9 triệu người tiêm đủ 2 liều.

13/63 tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc-xin cho trên 95% dân số từ 18 tuổi trở lên là: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Bình Dương.

11/63 tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều vắc-xin cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50% là Long An (94,8%), Quảng Ninh (86,8%), TPHCM (80,1%), Khánh Hòa (84,5%), Đồng Nai (74,5%), Lạng Sơn (71,1%), Bình Dương (67,6%), Hà Nội (65,7%), Bắc Ninh (56,9%), Hà Nam (52,2%) và Ninh Bình (51,2%).

Minh Thảo tổng hợp

Sài Gòn Tiếp Thị phát động chương trình “Chèo SUP sau giãn cách”. Chương trình sẽ là nơi đăng tải những câu chuyện, kinh nghiệm của bản thân, người thân hoặc bạn bè về những khó khăn và thuận lợi trong quá trình làm quen, tham gia môn chèo SUP, giới thiệu các cung chèo SUP ở TPHCM và các tỉnh, thành phố khác trên mọi miền đất nước.Để tham gia chương trình, bạn đọc gửi thông tin trực tiếp đến tòa soạn tổ chức qua email admin@sgtiepthi.vn, ghi rõ chủ đề: “Chèo SUP sau giãn cách”_ tên tác phẩm hoặc truy cập vào facebook Sài Gòn Fit và Sáng kiến Điểm đến an toàn để đăng tải thông tin, hình ảnh, video clip do bản thân hoặc đồng nghiệp thực hiện.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhiều phụ huynh ngần ngại việc tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ...

0
Sau khi Bộ Y tế đề nghị các địa phương rà soát số lượng trẻ em từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi để...

Hết vaccine Covid-19 cho trẻ, TPHCM xin chuyển hơn 13.000 liều...

0
Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), trong những ngày gần đây, do hết vaccine phòng Covid-19 loại dành cho...

TPHCM: Các trường không quy định học sinh tiêm vắc-xin trước...

0
Theo ghi nhận tại các trường học ở TPHCM, hiện không có nhà trường nào yêu cầu bắt buộc học sinh tiêm vắc-xin ngừa...

Sau tiêm ngừa Covid-19, bác sĩ khuyên không nên trì hoãn...

0
(SGTT) - Để giúp trẻ có miễn dịch phòng Covid -19 tốt nhất, cũng như không chậm trễ việc tiêm ngừa các vắc-xin khác,...

Phụ huynh phản ánh số điện thoại hỗ trợ sau khi...

0
(SGTT) - Các bậc phụ huynh tại TPHCM cho biết, sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19, nhiều trẻ em (đa phần là học sinh...

Sau khi khỏi Covid-19, nhiều trẻ tại TPHCM mắc hội chứng...

0
(SGTT) - Phần lớn trẻ mắc Covid-19 đều ở mức nhẹ, hồi phục nhanh. Tuy nhiên cũng có các trường hợp nhiễm Covid-19 nặng,...

Kết nối