Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Du ngoạn trên mạng xã hội và quá trình đón đầu xu thế

(SGTT) – Phát triển du lịch trên các nền tảng mạng xã hội đang là xu hướng của rất nhiều công ty du lịch Việt trong thời gian qua. Song song đó, các đơn vị lữ hành cũng linh hoạt thiết kế những tour ngắn ngày, gần gũi với thiên nhiên và tách biệt với các đoàn khách vãng lai để phù hợp với nhu cầu của du khách.

Khi du lịch hoạt động trở lại, bà Hồ Thị Huỳnh Thơ, nhà sáng lập Công ty Du lịch Sóng Việt (Sovitour), cho biết: “Du lịch đóng băng, chúng tôi đã chọn cách đưa khách đi chơi bằng tour trên Tiktok”. Trong thời gian công ty tạm ngừng các tour du lịch, các hướng dẫn viên của Sovitour đã chọn hướng phát triển du lịch trên nền tảng mạng xã hội.

Cụ thể, những người bạn trẻ của Sovitour đã xây dựng kênh Tiktok thuyết trình về những cái tên đặc biệt ở miền Tây như Cái Răng, Cái Nước… về văn hóa, con người miền Tây. Mục đích của hoạt động này là giúp người yêu du lịch dù ở yên trong nhà vẫn có cơ hội được du ngoạn qua những miền đất phù sa hấp dẫn. Đó cũng là cách Sovitour lựa chọn để kết nối với khách hàng, truyền nguồn năng lượng tích cực và tình yêu du lịch đến với mọi người.

Mô hình homestay “ăn nhà dân, ở nhà dân” đang thu hút được sự quan tâm của du khách. Ảnh: Nam Sơn

Miền Tây luôn là điểm đến du lịch ưa thích đối với du khách, nơi họ có những trải nghiệm thú vị như: hái trái cây vườn, tham quan chợ nổi và tham gia nhiều hoạt động tập thể khác. Sau quãng thời gian dài ngừng hoạt động do dịch Covid-19, các chủ nhà vườn đã bắt đầu trang trí cảnh quan và chăm bón cây trái để chuẩn bị đón những đợt khách mới đầu năm 2022. Các công ty du lịch cũng linh hoạt thiết kế những tour ngắn ngày, gần gũi với thiên nhiên và tách biệt với các đoàn khách vãng lai để phù hợp với nhu cầu của khách.

Mặc dù vậy, quá trình khởi động lại của ngành du lịch vẫn còn là thử thách với các công ty, cũng như khách du lịch. Chia sẻ với Sài Gòn Tiếp Thị, bà Thơ cho biết: “Trong tháng 1-2022, công ty đã đón trên 5 đoàn khách đi Bến Tre, Phú Quốc, suối nước nóng Bình Châu, Vũng Tàu… Để đảm bảo an toàn cho khách thì nhiệm vụ đầu tiên của công ty du lịch – lữ hành là phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng – chống dịch của TPHCM cũng như của địa phương. Đó cũng không phải điều dễ dàng, nhưng có được cơ hội mở tour cho du khách cũng đã là một tín hiệu vui đầu năm”.

Trong tháng 1-2022, công ty Sovitour đã đón trên 5 đoàn khách. Ảnh: Sovitour

Trong năm vừa qua, ngoài các khu du lịch ở miền Tây đã quen tên như Lan Vương, Út Thủy Vĩnh Long, Tràm Chim, chợ nổi Cái Răng, Vinh Sang, cù lao An Bình…, nhiều mô hình homestay “ăn nhà dân, ở nhà dân” cũng đã thu hút được sự quan tâm của du khách.

Dự kiến trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, homestay miền Tây sẽ là từ khóa được tìm kiếm trong từ điển du lịch của rất nhiều người. Để đón đầu xu hướng này, Sovitour cũng như nhiều công ty du lịch trẻ khác ở khu vực miền Tây đã tiến hành khảo sát, đóng góp ý kiến cho các hộ kinh doanh du lịch để mô hình homestay sớm được đưa vào phục vụ du khách trên khắp mọi miền của đất nước.

Đinh Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Booking.com: Đà Lạt được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp...

0
Trong dịp lễ 30-4 và 1-5, du khách Việt có xu hướng tìm kiếm những điểm đến có thời tiết mát mẻ hoặc gần...

Booking.com: 67% khách Việt có xu hướng du lịch ‘chỉ để...

0
Khảo sát gần đây của Booking.com cho thấy 67% du khách Việt Nam tìm kiếm các kỳ nghỉ dưỡng “chỉ để ngủ” trong năm...

Booking: Hơn 50% du khách Việt thích nghỉ dưỡng gần biển

0
Chuẩn bị cho mùa du lịch Hè cao điểm sắp đến, lần đầu tiên nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com công bố kết...

Nhiều người ‘chuộng’ du lịch tự túc bằng ô tô riêng

0
(SGTT) - Thời gian gần đây, nhiều gia đình hay nhóm bạn có xu hướng du lịch tự túc bằng ô tô riêng, bởi...

Booking.com: Tiết lộ những điểm đến dành cho 12 con giáp...

0
(SGTT) -  Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Booking.com đã đưa ra gợi ý có tính tham khảo cho những chuyến đi...

Nhiều lựa chọn ‘du lịch tại chỗ’ cho người dân TPHCM...

0
(SGTT) - Trong dịp Tết Nguyên đán, nếu không đi du lịch ở địa phương khác, người dân TPHCM có thể trải nghiệm các...

Kết nối