Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Dự báo thời tiết mùng 4 và 5 Tết: TPHCM chiều tối có mưa rào

Do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường, TPHCM và một số tỉnh lân cận đã đón cơn mưa lớn vào chiều tối mùng 3 tết (24-1). Dự báo thời tiết hôm nay và mai (26-1) tại khu vực Nam bộ và TPHCM chiều tối có thể có mưa rào, ngày lại nắng.
Người dân vui tết trong thời tiết đẹp, lưu ý chiều tối có thể có mưa. Ảnh: TL

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ về cơn mưa chiều tối mùng 3 tại TPHCM, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho hay nguyên nhân gây nên cơn mưa này bởi do không khí lạnh tăng cường và khuếch tán xuống.

Cụ thể, 2/3 quận, huyện TPHCM có mưa và đến 19:00 ghi nhận lượng mưa tại trạm đo đạt chỉ số 8-15mm. Cơn mưa kéo dài khoảng 30 – 50 phút đã gây ngập cục bộ một số tuyến đường tại TPHCM.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nay và mai, Nam bộ có mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ một vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày mai, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 22-25 độ C và cao nhất khoảng 31-34 độ C. Vì vậy, người dân khi vui chơi tết nên lưu ý thời tiết về giấc chiều tối.

Liên quan đến triều cường dâng cao, sáng nay, nhiều tuyến đường, con hẻm ở TPHCM bị ngập sâu. Cụ thể, một số tuyến đường ở phường An Phú Đông (quận 12) và phường 5 (quận Gò Vấp) đoạn tiếp giáp với sông Vàm Thuật bị ngập sâu từ rạng sáng nay. Đặc biệt, một số nhà dân ở khu vực gần cầu Sắt (phường An Phú Đông) còn bị nước tràn vào nhà, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của mọi người.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 24-1 đến hết ngày 27-1, khu vực ven biển các tỉnh, thành Nam bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao bởi do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn. Cơ quan khí tượng cảnh báo đây là đợt triều cường cao, người dân cần đề phòng để bảo vệ tính mạng và tài sản.

Theo các chuyên gia trong ngành khí tượng thủy văn, khi các đợt triều cường xuất hiện người dân cần chủ động ứng phó, hạn chế tập trung các nơi bị ngập úng tránh ách tắc giao thông, tuân thủ theo sự chỉ dẫn của các lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường ngập sâu, các điểm giao lộ.

Phúc Vinh tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bắc bộ xuất hiện rét đậm, Nam bộ nắng nóng dịp...

0
(SGTT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Nguyên đán 2024,...

Có thể xuất hiện không khí lạnh vào dịp Tết Nguyên...

0
(SGTT) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 6 đến 12-2, tức 27 tháng Chạp đến...

Miền Bắc trải qua đợt rét lạnh mạnh nhất mùa đông...

0
(SGTT) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc bộ...

Miền Bắc có thể xuất hiện sương muối, băng giá từ...

0
(SGTT) - Từ đêm 20-1 tới, miền Bắc có khả năng xảy ra tình trạng sương muối, băng giá do không khí lạnh khá...

Miền Bắc sẽ còn đón nhiều đợt không khí lạnh đến...

0
(SGTT) - Từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, miền Bắc sẽ còn xuất hiện nhiều đợt không khí lạnh. Trong tháng một, tần...

Tết Quý Mão: Lượng khách qua các sân bay lớn tăng...

0
Trong dịp Tết Nguyên Quý Mão 2023, ba sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất đón...

Kết nối