Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Đồ nội thất bằng giấy carton

Việc thay thế các vật liệu trang trí nội thất truyền thống như bàn, ghế, kệ sách, tủ trưng bày, vách ngăn… bằng vật liệu giấy carton gợn sóng, một loại vật liệu cũ mà lại mới, thân thiện với môi trường, chi phí sản xuất không cao mà thế giới đã quen sử dụng trong những năm gần đây.

Đam mê bởi ý tưởng này, hai giảng viên bộ môn kỹ thuật bao bì Khoa In và Truyền thông, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE) là thạc sĩ Nguyễn Thị Lại Giang và thạc sĩ Chế Thị Kiều Nhi đã cùng nhau mày mò nghiên cứu quy trình sản xuất các sản phẩm này trong gần hai năm. Đến tháng 6-2014, nắm vững các nguyên tắc chế tạo, với sự hỗ trợ của thiết bị cắt tạo mẫu tại xưởng, hai giảng viên đã cùng một số sinh viên năm cuối bắt tay vào sản xuất thử nghiệm và đã cho ra đời 30 sản phẩm ấn tượng được trưng bày bên lề Hội nghị quốc tế Công nghệ xanh và Phát triển bền vững 2014 diễn ra ngày 30-10 tại HCMUTE.

Có thể ứng dụng như modul

Trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, thạc sĩ Giang cho biết, những sản phẩm làm bằng carton có rất nhiều ưu điểm như thân thiện với môi trường, an toàn khi va chạm, nhất là trẻ nhỏ, chi phí thấp hơn so với các vật liệu khác, nhẹ, có thể gấp lại gọn gàng, tiện khi di chuyển cũng như sử dụng và có thể thiết kế các mẫu sản phẩm đa dạng về công năng, kết cấu và mỹ thuật.

01

“Quan trọng hơn, khách hàng có thể tự lắp đặt các sản phẩm từ bộ khung carton hoặc tự lắp ráp sản phẩm theo ý tưởng cá nhân từ các modul mà chúng tôi tạo hình và cung cấp sẵn”, thạc sĩ Giang nói. Tuy làm bằng carton nhưng các sản phẩm này có khả năng chịu lực tốt, đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày của mọi người. Đây chính là yếu tố then chốt, quyết định tính khả thi của sản phẩm.

“Bằng các phần mềm chuyên dụng, chúng tôi chọn loại carton thích hợp về độ dày, tính chịu lực, kiểu gợn sóng phù hợp, lắp ráp theo kết cấu hợp lý để tạo ra sản phẩm đáp ứng khả năng chịu lực của người dùng. Trên thực tế là các bàn, ghế, giường chúng tôi làm và đã tự mình sử dụng thử nghiệm tại xưởng trong HCMUTE từ tháng 6 đến giờ vẫn tốt và khớp với các con số tính toán trên phần mềm”, thạc sĩ Nhi chia sẻ.

Để thêm phần thuyết phục, thạc sĩ Nhi mời một vị khách trông có vẻ nặng cân nhất đang tham quan tại gian hàng ngồi thử lên chiếc ghế carton để thử nghiệm và người tò mò thứ hai cũng làm theo. Họ cùng ngạc nhiên với chiếc ghế bằng giấy mà chẳng “giấy” chút nào.

Thương mại hóa sản phẩm

03

Khách hàng đang kiểm tra khả năng chịu lực của chiếc ghế bằng carton.
Khách hàng đang kiểm tra khả năng chịu lực của chiếc ghế bằng carton.

Bên cạnh đó, với phần lớn các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm trang trí mang tính thẩm mỹ cao, chỉ cần người dùng cung cấp hình ảnh hoặc bản phác thảo là hai “nữ nghệ sĩ carton” – tên gọi thân mật của hai giảng viên nêu trên, có thể lên thiết kế, tính toán kết cấu và sản xuất nhanh chóng. “Ngoài ra, khi người dùng, đặc biệt là phụ nữ, những người luôn nhạy cảm với cái đẹp và thích nghi nhanh chóng với thời trang mới hoặc đơn giản cần một góc nhìn khác, cần thay đổi sản phẩm trang trí thì việc tiến hành cũng rất nhanh chóng và không tốn kém nhiều”, thạc sĩ Giang giới thiệu.

Tham quan gian hàng trưng bày, sinh viên Ngọc Anh tỏ ra ấn tượng với chiếc ghế carton đa dụng – thu lại là ghế, kéo dài ra thành giường. “Tụi em thường ở nhà trọ, không gian hẹp, thường phải nằm dưới đất. Nếu có chiếc ghế kiêm luôn giường này thì tiện quá. Chỉ có điều chưa rõ nhà trường có bán lẻ hay không và mức giá như thế nào”, Ngọc Anh nói.

Còn anh Khoa Nguyễn đứng bên các vách ngăn bằng carton nói: “Nếu mỗi vách ngăn được in những hình ảnh và màu sắc ý nghĩa khác nhau thay cho các “bức bình phong” khô cứng, chắc văn phòng sẽ sinh động hơn”.

Để thương mại hóa sản phẩm, thạc sĩ Nhi cho biết, với sự trợ giúp từ các thiết bị công nghệ hiện có và “theo quy trình sản xuất mà chúng tôi nghiên cứu, việc sản xuất hàng loạt sẽ giúp sản phẩm bán ra với giá hợp lý, phù hợp với nhiều người”.

“Tuy vậy, là giảng viên, công việc chính của chúng tôi là giảng dạy và nghiên cứu nên việc bán lẻ, trong một chừng mực nào đó, sẽ hơi khó”, thạc sĩ Nhi cho hay. Trước mắt “chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận các công ty chuyên cung cấp kệ trưng bày tại các triển lãm, hội chợ, nhà sách
để giới thiệu và chuyển giao các dạng kệ trưng bày. Đối với các sản phẩm trang trí nội thất, chúng tôi sẵn sàng hợp tác khi khách hàng có nhu cầu. Bên cạnh đó chúng tôi đang hoàn thiện thêm khâu xử lý chống ẩm và chống mối để sản phẩm có thể sử dụng được trong nhiều môi trường khác nhau”, thạc sĩ Giang nói.

Đức Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bất động sản đình trệ dẫn đến ngành nội thất khó...

0
(SGTT) - Năm 2023 thị trường bất động sản ngưng trệ vì ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế. Theo đó, có rất ít...

An Cường khai trương showroom One-stop shopping center tại khu đô...

0
Công ty Gỗ An Cường vừa chính thức khai trương Showroom tại số 39 Nguyễn Cơ Thạch, Quận 2 (khu Sala), TPHCM, nhằm phục...

Làm “tổ” cho trẻ em

0
AN NGUYỄN - Bên cạnh miếng ăn, giấc ngủ thì không gian sống cũng góp phần không nhỏ cho sự phát triển cả về tư...

Kết nối