Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Điểm đến an toàn: Khách từ TPHCM đến Đà Nẵng không cần cách ly

(SGTT) – Theo quy định mới nhất của UBND thành phố Đà Nẵng, người dân và du khách từ các tỉnh phía Nam trong đó có TPHCM khi tới Đà Nẵng sẽ không phải cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà hay cơ sở lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm như trước đây.
Hiện nay, nhiều dịch vụ vui chơi giải trí ở Đà Nẵng vẫn chưa mở cửa hoạt động trở lại; chỉ mới mở cửa các khách sạn. Ảnh: Nhân Tâm

Trước đó, tại văn bản 7257 về tăng cường các biện pháp phòng, chốnng dịch Covid-19 do Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến ký ngày 27-10-2021, người dân từ các tỉnh phía Nam như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An khi về Đà Nẵng sẽ phải tự theo dõi sức khỏe, cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Bà Huỳnh Thị Hương Lan, Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng chia sẻ, hiện nay người dân từ TPHCM và các tỉnh khi tới Đà Nẵng không còn bị cách ly y tế tại nhà hay cơ sở lưu trú, không cần xét nghiệm Covid.

“Vì TPHCM bây giờ tình hình dịch bệnh cũng đã được công bố phân vùng dịch ở cấp độ vùng xanh, vùng vàng rồi”, bà Lan nói và cho biết, chỉ thực hiện test nhanh và yêu cầu theo dõi sức khỏe tại nhà khi du khách tới Đà Nẵng từ vùng dịch ở cấp độ 3, 4 (vùng cam, vùng đỏ).

“Trong trường hợp chuyến bay có ca nhiễm, hành khách đi cùng chuyến bay (F1) sẽ bị cách ly nhưng được khu hẹp lại”, bà Lan nói và cho biết không cách ly toàn bộ hành khách chuyến bay mà chỉ thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe 7 ngày đối với những hành khách ngồi gần với ca F0 (trong vòng 2 dãy ghế).

Những hành khách khác trên chuyến bay sẽ được khuyến nghị thực hiện test nhanh tại cơ sở lưu trú để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Hiện nay, các điểm vui chơi tại Đà Nẵng cũng chưa mở cửa trở lại mà chủ yếu là các cơ sở lưu trú, resort. Trong ảnh là khu nghỉ dưỡng cao cấp InterContinental Đà Nẵng.

Cũng theo bà Lan, hiện các dịch vụ tại Đà Nẵng vẫn chưa mở cửa, đặc biệt là các điểm vui chơi giải trí như núi Thần Tài, Bà Nà Hill, Công viên Châu Á, bảo tàng Chăm thì có thể phục vụ trong dịp Tết Âm lịch Nhâm Dần.

“Hiện chủ yếu các cơ sở lưu trú mở cửa nhưng rất vắng khách”, bà Lan nói thêm và cho biết, các biện pháp về phòng chống dịch đối với người ngoài tỉnh vào Đà Nẵng đã “nhẹ” hơn trước rất nhiều.

Trao đổi thêm với Sài Gòn Tiếp Thị, nhân viên lễ tân của khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, thành viên của Sáng kiến Điểm đến an toàn, cho biết du khách chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện đã tiêm 2 mũi vắc-xin ngừa Covid (đủ 14 ngày) và khai báo y tế là có thể lưu trú tại resort.

Ông Seif Hamdy, Tổng giám đốc khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang chia sẻ thêm, khách lưu trú tại khu nghỉ dưỡng khi làm thủ tục nhận phòng cần xuất trình hộ chiếu vắc-xin và khai báo y tế qua ứng dụng PC-Covid.

“Đối với khách là trẻ em dưới 18 tuổi sẽ được yêu cầu khai báo y tế qua ứng dụng PC-Covid”, ông Seif Hamdy nói và cho biết toàn bộ khách sẽ được đo thân nhiệt tự động trước khi làm thủ tục nhận phòng.

Nguyễn Nam

Hiện InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đang có hai gói trải nghiệm đặc biệt nhằm kỷ niệm 75 năm là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực du lịch quốc tế mang thương hiệu IHG của tập đoàn quản lý khách sạn.Theo đó, gói Diamond Stay 3 ngày 2 đêm cho tối thiểu 4 khách lưu trú trong biệt thự Sun Peninsula Residence 2 phòng ngủ với giá 10.450 đô la Mỹ (khoảng 230 triệu đồng). Du khách sẽ nhận được khoản tín dụng trị giá 500 đô la khi mua bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào tại phòng trưng bày trong khu nghỉ dưỡng; gói lưu trú Kim Cương 2 đêm cho 2-4 khách tại biệt thự 2 phòng ngủ Royal Residence với giá 75 triệu đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đà Nẵng khởi động mùa du lịch biển với ‘sóng mùa...

0
(SGTT) – "Sóng mùa hè" là chủ đề của chương trình khởi động mùa du lịch biển 2024 tại Đà Nẵng với chuỗi các...

Dấu xưa – Hồn phố: Nghề làm bánh tráng tại làng...

0
(SGTT) – Với hơn 500 năm tuổi, làng cổ Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) nổi tiếng với...

Ngắm danh thắng Ngũ Hành Sơn từ trên cao

0
(SGTT) - Danh thắng Ngũ Hành Sơn ở thành phố Đà Nẵng có 6 ngọn núi đá vôi gồm Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy...

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 sẽ có...

0
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) chính thức trở lại Đà Nẵng vào mùa Hè năm nay, với chủ đề “Made...

Danh thủ Dunga, Rivaldo đến Đà Nẵng giao lưu, cùng kích...

0
(SGTT) – Trong tháng 4 này, các danh thủ Brazil nổi tiếng một thời như Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze’ Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo...

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Kết nối