Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Đi biển với du thuyền năm sao

PHƯƠNG UYÊN –

Khác với hình thức du lịch đường bộ, khi bước chân lên du thuyền là bạn bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác. Vì là du thuyền năm sao, giá dịch vụ thấp nhất cũng vào khoảng 20 triệu đồng cho một khách.

Toan-canh-du-thuyen-Mariner-of-the-Seas---1Du lịch bằng du thuyền chưa phải là loại hình phổ biến tại Việt Nam. Ảnh: Vietravel

Song song với các cung đường truyền thống trên đất liền, vừa qua, Vietravel đã cung cấp ra thị trường các tuyến du lịch trên biển bằng du thuyền. Ở dịch vụ này, vì là chuẩn năm sao nên từ ẩm thực, phòng ốc đến những khu vui chơi giải trí, shopping đều được phục vụ theo tiêu chuẩn cao.

Ở mỗi du thuyền, mỗi hành trình đều có những thú vị riêng mà chỉ khi tham gia du khách mới thật sự khám phá. Ví dụ, du thuyền Voyager of The Seas với hoạt động lướt sóng Flow Rider sẽ tạo cho du khách cảm giác phấn khích khi chinh phục những con sóng đại dương. Du thuyền Mariner of The Seas lại tạo điểm nhấn bằng các khối núi đá nhân tạo to lớn đặt giữa du thuyền phục vụ cho sở thích ưa mạo hiểm của du khách.

Còn đến với du thuyền Rhapsody of The Seas, du khách sẽ có cơ hội thư giãn với liệu trình chăm sóc Vatality spa. Theo công bố của đơn vị tổ chức, nếu ngồi trong khoang North Star của du thuyền Quantum of The Seas du khách sẽ được nâng lên độ cao 91 m so với mặt nước biển. Với độ cao này, du khách có thể quan sát đại dương một cách toàn diện hơn, khám phá những nét đẹp mà những chuyến du lịch đường bộ khó có thể mang lại.

Vietravel hiện giới thiệu các cung đường châu Á bao gồm cung đường Singapore-Malaysia với du thuyền Voyager of The Seas sẽ khởi hành vào lễ 30-4 tới với mức giá khoảng 20 triệu đồng/khách (4 ngày). Du thuyền Mariner of The Seas khởi hành vào đầu tháng 4-2016 đi Trung Quốc-Hàn Quốc-Nhật Bản (5 ngày) có mức giá khoảng 40 triệu đồng/khách.

Ở tuyến châu Âu, theo Vietravel, dịch vụ có hai hải trình đi trên sông Volga (Nga) và sông Danube. Với tour du ngoạn trên sông Volga, du khách sẽ thăm những vùng quê cổ xưa, nhà thờ, cung điện, pháo đài, nhiều con phố cổ của nước Nga; với tour trên sông Danube (Áo-Slovakia-Hungari-Croatia), khách sẽ đến với thị trấn Pecs của đất nước Hungary, được xem là một viên ngọc kiến trúc của thế giới cổ đại. Các tour châu Âu có thời gian dài khoảng 9-12 ngày với giá dao động 60-96 triệu đồng/khách.

Ở tất cả các tour này, khách sẽ đáp máy bay đến điểm khởi hành (tùy tour) với chi phí đi lại đã được tính trong giá trọn gói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Kết nối