(SGTT) – Đồi Phượng Hoàng (Quảng Ninh) được bao bọc bởi những dãy núi trùng điệp, cánh rừng thông bạt ngàn cùng trảng cỏ xanh trải dài bất tận.

Đồi Phượng Hoàng (còn gọi là núi Ba Tầng) thuộc phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ nhưng không kém phần lãng mạn.

Ảnh: Hưởng Nguyễn

Đồi Phượng Hoàng độ cao 455m, tiết trời ở đây rất mát mẻ, có sương giăng mỗi sáng sớm và nắng ấm vào buổi trưa. Du khách có cơ hội chiêm ngưỡng những ngọn núi trập trùng, dạo bước trên các trảng cỏ xanh rộng lớn và tận hưởng bầu không khí trong lành.

Đây là một địa điểm lý tưởng đối với những người đam mê phượt, leo núi hay dã ngoại.  Ảnh: Hưởng Nguyễn

Đường leo bộ tới đồi Phượng Hoàng không quá khó khăn, tuy nhiên lại sở hữu nhiều dốc cao, đường đất đá, du khách nên đi giày, mặc quần áo gọn nhẹ để tiện cho việc di chuyển.

Tuy đi bộ khoảng 30 phút để lên đỉnh núi, nhưng du khách sẽ được tản bộ dưới rừng thông, ngắm nhìn con đường nắng xuyên qua tán lá và vô vàn cảnh đẹp khác.

Khung cảnh nên thơ của đồi Phượng Hoàng mùa cỏ xanh. Ảnh: Hưởng Nguyễn

Đến với đồi Phượng Hoàng du khách sẽ được chiêm ngưỡng không gian bao la, bát ngát với những đồi cỏ biến đổi theo mùa tuyệt đẹp, những hàng thông xanh mát rì rào trong gió hòa quyện cùng không gian xanh mát của mây trời.

Đỉnh đồi nhấp nhô, gió mát thổi tạo sóng trên những thảm cỏ tạo nên một khung cảnh hữu tình, không kém gì ở Đà Lạt. Ảnh: Hưởng Nguyễn

Một trong những trải nghiệm được du khách ưa chuộng nhất khi đến đây đó là hoạt động cắm trại, dã ngoại.

Nếu cắm trại qua đêm, du khách cần chuẩn bị lều, chăn, trang phục giữ ấm, áo mưa, một số loại thuốc cơ bản, thuốc xịt côn trùng… Nếu du khách đốt lửa trại, tổ chức bữa tiệc nướng ngoài trời, cần hết sức chú ý về độ an toàn.

Ảnh: Hưởng Nguyễn

Đồi Phượng Hoàng có rất nhiều bãi cỏ bằng phẳng thuận lợi cho quá trình dựng trại và tổ chức các hoạt động vui chơi, thư giãn. Sau khi tham quan, du khách cần chú ý dọn dẹp sạch sẽ khu vực dựng trại, dã ngoại để giữ khu vực đồi Phượng Hoàng xanh sạch đẹp.

Đồi Phượng Hoàng mỗi mùa mang vẻ đẹp khác nhau, nhưng có lẽ thời điểm đẹp nhất để tới Phượng Hoàng đó là những tháng cuối năm, lúc này thời tiết mát mẻ, khung cảnh cũng rất nên thơ.

Ảnh: Google Maps

Thượng Khải – Hưởng Nguyễn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây