Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Đến Hội An… để tắm biển

(SGTTO) – Hội An không chỉ có phố cổ, chùa Cầu, sông Hoài mà còn có biển An Bàng, Tân Thành và Cửa Đại. Bạn có thể thử ban ngày rong chơi phố cổ, đêm về thưởng thức cocktail trên bãi biển. 

Với nét yên bình xưa nay, phố cổ Hội An là điểm tham quan và check-in của nhiều du khách. Ảnh: Nhân Tâm

Anh Lê Ngọc Thuận, doanh nhân và là một người con Hội An, có một ước mơ giản dị: truyền thông điệp cho du khách đến Hội An rằng thành phố này không chỉ có phố cổ, chùa Cầu, sông Hoài mà còn có biển An Bàng, Tân Thành và Cửa Đại. Anh ấp ủ ước mơ đầu tư các tuyến xe buýt mui trần theo tuyến phố cổ Hội An – biển An Bàng nhằm tạo điều kiện cho du khách vừa thăm phố cổ vừa tắm biển và nghỉ ngơi. Hãy thử cùng Sài Gòn Tiếp Thị Online trải nghiệm cung đường từ phố cổ ra biển mà ông chủ nhà hàng DeckHouse An Bàng Beach, đang ấp ủ.

Đi bộ, đạp xe check-in phố cổ

Hội An lưu giữ nền tảng văn hoá phi vật thể khá đồ sộ. Du khách có thể tìm hiểu cuộc sống cư dân với những phong tục tập quán, nghệ thuật dân gian, lễ hội cùng với cảnh quan thiên nhiên, các đặc sản…

Một bộ phận du khách cho rằng, thú vị nhất ở Hội An là đi bộ hoặc đạp xe vòng quanh khu phố. Hội quán Phúc Kiến, nhà cổ Tấn Ký, chùa Cầu, hai bờ sông Hoài là những điểm thú vị dành cho du khách để tìm hiểu văn hóa Hội An và “check-in” làm kỷ niệm.

Tương truyền, tiền thân của hội quán Phúc Kiến là gian miếu thờ pho tượng Thiên Hậu Thánh Mẫu – bà chúa độ trì cho những thương nhân vượt sóng gió đại dương. Tượng này được vớt tại bờ biển Hội An năm 1697. Sau đó, trải qua quá trình trùng tu, hội quán trở nên khang trang.

Nhà cổ Tấn Ký được xây dựng gần 2 thế kỷ trước với kiến trúc nhà phố Hội An. Bên trong nhà cổ này chia làm nhiều gian. Mặt tiền nhà là nơi để mở cửa hiệu buôn bán, mặt sau thông với bến sông để làm nơi xuất nhập hàng hóa.

Nhà cổ Tấn Ký được làm bởi những thợ mộc, thợ nề địa phương, từ những loại vật liệu truyền thống nên mang nét riêng, thanh thoát, ấm cúng, thể hiện sự giao lưu với các phong cách kiến trúc trong khu vực. Nơi này được cấp bằng Di tích Lịch sử – Văn hóa Quốc gia vào ngày 17-2-1990.

Khi dạo quanh một vòng phố phường phố cổ, cảm thấy đói, bạn có thể dừng lại, hỏi bất cứ người dân địa phương nào sẽ được hướng dẫn tận tình những chỗ nghỉ chân để thưởng thức cơm gà, cao lầu, bánh vạc hay uống một ly chanh sả tắc giải khát.

Yên bình bên biển

Dạo một vòng phố cổ từ sáng đến khoảng 16:00, bạn có thể đạp xe hoặc đi xích lô dọc theo con đường Cửa Đại. Đến ngã ba, bạn có 2 lựa chọn. Rẽ phải, dọc theo biển Cửa Đại nơi có nhiều resort mọc lên hoặc rẽ trái đến biển An Bàng.

Một góc biển An Bàng nhìn từ DeckHouse An Bàng Beach. Ảnh: Nhân Tâm

Với lợi thế chiều dài hơn 7km, biển Hội An nổi tiếng với các bãi tắm đẹp. Bãi biển Cửa Đại lúc chưa bị xâm thực và bãi biển An Bàng trong nhiều năm qua đã từng được các tạp chí, trang mạng du lịch của quốc tế bình chọn là các bãi biển đẹp của châu Á và thế giới.

Nhờ cảnh quan tự nhiên hoang sơ, có thảm thực vật đa dạng, bãi cát phẳng mịn nên các bãi biển dọc bờ biển của Hội An được du khách chọn là nơi tắm nắng, nghỉ ngơi trong yên bình.

Bạn có thể đón bình minh trên biển, tận hưởng cảm giác thức dậy sớm ở một nơi xa. Khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, những tia nắng mai chiếu  rọi, cả vùng biển như chìm trong sắc đỏ.

Xác định đây là nguồn tài nguyên du lịch lớn nên chính quyền thành phố Hội An và các địa phương ven biển đã đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, mở rộng không gian, đa dạng loại hình dịch vụ nhằm tạo sự phát triển liên hoàn, đồng bộ cùng với di sản văn hóa thế giới – đô thị cổ Hội An, tạo thành vùng động lực kinh tế quan trọng.

Đặc biệt, vài năm trở lại đây loại hình dịch vụ lưu trú homestay ven biển phát triển nhanh, giải quyết việc làm cho nhiều lao động và tạo thu nhập ổn định cho người dân khu vực xung quanh nhờ các dịch vụ kèm theo. Các homestay với kiến trúc đậm nét làng quê Việt Nam ở bãi biển An Bàng cùng khung cảnh hoang sơ, thơ mộng đã trở thành điểm dừng chân của du khách nước ngoài khi đến Hội An. Cộng đồng làng chài ven biển này đã từng được Tổng cục Du lịch trao giải thưởng Nhà có phòng cho khách du lịch thuê cấp châu lục ASEAN.

Ông Christopher Dunn, một doanh nhân người Úc sống ở Hội An gần 5 năm, chia sẻ ban ngày ông dạo quanh phố phường Hội An để thưởng thức không gian yên bình, trầm mặc. Đêm về, ông ra biển An Bàng, vào một quán bia (pub) nhỏ bên bờ biển, nâng ly bia, nghe nhạc và ngắm nhìn biển đêm. Với người đàn ông ngoài 60 này, đây là cuộc sống ông hằng mơ ước bên cạnh bộn bề công việc.

Đến Hội An, đừng chỉ nghĩ đến phố cổ, chùa Cầu, mà bạn hoàn toàn có thể thưởng thức gió biển lẫn uống bia cùng bè bạn.

Ngày 9-7-2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, UBND thành phố Hội An và UBND huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) phối hợp cùng chương trình “Saigon Times Nối vòng tay lớn – Cùng du lịch Việt Nam” của nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group) sẽ tổ chức “Ngày làm sạch môi trường du lịch Quảng Nam” vào lúc 15:00 tại làng gốm Thanh Hà, thành phố Hội An. Khoảng 300 người là nhân viên các doanh nghiệp, người dân, học sinh, sinh viên sẽ tham gia dọn rác dọc bờ sông ven làng gốm. Cũng tại thời điểm phát động, hơn 200 người cũng tham gia hoạt động này tại thôn Trà Nhiêu, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên – một điểm du lịch sinh thái mới nổi của tỉnh Quảng Nam.

Hoạt động “Ngày làm sạch môi trường du lịch Quảng Nam” thuộc chương trình Saigon Times Nối vòng tay lớn – Cùng du lịch Việt Nam do nhóm báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn khởi xướng từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2020, với hàng loạt hoạt động liên quan đến du lịch tại nhiều địa phương trên cả nước nhằm kêu gọi người dân, doanh nghiệp chung tay ủng hộ du lịch nội địa.

Nhân Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đến Huế xem triển lãm ảnh lịch sử Việt Nam của...

0
(SGTT) – Triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia (NAG) người Đức Thomas Billhardt (sinh năm 1937) mang tên “Tái ngộ Việt Nam” khai...

Tổng giám đốc HSBC: Năm 2022 GDP Việt Nam có thể...

0
(SGTT) – Ông Tim Evans, Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, vừa đưa ra một số dự báo về kinh tế và...

Việt Nam có thể sẽ thiếu hụt khoảng 45.900 trẻ sơ...

0
(SGTTO) - Việt Nam có tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh cao thứ ba trên thế giới và ước tính dựa trên...
thánh địa mỹ sơn

Thành lập khu bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới...

0
(SGTTO) - Khu bảo vệ cảnh quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn vừa được thành lập nhằm bảo vệ, phục hồi...

Công nhận Mũi Né là khu du lịch quốc gia

0
(SGTTO) - Khu du lịch Mũi Né, tỉnh Bình Thuận vừa được công nhận là khu du lịch quốc gia. Đây chính là đòn...

Lên đỉnh Hòn Yàng nghe truyền thuyết “vàng hời”

1
(SGTTO) - Với du khách và người dân Quảng Ngãi, có lẽ Hòn Yàng là địa danh mà không nhiều người muốn đến, bởi...

Kết nối