Chủ Nhật, Tháng Mười 6, 2024

Đến Châu Đốc, ghé thăm làng bè sắc màu nơi ngã ba sông

(SGTT) - Khi đến thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, đoạn qua cầu Cồn Tiên, du khách dễ dàng bắt gặp những căn nhà nổi, bè cá nối đuôi nhau khoảng vài cây số, tạo thành một làng bè trên sông độc đáo.
Vẻ đẹp làng bè Châu Đốc. Ảnh: Đông Giang

Ngoài tên gọi thân thuộc là “Làng bè Châu Đốc” thì nơi đây còn được gọi với cái tên “Làng bè nơi ngã ba sông”. Du khách có thể nhìn thấy làng bè này khi đi ngang cầu Cồn Tiên.

Vừa qua, tỉnh An Giang vừa chấp thuận chủ trương thực hiện dự án làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc để phục vụ khách du lịch. Theo kế hoạch, làng bè sẽ có khoảng 160 chiếc bè được sơn 6 màu đỏ, vàng, cam, lục, lam, tím. Khi hoàn thành, dự án sẽ phát huy giá trị chuỗi tham quan du lịch: miếu Bà Chúa xứ núi Sam - chợ Châu Đốc - làng bè Châu Đốc - làng Chăm Đa Phước - làng Chăm Châu Phong, tạo điều kiện để người dân làng bè có nhiều thu nhập thông qua các dịch vụ đi kèm.

Du khách có thể nhìn thấy làng bè này khi đi ngang cầu Cồn Tiên. Ảnh: Đông Giang

Tại đây, tập trung nhiều bè nuôi cá truyền thống ở vùng đất An Giang, đặc biệt là cá ba sa. Ngoài phát triển nghề nuôi cá truyền thống, thì những năm gần đây, làng bè Châu Đốc còn đẩy mạnh việc phát triển du lịch, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Khi dự án được hoàn thành sẽ tạo nên một cảnh quan đặc sắc, ấn tượng tại đồng bằng sông Cửu Long.

Với địa thế ở ngã ba sông, nên khi đứng trên cầu Cồn Tiên nhìn xuống, du khách sẽ thấy những mảng màu đan xen kết nối, tạo nên quang cảnh rực rỡ sắc màu trên sông. Khi đến Châu Đốc, du khách có thể thuê ghe chở ra phía làng bè. Tại đây, khách du lịch có thể hòa mình cùng với những ngôi nhà nhỏ nằm bồng bềnh trên sông, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt cùng người dân.

Khi đến Châu Đốc, du khách có thể thuê ghe chở ra phía làng bè. Ảnh: Đông Giang

Du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác cho cá ăn tại làng bè, chứng kiến và tận tay dỡ “lú 12 cửa ngục” (tên một dụng cụ bắt cá) với nhiều loại thủy sản đặc trưng như cá heo nước ngọt, cá linh… Hành trình khám phá làng bè Châu Đốc sẽ thú vị hơn nếu du khách thưởng thức nồi lẩu mắm cá ba sa thơm ngon, ăn kèm bông lục bình tím đặc trưng miền Tây Nam bộ.

Trương Hoàng Hân

Tiếp nối thành công sau hai năm triển khai, ban tổ chức chương trình “Top 7 Ấn tượng Việt Nam” đã phát động và bắt đầu nhận đề cử cho “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2023” với 5 hạng mục: Top 7 trải nghiệm du lịch ấn tượng, Top 7 công trình kiến trúc độc đáo, Top 7 cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung, Top 7 điểm du lịch có cảnh đẹp ấn tượng và Top 7 điểm du lịch sinh thái.Bạn đọc yêu thích du lịch, mong muốn chia sẻ và giới thiệu những điểm du lịch mới lạ, hấp dẫn có thể gửi hình ảnh đề cử vào email: top7atvn@kinhtesaigon.vn. Chi tiết thể lệ chương trình xem tại đây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sắp diễn ra hội đua bò Bảy Núi

0
Hội đua bò Bảy Núi năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 29-9 tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, thị xã Tịnh Biên,...

Hàng ngàn người về Tịnh Biên xem hội đua bò chùa...

0
(SGTT) – Diễn ra vào ngày 8-9, hội đua bò chùa Rô (thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang), đã thu hút hàng ngàn...

Dấu xưa – Hồn phố: Về Óc Eo thăm ngôi chùa...

0
(SGTT) - Có lịch sử hàng trăm năm, chùa Kal Pô Prưk, hay còn gọi là chùa Ba Thê ở thị trấn Óc Eo,...

Măng tre núi Cấm vào mùa

0
(SGTT) - Mùa măng tre trên Núi Cấm, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đang vào giai đoạn "rộn ràng"...

Về ‘nóc nhà miền Tây’ săn mây, tắm suối

0
(SGTT) – Đến núi Cấm (tỉnh An Giang) vào thời điểm này, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị như săn mây,...

Thăm ngôi chùa cổ có bộ kinh viết trên lá ở...

0
(SGTT) - Chùa Xà Tón (Xvayton) tọa lạc tại thị trấn Tri Tôn, tỉnh An Giang. Bên cạnh lịch sử lâu đời, kiến trúc...

Kết nối