Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

Đề xuất cho người lao động được hưởng BHXH một lần sau 3 tháng nghỉ việc

Trong văn bản góp ý về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất cho người lao động sau khi nghỉ việc 3 tháng được hưởng bảo hiểm xã hội một lần thay vì phải chờ đến 1 năm.

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất giảm điều kiện về thời gian hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ 12 tháng xuống còn 3 tháng. Ảnh: TL

TTXVN thông tin, trong văn bản góp ý về điều kiện hưởng BHXH một lần, đại diện Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho rằng, cần nghiên cứu, đánh giá lại những phương án rút bảo hiểm xã hội một lần trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

Trong đó, đơn vị này đề xuất giảm điều kiện về thời gian hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ 12 tháng xuống còn 3 tháng.

Cũng theo TTXVN, Tổng liên đoàn lao động giải thích, thời gian qua, có nhiều thay đổi về chính sách liên quan đến người lao động như tăng tuổi nghỉ hưu, tăng thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng mức lương hưu tối đa… nên việc ràng buộc chế độ hưởng bảo hiểm xã hội một lần không còn phù hợp.

Ngoài ra, theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đang đưa ra hai phương án về việc rút bảo hiểm xã hội một lần. Cụ thể, phương án một là giữ nguyên quy định như hiện hành.

Phương án hai có quy định là người lao động sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm mà có nguyện vọng thì được giải quyết tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại được bảo lưu để người lao động hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Như vậy, cả hai phương án hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần đều áp dụng điều kiện là người lao động sau 12 tháng nghỉ việc mới được hưởng chế độ. Điều này không phù hợp với mục đích và bản chất của bảo hiểm xã hội một lần là nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của một bộ phận người lao động khi mất việc làm, cuộc sống còn gặp khó khăn, đảm bảo duy trì cuộc sống. Đồng thời, tình trạng “bán non sổ bảo hiểm xã hội” cũng như tín dụng đen vừa qua cũng xuất phát từ quy định trên.

Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2016-2021, cả nước có hơn 4 triệu người lao động đề nghị được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Như vậy, bình quân mỗi năm có khoảng 700.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, số lượng năm sau luôn cao hơn năm trước với tốc độ tăng trung bình là khoảng 11,6%/năm.

T.Đào

Theo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đề xuất bổ sung nhóm người tham gia bảo hiểm thất...

0
(SGTT) -  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng nhóm người và linh hoạt mức đóng bảo hiểm thất...

Lương tháng 13: Không chỉ là chuyện ‘đến hẹn lại lên’

0
(SGTT) - “Lương tháng 13” là một chủ đề đến hẹn lại lên trên các diễn đàn doanh nghiệp và các vấn đề về...

Cơ hội việc làm cho gần 30.000 người lao động dịp...

0
(SGTT) - Vừa qua, TPHCM diễn ra phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến nhằm tuyển dụng lao động với nhu...

Nhiều địa phương hỗ trợ người lao động dịp Tết Nguyên...

0
(SGTT) - Thời điểm này, nhiều địa phương như TPHCM, Hà Nội, Quảng Ngãi đã có những hoạt động chăm lo tết cho người...

Thu nhập của người lao động tăng giảm ra sao trong...

0
(SGTT) - Theo số liệu thống kê năm 2023, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 52,4 triệu người, tăng 666.500...

‘Ông lớn’ thời trang loay hoay lời giải mức lương đủ...

0
(SGTT) - 10 năm trước, các công ty thời trang toàn cầu đặt ra mục tiêu tăng lương cho công nhân sản xuất áo...

Kết nối