Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Để thức ăn cho trẻ nhỏ được an toàn

(SGTT) – Bảo quản thực phẩm tươi sống, thức ăn, thức ăn dặm của trẻ nhỏ sao cho tươi sạch, đảm bảo giá trị dinh dưỡng, an toàn là điều được các bậc cha mẹ rất quan tâm.

Thực phẩm trong ngăn đá nên để ở nhiệt độ dưới âm 18 độ C.

Nếu cha mẹ mua thực phẩm tươi sống tại chợ, siêu thị về rồi bảo quản trong tủ lạnh, chế biến trong ngày cho trẻ nhỏ được thì rất lý tưởng. Nhưng trên thực tế, do cuộc sống bận rộn nên việc này rất khó thực hiện. Giải pháp bảo quản, trữ đông thực phẩm là sự lựa chọn của nhiều bà mẹ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đối với những trẻ có thể ăn chung bữa ăn cùng với ông bà, cha mẹ thì cách bảo quản thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến giống như với người lớn.

Thức ăn dặm cho bé được bảo quản trong loại hộp chuyên dụng.

Đối với trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi – lứa tuổi bắt đầu ăn dặm – việc bảo quản thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến cần được lưu ý đặc biệt vì lúc này hệ tiêu hóa của trẻ đang dần hoàn thiện, còn non nớt, vi khuẩn có hại dễ xâm nhập gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa, đường ruột…

Thực phẩm tươi sống

Đối với thịt heo, thịt bò, thì cha mẹ có thể bảo quản trong ngăn mát hoặc ngăn đá tủ lạnh. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, thức ăn nên giữ ở nhiệt độ dưới 5 độ C trong hai ngày. Bảo quản trong ngăn đá nên ở nhiệt độ dưới âm 18 độ C và có thể bảo quản trong khoảng 3 tháng nhưng tốt nhất là dùng hết trong vòng 7 ngày.

Các loại cá, hải sản, thịt gia cầm nên được bảo quản sống hoặc chín trong ngăn mát và ngăn đá tủ lạnh. Thực phẩm để trong ngăn mát dưới 5 độ C nên bảo quản trong khoảng 24 tiếng. Thực phẩm để trong ngăn đá tủ lạnh có thể để trong 3 tháng nhưng tốt nhất là dùng hết trong vòng 4 – 5 ngày.

Ngăn để trữ đông thức ăn dặm cho bé nên giữ sạch sẽ và để tách biệt với các ngăn khác, không để chung với thực phẩm tươi sống. Khi rã đông xong nên ngửi mùi, nếm vị, quan sát màu sắc, nếu có bất thường như đổi màu, có chất nhờn hoặc có vị chua lạ, mùi lạ… thì cần bỏ đi.

Rau củ, trái cây

Các loại rau ăn lá nên được để trong ngăn mát tủ lạnh và chỉ rửa khi chế biến thức ăn dặm cho bé. Thời gian sử dụng từ 2 – 4 ngày. Các loại củ có thể để trong ngăn mát tủ lạnh tối đa 10 ngày.

Một số trái cây thông dụng nên được bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh theo thời gian nhất định. Ví dụ để chuối trong vòng 1 – 2 ngày, nho trong vòng năm ngày, bơ trong vòng ba ngày, kiwi trong khoảng một tuần, mãng cầu ba ngày, táo từ hai tuần đến một tháng, dâu tây được tối đa hai ngày.

Thực phẩm đã qua chế biến

Hiện nay có ba phương pháp ăn dặm phổ biến được các bậc phụ huynh lựa chọn là ăn dặm truyền thống, ăn dặm tự chỉ huy và ăn dặm kiểu Nhật.

Lý tưởng nhất vẫn là nấu bữa nào cho bé ăn bữa đó. Nhưng vì thời gian eo hẹp, nhiều bậc phụ huynh chọn cách trữ đông thực phẩm (để trong ngăn đá), nhất là những bậc phụ huynh chọn phương pháp ăn dặm kiểu Nhật.

Theo một số tài liệu hướng dẫn ăn dặm kiểu Nhật, có thể trữ đông thức ăn dặm cho bé bằng cách để nguội thức ăn đã nấu chín và cho vào túi vô trùng có khóa hoặc cho vào khay trữ thực phẩm, chia thành những ô nhỏ. Có thể trữ đông từ nước rau, củ, quả đã chế biến; các loại thực phẩm riêng lẻ như các loại rau đã nấu chín, cháo trắng, thịt, cá… cho tới các loại thức ăn hỗn hợp như cháo, nước rau củ quả, thịt, cá…

Rã đông thực phẩm đã qua chế biến

Riêng thức ăn đã chế biến rã đông nên được sử dụng trong vòng bảy ngày. Để thực phẩm vẫn đảm bảo nguồn dinh dưỡng, các bậc phụ huynh cũng cần phải rã đông đúng cách. Cụ thể, rã đông trong ngăn mát tủ lạnh: đối với thịt bò, heo, gà nên được rã đông trong vòng 8 – 10 giờ hoặc để qua đêm; cá rã đông trong vòng 6-8 tiếng; thịt cua rã đông trong vòng 10 – 12 tiếng; tôm rã đông trong vòng 8 tiếng.

Một số cách rã đông: Rã đông bằng lò vi sóng: chỉ nên chọn nếu lò có chế độ này. Không dùng chế độ hâm nóng để rã đông vì như thế sẽ làm mất chất dinh dưỡng. Rã đông bằng hấp cách thủy: rã đông bằng cách cho các viên thực phẩm đã chế biến còn đông đá vào túi ni lông tốt, đặt dưới vòi nước lạnh

Yến Linh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thanh đạm với bún gạo...

0
(SGTT) – Bún gạo lứt kết hợp cùng nước lèo thanh ngọt từ xương heo hoặc gà mang đến cho thực khách bữa trưa...

Sinh viên Pháp đến Huế trải nghiệm múa rối nước

0
(SGTT) - Nhóm sinh viên 10 người đến từ Pháp đã có thời gian học trải nghiệm nghệ thuật múa rối nước truyền thống...

Lễ hội Bánh mì Việt Nam trở lại, sắp xác lập...

0
Sau kỳ tổ chức đầu tiên vào tháng 3-2023, lễ hội Bánh mì Việt Nam sẽ quay trở lại vào trung tuần tháng 5-2024...

Những điều cần lưu ý để đảm bảo sức khoẻ khi...

0
Theo các bác sĩ, những vận động viên nghiệp dư khi tham gia giải chạy đường dài sẽ dễ gặp nguy hiểm nếu không...

Năm 2023, nửa triệu người phải tiêm vaccine phòng dại, chi...

0
(SGTT) - Thời gian gần đây, số người tử vong do bệnh dại liên tục tăng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, cả nước...

Kết nối