Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Đậu đỏ tiếp tục “sốt” trong ngày Thất Tịch

(SGTTO) – Không thua gì năm ngoái, năm nay, cơn sốt ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch (ngày 7-7 âm lịch) để “thoát ế” lại tiếp tục sôi nổi trên các mạng xã hội. Đây cũng là dịp mà các hàng quán có bán món ăn liên quan đến đậu đỏ tung ra nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi.

Từ mấy ngày trước, cư dân mạng đã nhắc nhau đừng quên ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch hay chia sẻ địa chỉ các hàng quán có món đậu đỏ với tinh thần “vui là chính”. Một số người còn lo ngại không đặt được món chè đậu đỏ vì quá tải nên đã đặt hàng chè để ăn từ trước. Xôn xao hơn cả có lẽ là những người bán hàng khi nhanh chóng “bắt trend” (xu hướng), giới thiệu các thực đơn đậu đỏ phong phú kèm theo mức giảm giá hấp dẫn.

Nhiều món có đậu đỏ cho ngày Thất Tịch

Năm ngoái, cơn sốt chủ yếu tập trung ở món chè đậu đỏ. Năm nay có nhiều sự lựa chọn hơn khi xuất hiện những món ăn thức uống có đậu đỏ như tào phớ, cháo, trà sữa, kem, sữa chua, xôi, rau câu… Thậm chí tục lệ ăn đậu đỏ vào ngày Thất Tịch cũng được các bạn trẻ bình luận một cách hài hước.

Các bài viết trên Facebook của các hàng quán tràn ngập những banner hoặc lên lịch sự kiện để quảng bá chương trình giảm giá những món có đậu đỏ vào ngày Thất Tịch.

Trên các ứng dụng gọi đồ ăn, món chè đậu đỏ cũng là tâm điểm với các chương trình giảm giá. Ví dụ, mã đã giảm giá món đậu đỏ trên Now là DAUDO.

Vui là chính

Trên một nhóm Facebook nổi tiếng, tài khoản có tên Tú Phương vừa đăng những ảnh chế các món ăn từ đậu đỏ như bún đậu đỏ, đậu đỏ BBQ, lẩu thái đậu đỏ, đậu đỏ sốt vang… khiến dân mạng cười thích thú. Bài đăng này đã thu hút hơn 10.000 thích, 5.000 bình luận và 1.500 lượt chia sẻ.

Không khí của ngày Thất Tịch cũng lan rộng ở khắp các công ty. Chị Thanh Trà, Giám đốc Marketing của một công ty chuyên về đồ chơi, cho biết phần lớn nhân viên trong công ty toàn ở tình trạng “ế” nên vừa sáng ngày Thất Tịch, mọi người đã đề nghị sếp “bao” chè đậu đỏ cho cả công ty cùng ăn.

Phổ biến hơn là nhiều bạn “khoe” ảnh người yêu và đùa rằng nhờ ăn chè đậu đỏ vào năm ngoái nên cầu gì được nấy trong đường tình duyên khiến bạn bè vừa chúc mừng vừa xôn xao “chúng mình phải ăn chè đậu đỏ gấp để mau có người yêu”.

Ăn chè đậu đỏ thoát ế là có thật?

Chị Thu Hằng, nhân viên văn phòng của công ty truyền thông nói rằng: “Không ai tin đều này cả, chủ yếu theo phong trào cho vui thôi. Vì nhiều người ăn đậu đỏ đến nay vẫn ế đấy thôi”.

Dù cơn sốt đậu đỏ vẫn chưa hạ nhiệt vào năm nay nhưng nhiều người cũng bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ không còn mặn mà với phong trào này nữa vì năm vừa qua có nhiều chuyện buồn trong tình duyên. Có người vui mừng báo tin với bạn bè “năm nay không cần ăn chè đậu đỏ nữa rồi” nhưng cũng có người đã chia tay người yêu hay gặp nhiều chuyện không may.

Anh Đức Thiện, nhân viên kinh doanh của công ty quảng cáo, nói vui rằng:”Ế là do duyên chưa tới. Không nên tin vào những chuyện như ăn đậu đỏ thoát ế mà nên dành thời gian để chăm sóc bản thân, sống lạc quan, vui vẻ, rồi có ngày sẽ có người yêu thôi”.

Dù là vì lý do gì thì xu hướng ăn chè đậu đỏ thoát ế cũng đem lại niềm vui nhỏ cho mọi người. Đặc biệt, ăn nhiều đậu đỏ sẽ tốt cho sức khỏe vì đậu đỏ là thực phẩm giàu dinh dưỡng. Đây cũng là dịp để các hàng quán có nhiều đơn hàng hơn khi đang trong thời điểm ế ẩm do dịch Covid-19.

Quỳnh Châu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bỏ túi địa chỉ những quán chè đậu đỏ ở TPHCM...

0
(SGTT) - Năm nay, Lễ Thất Tịch (7-7 Âm lịch hằng năm) rơi vào ngày thứ Ba (22-8). Trong ngày này, mọi người thường...

Rủ nhau đi ăn “món đỏ” cho ngày Thất Tịch thêm...

0
(SGTT) - Khi ngày Thất Tịch năm nay chỉ còn tính bằng giờ, những "tín đồ" cầu mong sự may mắn, vui vẻ và...

Các món ăn tô thêm sắc “đỏ” cho ngày Thất Tịch

0
(SGTT) - Năm nay, lễ Thất Tịch (ngày 7-7 Âm lịch) năm nay rơi vào thứ Bảy, 14-8-2021. Vào ngày này mọi người thường...

Đậu đỏ đâu chỉ mang đến… người yêu

0
(SGTTO) - Ngày Thất Tịch, nhiều người bảo nhau rằng ăn chè đậu đỏ hoặc các món ăn làm từ đậu đỏ sẽ có...

Kết nối