Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024

Đắm say sắc tím vườn hoa thạch thảo giữa lòng Đà Nẵng

(SGTT) – Những ngày qua, tại thành phố Đà Nẵng xuất hiện một vườn hoa thạch thảo ở đối diện số 62, đường Hà Tông Quyền (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) khiến nhiều người thích thú. Mô hình mang tên “Vườn hoa trong phố” do hội viên nông dân phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng kiến tạo.
Giá vé vào cổng là 20.000 đồng/người lớn, trẻ em miễn phí. Ảnh: Tiên Sa

Qua trao đổi, chị Võ Thị Thanh Hồng (54 tuổi, trú phường Khuê Trung) chủ nhân của vườn hoa thạch thảo cho hay, mô hình “Vườn hoa trong phố” do Hội Nông dân quận Cẩm Lệ hỗ trợ để trồng thử nghiệm, và được xuống giống vào tháng 2-2022 trên diện tích hơn 500m2, trong đó nổi bật là hoa thạch thảo tím Đà Lạt.

Được biết, hoa thạch thảo chỉ thích hợp ở nhiệt độ từ 18-20 độ C. Tuy nhiên, khi về Đà Nẵng với khí hậu nóng, muốn trồng được và để cây ra hoa đẹp như “hoa Đà Lạt”, người chăm sóc phải làm giàn che, có bóng đèn và kỹ thuật chăm sóc bài bản mới cho hoa nở như ý.

Do cây phát triển ở môi trường tương đối lạnh nên người chăm sóc phải sử dụng nhiều kỹ thuật để hoa tươi đẹp nhất. Ảnh: Tiên Sa

Theo chị Hồng, thời gian sinh trưởng của hoa thạch thảo là trên 100 ngày, cây hoa khoảng 0,9–1m, “tuổi thọ” của hoa khoảng 10 ngày, nếu cắm trong bình thì được 7 ngày, hoa thạch thảo được bán theo với giá 60.000 đồng/kg. Khách tham quan, check in vườn hoa chỉ trả phí 20.000 đồng/người (trẻ em miễn phí) để có kinh phí chăm sóc, duy trì vườn hoa.

Mô hình “Vườn hoa trong phố” khai trương từ ngày 24-5 và mở cửa phục vụ từ 6:30 đến 18:00 hằng ngày. Tuy nhiên, đẹp nhất vẫn là thời điểm sáng sớm, khi các giọt sương còn ẩn hiện như kim cương, và chiều tà xuống cũng là lúc ánh hoàng hôn phủ một gam màu nhung nhớ lên những cánh hoa tím biếc.

Trong tổng diện tích khu vườn khoảng 1.500m2, bên trái trồng rau, củ, quả các loại như mướp, cà, bí đao, khổ qua, rau cải, mồng tơi… Bên phải là vườn hoa thạch thảo nở tím ngát. Chung quanh vườn hoa là những tiểu cảnh hoa các loại đẹp mắt.

Điểm xuyết cho khu vườn là ao nước với ba nhịp cầu tre bắc qua trông rất “chân quê”. Dưới đáy ao lót bằng bạt màu xanh in cảnh mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Trong ao thả vài chậu súng, chậu sen, vài bông nở khoe sắc màu thanh tao trên mặt nước, tạo thêm nét hài hòa cho khu vườn.

Những tiểu cảnh tô thêm vẻ đẹp cho vườn hoa. Ảnh: Tiên Sa

Chị Phan Thùy An (21 tuổi, sinh viên năm 3, khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Duy Tân) cho hay, chị rất ấn tượng khi lần đầu tiên đến đây, cảnh quan đẹp, nhất là hoa thạch thảo tím là biểu tượng cho sự “chung tình”.

Trong những ngày hè này được tận mắt chiêm ngưỡng, check-in “không gian hoa Đà Lạt” giữa lòng Đà Nẵng là một trải nghiệm thú vị. Để duy trì cảnh quan tươi đẹp, chị An mong mọi người đến đây đừng vứt rác, giẫm đạp, bẻ hoa… để “cảnh quan” cho người đến sau chiêm ngưỡng.

Vườn hoa thu hút mọi lứa tuổi du khách ghé tham quan. Ảnh: Tiên Sa

Ông Nguyễn Mãi, Chủ tịch Hội Nông dân phường Khuê Trung, cho hay thạch thảo là một loại hoa nổi tiếng thường được trồng trong môi trường mát mẻ như Đà Lạt. Tuy nhiên, từ năm 2020, loài hoa này đã được trồng thành công tại Đà Nẵng. Đây là cơ hội để rất nhiều du khách và người dân đến check-in với cả một thiên đường hoa thạch thảo tím mê đắm lòng người.

Ba năm qua, “Vườn hoa trong phố” là mô hình trồng thử nghiệm các giống hoa mới trên địa bàn. Trên cơ sở đó, hội xây dựng thành điểm chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển giao giống mới và tuyên truyền đến hội viên nông dân những hình thức phát triển kinh tế nông nghiệp, với mong muốn đem những sản phẩm tốt nhất, đẹp nhất, có giá trị kinh tế nhất cho người nông dân Đà Nẵng.

Tiên Sa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đà Nẵng khởi động mùa du lịch biển với ‘sóng mùa...

0
(SGTT) – "Sóng mùa hè" là chủ đề của chương trình khởi động mùa du lịch biển 2024 tại Đà Nẵng với chuỗi các...

Dấu xưa – Hồn phố: Nghề làm bánh tráng tại làng...

0
(SGTT) – Với hơn 500 năm tuổi, làng cổ Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) nổi tiếng với...

Khi rau xanh không chỉ để ăn

0
(SGTT) - Không chỉ cung cấp thực phẩm hữu cơ, an toàn, những vườn rau xanh mướt tại các khu nghỉ dưỡng đang dần...

Các tour du lịch định hướng ‘xanh’ ngày càng được ưa...

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch xanh tại TPHCM đang phát triển mạnh và được nhiều du khách ủng hộ, đặc biệt...

Sáng kiến Điểm đến An toàn: Đồng hành cùng doanh nghiệp...

0
(SGTT) - Ngày 5-4, tại TP Châu Đốc, An Giang, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn của Tạp chí Kinh tế Sài...

Ngắm danh thắng Ngũ Hành Sơn từ trên cao

0
(SGTT) - Danh thắng Ngũ Hành Sơn ở thành phố Đà Nẵng có 6 ngọn núi đá vôi gồm Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy...

Kết nối