Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Đà Nẵng: Sinh viên Lào háo hức đón tết cổ truyền Bunpimay khi xa quê

(SGTT) – Không khí đón tết Bunpimay tại trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng không chỉ giúp các bạn du học sinh Lào đang học tập và sinh sống tại đây có trải nghiệm ấm áp như ở quê hương mình mà còn thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa sinh viên hai nước.
Ngày hội thu hút không chỉ sinh viên, giáo viên Lào của trường mà còn là những người Lào đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Ảnh: Cao Linh

Diễn ra vào ngày 8-4, Đoàn trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp Tổng lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng để tổ chức chương trình Ngày hội giao lưu Văn hóa Việt – Lào nhân dịp đón tết cổ truyền Bunpimay của Lào cùng kỷ niệm 60 năm thiết lập mối quan hệ Việt – Lào (1962 – 2022).

Ngày hội thu hút hơn 500 sinh viên các trường thuộc Đại học Đà Nẵng và du học sinh Lào tham gia. Chương trình tổ chức và tái hiện lại văn hóa đặc trưng cái tết truyền thống Bunpimay của người Lào, cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, không gian ẩm thực, làm vòng hoa Champa, mặc quốc phục cổ truyền… Ấn tượng nhất phải kể đến trận bóng đá giao hữu nam – nữ giữa sinh viên Việt và sinh viên Lào của trường sư phạm.

Những món ăn mang hương vị Lào thơm ngon như gỏi đu đủ Lào, gỏi thịt băm cũng được các bạn sinh viên 2 nước chọn lựa, chế biến để mang đến cho ngày lễ hội một màu sắc vui tươi và thú vị.

Trận bóng diễn ra trong không khí sôi nổi, thắt chặt tình hữu nghĩ sinh viên hai nước. Ảnh: Cao Linh
Các bạn sinh viên Lào đang làm món ăn truyền thống quê hương mình. Ảnh: Cao Linh
Trò chơi té nước thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Ảnh: Cao Linh
Bộ môn múa sạp do các bạn sinh viên Việt thể hiện. Ảnh: Cao Linh

Sau những trò chơi thể thao như đá bóng giao hữu, kéo co, nhảy bao bố và dân vũ, các bạn sinh viên và thầy cô trong trường đã tổ chức trò chơi té nước quen thuộc, mọi người ai nấy đều vui vẻ, thích thú với trò chơi quan trọng nhất của lễ hội này. Đây không chỉ là dịp để các bạn du học sinh Lào đón cái tết xa nhà, mà còn là dịp để họ lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp ở ngôi trường mình đang học.

Các bạn sinh viên Lào giới thiệu về đất nước mình. Ảnh: Cao Linh

Bạn Thammavongsa Sanyahak, sinh viên của trường, xúc động chia sẻ khi mình được đón tết cổ truyền ở nơi xứ người. Những hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa sinh viên hai nước ở tại lễ hội đã thắt chặt tình cảm hữu nghị của hai quốc gia láng giềng.

Đôi nét về tết Bunpimay


Bunpimay (hay còn gọi là Tết té nước) là ngày tết cổ truyền lớn của nước bạn Lào, diễn ra trong suốt tháng thứ Năm Phật lịch, bắt đầu từ ngày thứ Sáu của tháng thứ Năm và kết thúc vào ngày thứ Năm của tháng thứ Sáu, (ngày Dương lịch 14-4 đến 16-4 hằng năm). Một số hoạt động lễ hội của tết Bunpimay như lễ tắm tượng Phật, tục té nước, buộc chỉ tay… với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người dân được hạnh phúc, an vui.

Cao Linh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những điểm nhấn ở lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon...

0
Sau thành công của ba kỳ lễ hội (2022 - 2024), ban tổ chức lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group...

Hơn 400 món ăn ba miền ‘quy tụ’ tại lễ hội...

0
Chiều 28-3, lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 đã chính thức khai mạc tại Khu du lịch Văn Thánh,...

Hội Báo toàn quốc 2024: Cầu nối cho báo chí, bạn...

0
(SGTT) - Sáng ngày 15-3, Hội Báo toàn quốc 2024 đã khai mạc tại TPHCM. Sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam chủ...

Người dân TPHCM đổ về quận 5 xem diễu hành mừng...

0
(SGTT) - Chiều 24-2, hàng ngàn người dân TPHCM đã tập trung về các tuyến đường ở khu vực Chợ Lớn (quận 5) để...

Đà Nẵng: Kết nối du khách quốc tế thông qua nghệ...

0
(SGTT) – Thông qua những hoạt động văn hoá, nghệ thuật sáng tạo phong phú, Đà Nẵng muốn tăng sự kết nối giữa người...

Ban hành bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong...

0
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành "Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống."...

Kết nối