(SGTT) – Chiều 14-5 tại tổ đình Diệu Đế, Ban trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ Rước Phật, buổi lễ nằm trong chương trình Phật Đản Phật lịch 2566 nhằm cầu ‘quốc thái dân an, thế giới hoà bình’.
Các bậc tăng ni trong lễ cung nghinh từ trước tổ đình Diệu Đế. Ảnh: Hiếu Trương

Đây là nghi lễ quan trọng trong đại lễ Phật đản. Nghi lễ Rước Phật bắt đầu tại tổ đình Diệu Đế, sau đó đoàn rước sẽ lên tổ đình Từ Đàm.

Dù thời tiết không được thuận lợi, trong cơn mưa nhưng buổi lễ vẫn được diễn ra trang nghiêm và rất đông tăng ni, phật tử đã đến tham dự.

Phật tử xếp hàng trang nghiêm trong buổi lễ tại tổ đình Diệu Đế. Ảnh: Hiếu Trương

Đoàn rước với nhiều xe hoa trang trí đẹp mắt và mang nhiều thông điệp ý nghĩa xuất phát từ chùa Diệu Đế, đi qua chợ Đông Ba, qua cầu Trường Tiền, đi dọc tuyến đường Lê Lợi rồi tiến lên tổ đình Từ Đàm.

Tăng ni chỉnh lại trang phục trước khi buổi lễ bắt đầu. Ảnh: Hiếu Trương

Trên dọc tuyến đường đoàn Rước Phật đi qua rất đông Phật tử, người dân địa phương và khách du lịch hoà cùng đoàn rước.

Các bậc tăng ni trong lễ cung nghinh từ trước tổ đình Diệu Đế. Ảnh: Hiếu Trương
Nhóm nhã nhạc trong đoàn rước Phật. Ảnh: Hiếu Trương
Nghi thức rước Phật trong buổi lễ. Ảnh: Hiếu Trương
Xe hoa của ban nghi lễ trong đoan rước Phật. Ảnh: Hiếu Trương
Phật tử và người dân đón xe hoa hai bên đường. Ảnh: Hiếu Trương
Đoàn xe của Phật tử mở đầu đoàn rước. Ảnh: Hiếu Trương
Người dân ghi lại những hình ảnh kỷ niệm của buổi lễ. Ảnh: Hiếu Trương

Các bậc tăng ni trước tổ đình Từ Đàm. Ảnh: Hiếu Trương
Đoàn rước đến trước tổ đình Từ Đàm. Ảnh: Hiếu Trương
Phật tử và người dân chờ đón đoàn rước hai bên đường. Ảnh: Hiếu Trương
Buổi lễ diễn ra tại tổ đình Từ Đàm. Ảnh: Hiếu Trương

Hiếu Trương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây