Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024

Đại dịch hói đầu giới trẻ châu Á khiến áp lực lớn mỗi khi đi xin việc, kết hôn

(SGTT) – Trong khi các nghiên cứu cho thấy khoảng một nửa số người có thể bị rụng tóc ở độ tuổi trung niên – đàn ông châu Á và Đông Á nói riêng có tỷ lệ mất tóc thấp nhất thế giới. Nhưng ngày nay, rụng tóc đang ngày càng trẻ hóa ở châu Á.

Một nghiên cứu từ sáu thành phố của Trung Quốc cho thấy ít hơn 3% nam giới trong độ tuổi 18-29 và chỉ hơn 13% trong số những người ở độ tuổi 30, bị hói đầu ở nam giới. Nghiên cứu trước đó từ Hàn Quốc cho thấy chỉ có 14,1% toàn bộ số nam giới bị ảnh hưởng, trong khi đàn ông Nhật Bản bị hói đầu ở nam giới muộn hơn khoảng một thập kỷ so với nam giới châu Âu.

Rụng tóc ngày càng trẻ hóa

Tại Trung Quốc và Hàn Quốc, mái tóc dày, khỏe được coi là tiêu chuẩn ngoại hình với nam giới. Ảnh: CNN.

Khảo sát do Hiệp hội Giáo dục và Nâng cao Sức khỏe Trung Quốc trên 50.000 công dân cho thấy những người ngoài 30 tuổi ở xứ tỉ dân đang có tốc độ rụng tóc nhanh nhất. Một nghiên cứu khác do Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh) thực hiện cũng cho thấy 60% sinh viên trải qua tình trạng rụng tóc ở các mức độ khác nhau. Thậm chí, đài truyền hình quốc gia CGTN còn mô tả hiện tượng này là “đại dịch rụng tóc” ở giới trẻ.

Do nhu cầu tăng cao, ngành công nghiệp cấy tóc ở xứ tỷ dân chạm mốc 20,8 tỉ yuan (2,9 tỉ đô la) vào năm 2020, theo Công ty dữ liệu Statistica.

Cha mình có mái tóc “hình chữ m”, Alex Han đến từ đông bắc Trung Quốc không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị rụng tóc ở độ tuổi 20. Nhưng Han, hiện 34 tuổi, sau này được phát hiện, di truyền không phải là tất cả.

Căng thẳng, chế độ ăn uống kém, thiếu ngủ và hút thuốc đều có thể góp phần gây rụng tóc. Và với lối sống ở Trung Quốc đang thay đổi đáng kể trong những thập kỷ gần đây, thì hình ảnh một góc con người của đất nước này cũng vậy. Han nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: “Tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào thạc sĩ của mình và có rất nhiều áp lực, vì vậy tôi có lẽ đã ngủ không ngon giấc”.

“Vào thời điểm đó, chân tóc của tôi đang bị tụt lại, nhưng sau ba năm ở Bắc Kinh để lấy bằng thạc sĩ, tôi chuyển đến Đức để học và không chỉ tôi mà các sinh viên châu Á khác ở đó đều gặp vấn đề về hói đầu”, Han nói . Thực tế, đây là vấn đề phổ biến ở không ít người châu Á, nhất là nam giới, ở độ tuổi của Han.

Gặp phân biệt đối xử

Việc cấy tóc đã giúp cuộc sống của doanh nhân Saul Trejor hoàn toàn thay đổi. Ảnh: Saul Trejor.

“Đối với tôi, kiểu tóc là đặc điểm lưu lại ấn tượng đầu tiên của cánh mày râu”, Alex Han khẳng định tầm quan trọng của mái tóc với CNN. Thực tế, đây là quan điểm chung của phần lớn đàn ông trên khắp thế giới. Họ coi mái tóc như tiêu chuẩn đánh giá ngoại hình, có ảnh hưởng lớn tới sự tự tin, triển vọng nghề nghiệp và con đường tình duyên.

Đặc biệt, tại những quốc gia coi trọng vẻ ngoài như Trung Quốc hay Hàn Quốc, việc sở hữu một mái tóc dày, khỏe thường đem lại lợi thế lớn trong các mối quan hệ xã hội.

Năm 2018, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc đã kêu gọi các nhà tuyển dụng ngừng phân biệt đối xử với đàn ông không có hoặc thưa tóc sau khi một công ty bị cáo buộc đối xử bất công với ứng viên hói đầu trong buổi phỏng vấn. David Ko (37 tuổi), phóng viên người Hàn Quốc, cho rằng sự thiếu vắng những người có mái tóc mỏng khiến hình ảnh mái đầu hói trở thành “đại kỵ” của người trẻ xứ kim chi.

“Nếu có nhiều ngoại lệ hơn, tôi nghĩ mọi người sẽ thêm tự tin dù tình trạng tóc họ có ra sao”, Ko nhấn mạnh. Saul Trejo, doanh nhân người Mỹ gốc Hoa, từng sống ở nhiều thành phố khác nhau khắp châu Á từ năm 2011. Anh bắt đầu rụng tóc khi học tập ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trả lời CNN, người đàn ông 30 này thừa nhận tỷ lệ nam giới hói đầu ở Bắc Kinh thấp hơn rất nhiều so với Mỹ. “Điều đó khiến tôi trở nên khác lạ với mọi người. Dù có lúc bận lòng, tôi cố gắng không để nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình”. Năm 2018, Trejo thực hiện thủ thuật cấy tóc ở Bangkok, Thái Lan. Gần một năm sau, nam doanh nhân cho biết mái tóc mới đã “thay đổi cuộc đời, cải thiện đáng kể đời sống tình cảm” của anh.

Thay đổi quan niệm

Để giải quyết vấn đề rụng tóc trầm trọng, nhiều nam giới châu Á đã tìm đến thủ thuật cấy tóc giống. Tuy nhiên, phương pháp này không hề rẻ. Theo CNN, một buổi điều trị trong 8-10 tiếng có thể tiêu tốn 9.000 đô la. Do đó, không ít người quyết định thực hiện cách thức nhanh chóng, tiết kiệm hơn – cạo đầu. Song, ở châu Á, việc thanh thiếu niên cắt bỏ mái tóc đen, dày của mình được coi là biểu hiện cho sự nổi loạn, ăn chơi sa đọa.

“Ngày xưa, nếu một chàng trai trẻ quyết định cạo trọc đầu, người lớn sẽ lên tiếng chỉ trích, buộc tội họ là nổi loạn, phản xã hội hoặc có ý định tham gia các tổ chức bạo lực”, phóng viên Ko lý giải. Anh khẳng định rằng giờ đây, định kiến với nam giới cạo đầu đã giảm bớt nhiều, song mọi người vẫn có xu hướng e dè khi trông thấy một người đàn ông với mái đầu “sáng bóng”.

Eric But, nhân viên tại công ty người mẫu Synergy Model Management chi nhánh Hong Kong và Quảng Châu (Trung Quốc), nói rằng khách hàng vẫn có xu hướng tuyển chọn người mẫu “có mái tóc dài và dày như diễn viên phim Hàn”. Dù vậy, vài năm gần đây, Eric nhận thấy những người mẫu nam có ngoại hình cá tính, đầu trọc có xu hướng được ưa chuộng ở châu Á nhờ sự phổ biến của phong cách thời trang đường phố, bụi bặm.

“Thế hệ cha mẹ chúng tôi nghĩ rằng nam giới đầu trọc đều là xã hội đen. Nhưng với thế hệ Millenial hay Gen Z, việc cắt tóc thật ngắn hoặc cạo trọc là xu hướng thời trang thịnh hành”, anh chia sẻ.

Nguyễn Hưng

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui – bí quyết...

0
(SGTT) - "Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui" là câu châm ngôn khái quát phương thức để có một cơ thể khoẻ...

Phát hiện ca nhiễm cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam

0
Theo Cục Y tế dự phòng, ca mắc cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam là bệnh nhân nam, 37 tuổi, có bệnh lý...

Tháng 3, cả nước có gần 400 người bị ngộ độc...

0
Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, riêng trong tháng 3-2024, cả nước xảy ra sáu vụ ngộ độc thực phẩm, khiến...

TPHCM sẽ dành biên chế tuyển công chức, viên chức từ...

0
(SGTT) - TPHCM sẽ điều động, luân chuyển hoặc tinh giản những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, hạn chế...

Kết nối