Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Đà Lạt có thêm điểm check-in mới lạ, “hợp gu” người yêu thích khám phá

(SGTT) – Khám phá giá trị văn hóa bản địa đặc sắc, tham gia các bộ môn thể thao mạo hiểm, lưu giữ kỷ niệm cùng người thân với những khung cảnh nên thơ… là một số hoạt động mà du khách ghé đến Khu du lịch Suối Ma, Lâm Đồng có thể trải nghiệm.
Khu du lịch có những địa điểm thích hợp cho tín đồ mê chụp ảnh. Ảnh: Khu du lịch Suối Ma

Theo đó, khu du lịch tọa lạc tại thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng và cách trung tâm thành phố Đà Lạt chỉ 20km nên cũng là điểm thuận lợi để du khách đang vui chơi ở Đà Lạt có thể ghé thăm. Ngày mai (22-2), khu du lịch sẽ khai trương và chính thức đón khách tham quan từ ngày 23-2.

Khu du lịch có các điểm được trang trí theo lối kiến trúc đặc trưng của đại ngàn Tây Nguyên như làng cổ tích trăm tuổi, đàn T’rưng… hay các điểm chụp ảnh kỳ bí dành cho người yêu thích sự phiêu lưu như lồng chim khổng lồ, bến cổ trang Ẩn Nguyệt… Đặc biệt, khu vực tượng gỗ dân gian là nơi để bạn có thể hiểu hơn về văn hóa tâm linh của bà con dân tộc thiểu số sống nơi đây.

Khu vực tượng gỗ dân gian, nơi tìm hiểu về văn hóa bà con dân tộc thiểu số nơi đây. Ảnh: Khu du lịch Suối Ma

Với những người đam mê bộ môn thể thao mạo hiểm, tại khu du lịch cũng có các trò chơi phù hợp để mọi người cùng nhau chinh phục khả năng và giới hạn của bản thân. Ngoài các điểm nhấn kể trên, Khu du lịch Suối Ma còn là nơi phù hợp để bạn và người thân cùng trải nghiệm văn hóa ẩm thực vùng miền thông qua các món ăn đặc của Tây Nguyên hay các món ăn nối tiếng ở Đà Lạt.

Một số trò chơi mạo hiểm cho người yêu thích phiêu lưu. Ảnh: Khu du lịch Suối Ma

Khu du lịch mở cửa đón khách tất cả các ngày trong tuần, từ 8:00 đến 17:00. Giá vé người lớn là 100.000 đồng/người và trẻ em là 50.000 đồng/vé (dưới 1,2m).

Tính từ trung tâm thành phố Đà Lạt, để đi đến Khu du lịch Suối Ma, sẽ có hai hướng:

  • Hướng 1: Từ trung tâm thành phố đi theo hướng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tiếp tục đi hướng suối vàng, Làng cù lần, sau đó, dựa vào các bảng chỉ dẫn đến Khu Du Lịch Quỷ Núi để đến được Khu du lịch Suối Ma.
  • Hướng 2: Từ trung tâm thành phố đi theo hướng Vạn Thành, Nông trại cún, Cao đẳng Du Lịch Đà Lạt. Sau đó, dựa vào các bảng chỉ dẫn đến Khu Du Lịch Quỷ Núi để đến được Khu du lịch Suối Ma.

Phúc An

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Mai anh đào nở muộn ở trung tâm Đà Lạt

0
(SGTT) – Năm nay, mai anh đào tại Đà Lạt nở muộn và rải rác ở các khu vực. Vùng ngoại ô, hoa đã...

Gợi ý 5 điểm ngắm mai anh đào ở Đà Lạt

0
(SGTT) - Những ngày cận Tết Nguyên đán, mai anh đào phủ sắc hồng ở nhiều tuyến đường, triền đồi tại Đà Lạt, thu...

Thông xe tạm thời đường đèo Prenn trong dịp Tết Dương...

0
(SGTT) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa cho phép thông xe tạm thời tuyến đường đèo Prenn, phục vụ nhu cầu đi lại của...

Lần đầu tiên Đà Lạt có khu ẩm thực mở ‘xuyên...

0
Khu ẩm thực đêm tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, vừa chính thức khai trương, mở cửa đón khách đến...

Đèo Prenn có thể thông xe tạm trước Tết Dương lịch...

0
(SGTT) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu xem xét việc thông xe qua đèo Prenn trước Tết Dương lịch....

Tìm về ngôi chùa đầu tiên ở Đà Lạt

0
(SGTT) - Tổ đình Linh Quang là ngôi chùa đầu tiên, nơi đặt nền móng khơi nguồn đạo Phật tại Đà Lạt nói riêng...

Kết nối