Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Cựu vô địch Tour de France chinh phục đỉnh Bạch Mã trong hơn 56 phút

(SGTTO) – Cựu vô địch Tour de France 2016, Javier Sarda (Tây Ban Nha), đã về nhất tại chặng thi đấu thử thách “Vua leo núi” chinh phục đỉnh Bạch Mã – Laguna tại giải đua xe đạp quốc tế Coupe De Hue 2019 diễn ra trong 2 ngày 21 và 22-9 tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Các tay đua Coupe de Hue chinh phục đỉnh Bạch Mã tuyệt đẹp.

Trong chặng thử thách leo núi Bạch Mã, các vận động viên (VĐV) thi đấu theo thể thức tính giờ, xuất phát tại chân núi để lên đỉnh Bạch Mã. Chặng đua này đã mang đến nhiều điều thú vị khi các VĐV tranh nhau hoàn thành 15km quãng đường leo núi với chênh lệch độ cao là 1.260m. Đặc biệt, 90% cung đường đua được che phủ bởi bóng cây xanh, khung cảnh hùng vĩ của Vườn Quốc gia Bạch Mã là một trải nghiệm khó quên đối với các VĐV.

Ở chặng một thử thách “Vua leo núi” đối với VĐV chuyên nghiệp, cựu vô địch Tour de France Javier Sarda đã về nhất với thành tích 56 phút 15 giây 21; về nhì là VĐV Cadel Evans (Úc) với thành tích 58 phút 29 giây 82; về ba Christopher Drew Butler (Mỹ) với thành tích 1 giờ 07 phút 48 giây 75.

Anh Cadel Evans cũng đã hai lần vô địch Tour de France năm 2007 và 2011, và là vô địch thế giới xe đạp đường trường và địa hình.

Với các VĐV không chuyên nam độ tuổi từ 18-34, về nhất là Jaap van Norel (Hà Lan) với thành tích 1 giờ 09 phút 33 giây 20; độ tuổi 35-49, về nhất là VĐV Edward Cork (Anh) với thành tích 1 giờ 09 phút 01 giây 94; độ tuổi trên 50, về nhất là VĐV Nicholas Pilgim (Anh) với thành tích 1 giờ 17 phút 46 giây 36; VĐV nữ không chuyên, độ tuổi 18-34, về nhất VĐV Dione Wang (Singapore) với thành tích 1 giờ 22 phút 38 giây 11…

Trong 2 ngày diễn ra Coupe de Hue 2019 (21 và 22-9), ngày đầu tiên, các VĐV phải trải qua thử thách: “Vua leo núi Bạch Mã Laguna” với chiều dài 15,2km, độ cao 1.260m, độ dốc trung bình 8,3%. Ngày tiếp theo, các VĐV phải chinh phục chặng “Gran Fondo TP Huế – A Lưới – TP Huế” dài 150km, độ cao 1.800m và Half Fondo dài 65km.

Dưới đây một số hình ảnh tại cuộc đua Bạch Mã do BTC vừa cung cấp. Những hình ảnh về cuộc đua A Lưới và tổng cuộc đua sẽ được cập nhật trong tin tiếp theo.

Các tay đua chinh phục Bạch Mã trong sương mù.
Các tiếp viên sẵn sáng tiếp nước cho VĐV
Một VĐV nước ngoài thích thú khi chinh phục đỉnh Bạch Mã.
Cựu vô địch Tour de France về nhất chặng Bạch Mã.

Trong hai ngày tranh tài, Coupe de Hue 2019 còn có nhiều hoạt động diễn ra song song: đua ghe, đua SUP, dọn rác trên sông Hương, diễu hành vespa cổ quanh kinh thành Huế, giao lưu với tay đua Cadel Evans – cựu vô địch thế giới xe đạp leo núi (1998, 1999) và Tour de France (2007, 2011), 3 thế hệ gia đình Trịnh Công Sơn đạp xe kêu gọi ủng hộ môi trường, diễu hành của các CLB xe đạp Thừa Thiên Huế…Theo Ban tổ chức, có gần 1.000 VĐV đăng ký tranh tài đua xe đạp, đua ghe, đua SUP, trong đó có 125 VĐV đến từ 24 nước trên thế giới tham dự cùng những gương mặt nổi tiếng trong làng đua xe đạp quốc tế.

Trung Châu

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Gặp nữ hướng dẫn viên U70 đạp xe trong 34 ngày...

0
(SGTT) - Ở tuổi 65, chị Dương Minh Phượng, hiện là hướng dẫn viên du lịch tiếng Nhật, chọn gắn bó với chiếc xe...

Nữ hướng dẫn viên du lịch rẽ hướng làm TikToker về...

0
(SGTT) – Gặp chị Trương Ngọc Quyền trong trang phục thể thao với vóc dáng khỏe khoắn trên chiếc xe đạp, ít ai nhận...

Chuẩn bị gì khi tham gia tour xe đạp?

0
Du lịch bằng xe đạp đang là một xu hướng mới rất được ưa chuộng hiện nay. Không những mang lại những trải nghiệm mới mẻ, việc đạp xe còn thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao sức khỏe trong mùa dịch.

Cua rơ 73 tuổi người Thái gặp tai nạn trong cuộc...

0
(SGTTO) - Lersak Inchai (73 tuổi), vận động viên xe đạp người Thái, đã qua đời vào chiều hôm qua (25/9) tại Bệnh viện...

Coupe de Hue 2019: Tay đua “xứ sở bò tót” giành...

1
(SGTTO) – Sau khi giành vị trí số 1 chặng đua đầu tiên “Thử thách leo núi Bạch Mã - Laguna”, tay đua Javier Sarda...

Những khoảnh khắc đẹp ở giải đua xe đạp địa hình...

0
(SGTTO) -  Sáng 15-9 tại Hồ Đá thuộc Khu đô thị Đại học quốc gia TPHCM, Cuộc đua xe đạp địa hình (MTB) -...

Kết nối