Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Cuối tuần đi đâu: Khám phá Đại Lải, nơi ngập tràn sắc xanh

(SGTT) – Cách Hà Nội chưa đầy 50km, khu du lịch nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải nằm tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Với không gian xanh mát, thoãng đáng, Đại Lải là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khám phá vào dịp cuối tuần.
Ảnh: Vương Lộc

Để đến Flamingo Đại Lải, khách tham quan có thể đi xe máy, đi xe bus hoặc đi ô tô. Nếu đi bằng xe máy, thì thời gian khoảng 2 tiếng sẽ đến TP Phúc Yên.

Du khách đi theo quốc lộ 2A, sau khi qua cầu Nhật Tân thì rẽ tay phải để vào quốc lộ, lần theo quốc lộ là đến nơi. Đường đi khá dễ dàng, chỉ đoạn đầu lối vào TP Phúc Yên đường có chút xuống cấp và xuất hiện một vài ổ gà, ổ voi. Sau khoảng 20 mét thì đoạn đường trở nên dễ đi hơn rất nhiều, được rải nhựa còn mới, thẳng tắp và êm ả.

Ảnh: Vương Lộc

Flamingo Đại Lải nằm ở khá sâu trong xã Ngọc Thanh và khi di chuyển trên đường, du khách sẽ thấy hai bên đường có nhiều doanh trại quân đội đóng ở đây. Tới trung tâm TP Phúc Yên, đánh dấu bằng việc du khách sẽ thấy vòng xuyến và có đài phun nước nhỏ, sau đó rẽ phải qua vòng xuyến là vào Đại Lải.

Ảnh: Vương Lộc

Vé vào tham quan Flamingo Đại Lải áp dụng phí theo người lớn, có miễn phí cho trẻ em dựa theo chiều cao (dưới 1,3 mét). Giá vé có thể dao động thường vào khoảng 250.000 -350.000 đồng/lượt tham quan, tuỳ theo ngày thường hay cuối tuần, lễ tết. Nếu du khách đến nghỉ dưỡng tại đây thì không phải trả vé vào cửa.

Nếu  tham quan bằng xe máy hoặc xe điện, du khách phải mất nửa ngày hoặc hơn để đi hết khuôn viên, bao gồm thời gian chụp ảnh, check-in.

Ảnh: Vương Lộc

Đại Lải rộng, thoáng đãng và không gian xanh mát. Mặc dù rộng nhưng Đại Lải khá dễ đi lại bởi thiết kế dạng hình xương cá, đi hết một lối này sẽ biết được lối đi khác tương tự.

Ảnh: Vương LộcĐiều ấn tượng nhất với một du khách khi tham quan Đại Lải chính là hệ sinh thái thực vật ở đây cực kỳ phong phú. Có thể chúng mọc một cách tự nhiên sau đó được quy hoạch, bảo tồn hoặc được trồng mới, tạo cảnh quan bởi bàn tay người thiết kế.

Ảnh: Vương Lộc

Nhìn chung, hiếm có một nơi nào khác, cho dù là thiết kế, có được vẻ tự nhiên, hoang sơ và dân dã như ở Đại Lải. 

Du khách dễ dàng tới những khu vực trồng hoa bên cạnh khu biệt thự mang phong cách châu Âu, cảm giác như lạc vào thế giới của những quốc gia phương Tây. Khách tham quan được thoả sức chụp ảnh với những cánh đồng hoa rộng lớn.

Khu vực Forest in the sky. Ảnh: Vương Lộc

Trong Đại Lải có khu vực nghỉ dưỡng với thiết kế gần với thiên nhiên, có tên là Forest in the sky (tạm dịch: Rừng trên mây).

Toà nhà này được thiết kế với việc trồng các loại cây xanh dạng dây leo, bám vào tường nhà, mọc xanh tươi tốt cảm giác như hoa lá cỏ cây mọc ra từ toà nhà, mang lại cảm giác hoà nhập vào thiên nhiên, cây cỏ.

Ảnh: Vương Lộc

Ở đây có phục vụ đồ ăn, các hoạt động giải trí (dưới tầng hầm), các phòng spa và hồ bơi. Đặc biệt, bước lên tầng 2, nơi được bày trí như một khu vườn (vườn trên tầng thượng) có đất trồng, cây cối mọc như dưới mặt đất vô cùng thú vị. Forest in the sky nằm ngay nơi vào nếu du khách vào bằng cổng 1 hay nằm sâu nhất nếu du khách vào cổng 2.

Ảnh: Vương Lộc

Trong Đại Lải cũng phục vụ ăn uống, thưởng thức ẩm thực với những nhà hàng tương đương 3 sao, có nhà hàng gọi món và nhà hàng buffet (phục vụ sáng, trưa) cho mọi du khách.

Điểm đáng chú ý là ở nhà hàng gọi món được thiết kế hoàn toàn bằng nguyên liệu tre Việt với mái vòm, bên cạnh hồ nước đậm chất Việt Nam, giống như Nhà Tre ở Grand World (Phú Quốc) hay khu resort Vedana nổi tiếng ở Ninh Bình…

Ảnh: Vương Lộc

Khu du lịch nghỉ dưỡng Đại Lải thuộc xã Ngọc Thanh, TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc thực sự là điểm đến lý tưởng cho những ai thích hoà mình với thiên nhiên nhưng vẫn muốn tận hưởng sự hiện đại, tiên tiến vào dịp nghỉ lễ hay cuối tuần. Nơi đây luôn tràn ngập cỏ xanh hoa vàng và ẩm thực thú vị dành cho tất cả mọi người.

Vương Lộc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Vĩnh Phúc: Du khách đổ về Tây Thiên ngày khai hội

0
(SGTT) - Vừa qua, tại Khu di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Tây Thiên, UBND huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã...

Hà Nội: Phố Hàng Mã, Hàng Lược ngập tràn sắc đỏ,...

0
(SGTT) – Những ngày giáp Tết, phố Hàng Mã, Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) tràn sắc đỏ của đèn lồng, lì...

Vĩnh Phúc phấn đấu trồng từ 600.000 cây xanh để phát...

0
Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch đã và đang được tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm trong thời gian qua. Theo đó,...

Cuối tuần đi đâu: Cắm trại giữa rừng thông Thiên Phú...

0
(SGTT) - Khu du lịch sinh thái Thiên Phú Lâm nằm ở xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, cách trung tâm TP Hà Nội...

Cuối tuần đi đâu: Vi vu khám phá 5 điểm check-in...

0
(SGTT) - Khám phá không gian xanh mát tại Bảo tàng Hà Nội, check-in tại Đại học VinUni hay dạo một vòng phố đi...

Cuối tuần đi đâu: Trải nghiệm hái nho tại vườn ở...

0
(SGTT) - Nếu du khách tìm kiếm một nơi để hoà mình vào thiên nhiên vào dịp cuối tuần, tận tay hái những quả...

Kết nối