Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Cú tát trên sân khấu và nụ cười của CODA tại Oscar 2022

(SGTT) – Dù cú tát của diễn viên Will Smith dành cho Chris Rock gây xôn xao dư luận, nhưng điều đó cũng không thể nào làm lu mờ chiến thắng ngoạn mục ở ba hạng mục của bộ phim CODA tại giải Oscar 2022.

Sáng ngày 28-3 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar 2022 (lần thứ 94) đã diễn ra tại nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles (Mỹ). Đây là nỗ lực của ban tổ chức bằng các quy định phòng dịch nghiêm ngặt khi số ca mắc Covid-19 trong giới giải trí vẫn tăng cao.

Cả thế giới “dậy sóng” vì cú tát của Will Smith

Chỉ với từ khóa Will Smith punches guy in the face (tạm dịch: Will Smith đấm vào mặt người đàn ông), trên trình duyệt tìm kiếm Google đã hiển thị hơn 50 triệu kết quả và ở YouTube cũng có những video đạt hơn chục triệu lượt xem liên quan chủ đề này dù chỉ mới đăng cách đây vài giờ.

Cụ thể, khi Chris Rock xuất hiện tại lễ trao giải để công bố giải phim tài liệu, anh đã có những lời nói đùa cợt về việc vợ của Will Smith (diễn viên Jada Pinkett Smith) để đầu trọc. Anh cho rằng, vợ của nam diễn viên này nên tham gia phần 2 của G.I. Jane (bộ phim có nữ chính với tạo hình đầu trọc) bởi cô đang cạo đầu.

Đáp trả lời trêu đùa đó, Will Smith bước lên sân khấu và có cú tát mạnh vào mặt Chris Rock trước sự ngỡ ngàng của mọi người tại nhà hát. Đáng nói, video ghi lại khoảnh khắc này đã lan truyền trên các mạng xã hội và dư luận theo đó cũng thành hai chiều: kẻ trách – người bênh. Được biết, vợ của nam diễn viên Will Smith bị bệnh rụng tóc nên phải cạo đầu.

Khoảnh khắc Will Smith tát Chris Rock tại lễ Oscar 2022. Ảnh: Guardian News

Sau sự việc này, qua thông tin báo đài, phía ban tổ chức cho rằng không chấp nhận bạo lực dưới mọi hình thức. Tuyên bố từ sở Cảnh sát Los Angeles cũng xác nhận có sự việc trên nhưng những người liên quan đã từ chối khai báo với cảnh sát. Về phía Will Smith, trong bài phát biểu khi lên nhận giải thưởng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai chính trong phim King Richard, anh cũng đã có lời xin lỗi đến ban tổ chức và đồng nghiệp.

Nhận ít đề cử nhưng vẫn chiến thắng ở ba hạng mục

Là phiên bản làm lại từ phim La Famille Bélier của Pháp (năm 2014), CODA là bộ phim tâm lý, ca nhạc xoay quanh một gia đình người khiếm thính. Theo đó, cô con gái Ruby Rossi (do diễn viên Emilia Jones thủ vai) là nhân vật trung tâm với khả năng nghe như người bình thường, từ đó, cô như “cầu nối” giúp gia đình của mình sống thật ý nghĩa giữa đời thường.

Đoàn làm phim CODA lên nhận giải Phim xuất sắc nhất Oscar 2022. Ảnh: The New York Times

Tuy chủ đề gia đình hay người khiếm thính không quá mới nhưng ở CODA, mọi người như tìm thấy nguồn năng lượng tích cực về cuộc sống tươi đẹp. Đó cũng là điểm nhấn để CODA giành ba giải thưởng: Phim xuất sắc nhất; Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn của diễn viên Troy Kotsur và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất dù không nhận được nhiều đề cử.

Ở chiều ngược lại, bộ phim The Power of the Dog được kỳ vọng giành nhiều giải thưởng khi nhận đến 12 đề cử. Tuy nhiên, kết quả bộ phim này chỉ chiến thắng ở một hạng mục là Đạo diễn xuất sắc.

Nhìn lại những hạng mục được trao giải ở Oscar 2022

  • Phim xuất sắc nhất: CODA (đạo diễn Sian Heder)
  • Phim được yêu thích nhất trong năm: Justice League
  • Phim Quốc tế xuất sắc nhất: Drive My Car
  • Phim Hoạt hình xuất sắc nhất: Encanto
  • Phim Tài liệu xuất sắc nhất: Summer of Soul
  • Kỹ xảo xuất sắc nhất: Dune
  • Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Belfast
  • Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: CODA
  • Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Will Smith (phim King Richard)
  • Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Jessica Chastain (phim The Eyes of Tammy Faye)
  • Đạo diễn chính xuất sắc nhất: Jane Campion (phim The power of the Dog)
  • Nam diễn viên phụ xuất sắc: Troy Kotsur (phim CODA)
  • Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Ariana Debose (phim West Side Story)
  • Quay phim xuất sắc: Greig Fraser (phim Dune)
  • Bài hát trong phim: No time to die (phim No time to die)
Drive My Car, bộ phim đến từ Nhật Bản của đạo diễn Ryûsuke Hamaguchi được bình chọn là phim Quốc tế xuất sắc nhất. Ảnh: isenpai

Năm nay, giải thưởng Oscar 2022 có một sô điều thú vị như: Khách mời phải có kết quả 2 lần âm tính và có giấy chứng nhận tiêm vắc-xin; có đến ba người dẫn chương trình là nữ sau 3 năm bỏ trống vị trí này; thêm hạng mục Bộ phim được người hâm mộ yêu thích nhất trong năm do người hâm mộ bình chọn trên Twitter và trang chủ của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ…

Phúc An

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Gặp gỡ bếp trưởng người Việt của tập toàn đa quốc...

0
(SGTT) – Kinh qua nhiều vị trí trong ngành bếp hơn 20 năm, đầu bếp Trịnh Minh Thành vẫn nhớ ngày đầu khó khăn...

Phim Việt nỗ lực ‘dò tìm’ thị trường quốc tế phù...

0
(SGTT) - Năm 2023, phim Việt đã xuất hiện ở các phòng vé nhiều quốc gia, đây không chỉ là dư địa kế tiếp...

Nhà làm phim ‘chạy nước rút’, phim kinh dị tạo cú...

0
(SGTT) - Tổng doanh thu của ngành công nghiệp phim ảnh Việt Nam đã vượt qua con số 1.100 tỉ, phòng vé năm nay...

Phòng vé năm 2023 ‘lập đỉnh’ doanh thu, nhưng vẫn còn...

0
(SGTT) - Trong năm 2023, phòng vé liên tiếp xuất hiện các dự án đạt trăm tỉ, tuy số lượng phim Việt ra rạp...

Khách quốc tế tăng, nhà hàng khách sạn vẫn chưa vội...

0
(SGTT) - Ngành du lịch tăng chỉ tiêu đón khách quốc tế lên 12 triệu lượt trong năm 2023. Trên đà tăng trưởng, các...

Ra quốc tế, phim Việt bước vào đường dài ‘xuất khẩu’...

0
Có nhiều con đường để đưa phim Việt khai thác thị trường nước ngoài. Tuy vậy, để quảng bá nghệ thuật phim ảnh đến...

Kết nối