Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Cơ quan chức năng lên tiếng vụ “phượt thủ” chạy TPHCM – Hà Nội trong 20 giờ

(SGTTO) –  Trong vài ngày qua, cộng đồng mạng “dậy sóng” khi một người tuyên bố anh ta đã chạy xe máy từ TPHCM đi Hà Nội trong chưa đầy 20 giờ đồng hồ. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã lên tiếng về vụ này.

Dòng trạng thái đã tuh hút vài ngàn lượt thích. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, trên trang cá nhân, một người có tên là Đông Nghi đã đăng tải công khai việc kết thúc hành trình bằng xe máy từ TPHCM đi Hà Nội. Thời gian mà người này công bố là 19 giờ 45 phút. Tổng thời gian này bao gồm cả lúc nghỉ ngơi, đổ xăng, vệ sinh cá nhân… Tổng quãng đường mà người này đi qua là 1.700km.

Dòng trạng thái này đã thu hút hàng chục ngàn lượt thích và hàng trăm lượt chia sẻ. Trong đó, đa phần là các ý kiến tranh luận về thời gian. Cụ thể, theo tính toán thì người tên Đông Nghi phải chạy xe với tốc độ trung bình trên 85km/h liên tục. Nếu tính thêm thời gian nghỉ ngơi thì tốc độ phải cao hơn.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành, không có đường nào cho phép xe hai bánh cá nhân chạy tốc độ quá 70km/h. Nếu đi trên quốc lộ 1, xe gắn máy hai bánh chỉ được chạy với tốc độ tối đa 60km/h ở những đoạn đường qua khu vực đông dân cư, và 70km/h với những đoạn đường ngoài khu vực đông dân cư.

Liên quan vấn đề này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi công văn đến Cục Cảnh sát giao thông, đề nghị xem xét, điều tra và nếu đúng có tình trạng trên thì cần xử lý nghiêm minh theo quy định.

Nói về vụ việc này, Yamaha Việt Nam cho biết họ không liên quan đến “phượt thủ” trên. Sự trùng hợp ở đây là dòng xe mà người này điều khiển để đi xuyên Việt là chiếc Yamaha.

Trên trang cá nhân của mình hiện tại, Đông Nghi vẫn để các dòng trạng thái, hình ảnh ở chế độ công khai về các”chiến tích”. Anh này còn đăng tải hành trình chạy ngược từ Hà Nội về lại TPHCM, cũng bằng xe máy.

Hoàng Bảo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Kinh nghiệm độc hành xuyên Việt bằng xe máy, chú ý...

0
(SGTT) – Ngày nay nhiều bạn trẻ chọn đi du lịch xuyên Việt chủ động, tự lên kế hoạch đi dài ngày và thực...

Những địa điểm check-in không thể bỏ qua khi đến Đà...

0
(SGTT) - Tôi đến Đà Lạt vào những ngày đầu năm mới, tiết trời khá lạnh, hoa anh đào khoe sắc hồng rực rỡ...

Caravan lên Tây Nguyên: Tiềm năng sản phẩm kết nối vùng...

0
(SGTT) – Trong ngày trở về từ chuyến du lịch cuối năm lên vùng đất Tây Nguyên, chúng tôi đã nghĩ về tiềm năng...

Câu chuyện du lịch: Băng rừng, vượt suối với tour cào...

1
(SGTT) - Nếu như nhiều người đi du lịch để chụp ảnh, check-in, nghỉ ngơi, thư giãn... thì những người du lịch bằng xe...

Câu chuyện du lịch: “Phượt thủ” 6X độc hành chu du...

0
(SGTT) - Tháng 8-2020, nữ "Phượt thủ" Nguyễn Thị Bích Vân, 58 tuổi ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã thực hiện...

Trải nghiệm đáng nhớ khi chinh phục đèo Khánh Lê chiều...

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi phượt Nha Trang - Đà Lạt, bạn sẽ có dịp trải nghiệm cung đường đèo Khánh Lê với...

Kết nối