Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

Xu hướng quà tặng cá nhân hóa

(SGTT) – Quà tặng thiết kế riêng hay cá nhân hóa không chỉ tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm mà còn thể hiện sự tỉ mỉ, chăm chút của người tặng. Từ đó, tăng thêm niềm vui cho người nhận. Cùng với xu hướng cá nhân hóa sản phẩm dịch vụ trên thị trường những năm gần đây, các sản phẩm này đã trở nên phổ biến hơn với nhiều nét mới.

Những loại quà tặng thiết kế riêng từ lâu đã được nhiều khách hàng doanh nghiệp và cá nhân lựa chọn để tặng cho công ty, đối tác, bạn bè, người thân… Theo đó, quà tặng thiết kế riêng có hai hình thức, một là in tên, khắc chữ lên trên danh mục hình ảnh đã có sẵn, hai là thiết kế riêng theo đơn đặt hàng của khách hàng.

Chiều lòng khách hàng bằng tính thẩm mỹ…

Anh Khoa Đăng từ doanh nghiệp tranh gạo Quỳnh Vy, cho biết tranh gạo thường được mua để làm quà tặng khá phổ biến vào thời điểm cuối năm. Đối với mục đích cá nhân, tranh gạo được khách hàng lựa chọn để tặng cho bạn bè, người thân vào các dịp đặc biệt với yêu cầu như dịp đám cưới làm đôi chim, tên cô dâu chú rể, dịp 20-11 khắc các hình ảnh hay dòng chữ về tri ân thầy cô.

Yêu cầu cá nhân hóa đối với tranh gạo còn là các dấu ấn cá nhân như hình chân dung, hình chú cún cưng. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn đề những câu chữ làm hoàn toàn bằng hạt gạo trên các bức tranh chuẩn hay viết chữ lên khung tranh bằng bút nhũ đồng, nhũ bạc.

Tranh gạo có nhiều kích thước để lựa chọn như 30x40cm, 20x20cm, 30x30cm, 40x40cm… với giá dao động từ 390.000 đồng đến 6,49 triệu đồng, riêng các yêu cầu thiết kế tranh chân dung sẽ tính thêm chi phí khoảng 1,5-3 triệu đồng.

Anh Khoa Đăng chia sẻ: “khách hàng thường chọn tranh gạo thiết kế riêng, đậm cá tính vì gạo là nông sản truyền thống của Việt Nam, biểu trưng cho nét đẹp văn hóa Việt”.

Bên cạnh tranh gạo, quà tặng trang trí từ gỗ cũng là một sản phẩm đáng chú ý. Chẳng hạn, công ty quà tặng gỗ Minhlongwood có sản phẩm lịch 2020 bằng gỗ đang được nhiều khách hàng tìm mua để tặng công ty, cấp trên hay đối tác. Các loại đèn ngủ gỗ khắc chữ thường được các cặp đôi lựa chọn để thể hiện tình yêu đối với đối phương hay dịp cuối năm. Về giá cả, thiệp gỗ in lời chúc cùng khắc hình ảnh người nhận có giá khoảng 550.000 đồng, lịch gỗ trượt có giá khoảng 450.000 đồng.

Theo anh Minh Long, chủ doanh nghiệp này, các sản phẩm quà tặng gỗ ngày càng bán chạy hơn trong bốn năm trở lại đây. Vào dịp cuối năm 2019, nhu cầu sản phẩm đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thực tế, các sản phẩm gỗ khắc tên đã có mặt trên thị trường từ lâu. Điểm mới và thu hút mà các sản phẩm dạng này mang đến cho người tiêu dùng trong mùa Giáng sinh 2019 là kiểu dáng được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại.

Một số sản phẩm quà tặng khác lại hướng đến công năng hỗ trợ thiết bị công nghệ như kệ để đồ đa năng khắc tên với khay đựng điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh. Những sản phẩm này có khả năng tạo nét sang trọng cho không gian sống. Ngoài ra, loại gỗ và sản phẩm cũng ngày càng chất lượng, tạo sự chắc chắn, sang trọng.

Thông điệp lối sống

Bên cạnh những sản phẩm quà tặng trang trí, nhiều người ưa chuộng các loại quà tặng thiết kế riêng, cá nhân hóa thể hiện cá tính và phong cách sống riêng. Đặc biệt trong thời gian gần đây, khi mọi người ngày càng có ý thức bảo vệ môi trường, nhu cầu về quà tặng bình nước cá nhân, ly cốc hay ống hút tre đang ngày càng tăng cao. Các sản phẩm này đều có thể cá nhân hóa bằng cách khắc tên, khắc chữ lên trên để làm quà tặng. Theo nhân viên tư vấn của công ty Bamboo House chuyên kinh doanh các sản phẩm này, vào những tháng cuối năm nay, lượng đơn hàng đã tăng lên gần gấp rưỡi so với những tháng đầu năm.

Ngoài ra, một sản phẩm rất được ưa chuộng trong thời gian gần đây là bao da hộ chiếu cá nhân hóa. Bao da hộ chiếu giờ đây không chỉ có phần tên khắc riêng mà còn có thêm những mẫu trang trí, phù điêu cá tính, theo phong cách và ý thích riêng của khách. Cùng với trào lưu “xê dịch”, khuyến khích mọi người đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống, nhu cầu thể hiện bản thân, trang trí và bảo quản hộ chiếu theo đó cũng tăng lên.

Rộng hơn thị trường bao da hộ chiếu là thị trường đồ da thiết kế. Các sản phẩm có thể kể đến là những sản phẩm “thời thượng”, thể hiện lối sống gắn liền với thiết bị số như túi đựng tai nghe Airpods, dây đeo máy ảnh, bao đựng máy tính bảng… Các sản phẩm này được làm thủ công bằng chất liệu da theo yêu cầu và thiết kế của khách hàng. Sản phẩm có thể được khắc tên hay lời đề tặng. Sản phẩm da thiết kế thường có kiểu dáng tinh tế thể hiện đẳng cấp, cá tính của người sử dụng nhưng không quá đắt để sở hữu như những món hàng thời trang hàng hiệu.

Bao da hộ chiếu có khắc tên và thêm phù điêu cá tính của nhãn hàng Cổ và Cũ được đăng trên mạng xã hội Pinterest.

Ngoài việc là một món đồ thông dụng, quà tặng còn phải thể hiện hơi hướng phong cách sống của người được nhận. Đặt một chiếc túi xách da làm quà Giáng sinh cho bạn, chị Nhựt Ánh, nhân viên văn phòng (quận 1, TPHCM) chia sẻ, người bạn là một “tín đồ” của đồ da vì theo đuổi phong cách thời trang phóng khoáng, du mục – bohemian. Vì thế, chị Nhựt Ánh muốn thiết kế riêng để tặng bạn món quà đặc sắc nhất.

Những món đồ da thiết kế có giá dao động từ vài trăm ngàn đồng đến trên 1 triệu đồng tùy vào chất liệu da sử dụng, kích thước sản phẩm và độ phức tạp yêu cầu.

Hạnh Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bán lẻ trực tuyến bắt nhịp cùng xu hướng quà tặng...

0
(SGTT) - Những tháng cuối năm cũng là mùa kinh doanh rộn ràng của các nhà cung ứng dịch vụ quà tặng, và hiện...

Hoa giá tầm trung hút khách ở chợ hoa Hồ Thị...

0
Theo ghi nhận của Kinh tế Sài Gòn Online, giá hoa tươi tại TPHCM trong ngày lễ tình nhân 14-2 (Valentine’s Day) đã tăng...

Đa dạng quà tặng cho ngày lễ tình nhân

0
Cận kề ngày lễ tình nhân (Valentine's Day), các loại sản phẩm quà tặng đặc trưng như hoa tươi, gấu bông, chocolate, trang sức…...

Dịp 20-10, quà tặng handmade hút khách, hoa tươi nhập khẩu...

0
Bên cạnh quà tặng truyền thống, gần đây nhiều người chuyển sang tìm mua sản phẩm thủ công vì tính độc đáo. Theo ghi...

Hàng trăm phần quà được trao cho người khó khăn tại...

0
(SGTT) - Ngày 24-7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 1 đã tổ chức ngày hội “Nghĩa tình quận 1” tại Trường THCS...

Tạo dấu ấn cho quà lưu niệm Việt

0
Ngày nay, lịch sử, văn hóa và văn học nghệ thuật không chỉ là những bức tường thành cao ngất của quá khứ, thường...

Kết nối