Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Chọn giày dép cho mùa mưa

Ngọc Thanh

Sài Gòn đang vào mùa mưa, cũng là lúc cần trang bị một vài đôi giày, dép đi mưa để ứng phó kịp thời với những cơn mưa bất chợt, có khi dầm dề cả ngày, thậm chí là để “vượt lũ” trên những con đường ngập nước…

Thời trang cho mọi thời tiết

Giày dép đi mưa không có quá nhiều chất liệu như giày dép thông dụng. Chất liệu cho loại thời trang đặc thù này chủ yếu được làm từ nhựa mềm, dẻo, siêu nhẹ hoặc giả da như lời giới thiệu của nhân viên Công ty Thái Dương trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3. Tuy nhiên, về kiểu dáng thì vẫn khá phong phú và đa dạng, vì dù mục đích là gì thì giày dép ngoài việc bảo vệ đôi chân, nó còn có một công năng hết sức quan trọng khác là làm đẹp.

Theo nhân viên bán hàng của hãng giày dép Crocs trên đường Nguyễn Trãi, quận 1, đặc thù của loại giày dép dành cho mùa mưa là không làm ứ đọng nước dù người mang vừa dầm qua một cơn mưa lớn hay phải ngâm chân trong nước trên những con đường ngập tới nửa bánh xe. Vì vậy, chân sẽ luôn được khô thoáng, không lo bị nước ăn chân vào mùa mưa hoặc mất thời gian vệ sinh, phơi khô giày dép mỗi khi gặp phải những cơn mưa chiều bất chợt. Chỉ cần dựng đứng đôi giày, dép vào lan can, cạnh bờ tường… không lâu sau giày dép đã khô như chưa từng ngâm mưa.

dep-di-mua-3

dep-di-mua-2

giay-moi-nu

ung-7

ung-6

Với mục đích sử dụng cho tình huống này, nên giày dép đi mưa được thiết kế khá thoáng mát ngay cả trong điều kiện bình thường. Đó có thể là một đôi sandal xỏ ngón, hay đôi dép kẹp xinh xắn được làm từ chất liệu siêu nhẹ như nhựa mềm, cao su, giả da đáp ứng nhu cầu đi dạo, đi chơi, đi biển, đặc biệt không lo trơn trượt khi đi mưa nên được các bạn trẻ khá ưa chuộng.

Xinh xắn và đáng yêu không kém là những đôi giày búp bê với đủ kiểu dáng và họa tiết độc đáo, màu sắc bắt mắt, tôn vẻ nữ tính cho các bạn gái. Hầu hết loại giày này được khoét mũi, hở gót hoặc có lỗ thông khí hai bên để giúp thoát nước nhanh. Loại giày này rất dễ kết hợp với đầm hoặc chân váy điệu đà, hay các bộ jumsuit, quần short, áo thun.

Dành riêng cho những bạn gái mê giày cao gót là loại giày đế xuồng được làm từ nhựa mềm, hoặc chất liệu giả da với nhiều kiểu dáng, vừa giúp người mang thỏa mãn sở thích lại vừa tiện lợi cho việc đi lại trong mùa mưa mà không sợ trơn trượt hay thiếu thẩm mỹ. Phái đẹp cũng có thêm lựa chọn với loại giày dạng bốt khoét mũi, cách điệu với phần quai sau gót, ôm trọn cổ chân hay những đôi giày sandal đế xuồng kết hoa li ti, vừa tôn chiều cao, vừa điệu đà nữ tính.

Tín đồ giày thể thao cũng có thể thỏa mãn sở thích của mình trong mùa mưa với giày thể thao, giày mọi dành cho cả nam và nữ. Loại giày này được thiết kế với dây sọc ngang hai bên, để lộ ra những khe thoát nước. Đặc biệt, nam giới có loại giày được thiết kế theo ý tưởng sân vận động tổ chim của Trung Quốc, gồm ba lớp. Lớp ngoài được làm từ hạt nhựa mềm dẻo, lớp vớ dạng lưới thông khí và lớp đệm chịu lực khi vận động, có độ ma sát tốt, chống trơn trượt khi đi mưa.

Thời trang hơn nữa là những kiểu lai giữa giày và dép, thân trước khoét mũi, điệu đà với hình bông hoa có đính cườm trên cánh, giày ôm trọn gót chân nhưng khuyết hẳn hai bên, để chủ nhân dễ dàng khoe bàn chân trắng thon thả của mình. Do đó, nước không thể đọng lại mà chủ nhân vẫn có được một đôi giày hợp thời trang trong mọi thời tiết, có thể kết hợp với đầm, chân váy hay quần jeans khi đi chơi, đi làm.

Mùa mưa đến cũng là dịp để phái đẹp khoe đôi chân thon thả của mình với những đôi giày dép trong suốt. Loại thời trang này đang khá thịnh trong giới trẻ. Bạn Hà Hạnh ở quận Tân Bình cho biết: “Tôi mê các loại sandal trong suốt, nhìn thấu cả bàn chân. Với loại dép này, các bạn gái vẫn khoe được bàn chân trần thon thả mà không sợ xấu xí, lỗi mốt và nhất là đi mùa mưa thì yên tâm tuyệt đối vì nó làm nước trôi tuột đi rất nhanh”.

giay-the-thao-nam-di-mua

giay-khoet-mui

[box type=”bio”] Địa chỉ tham khảo:

* Công ty TNHH Thái Dương: 398/3 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3.

* Cửa hàng số 90 Đặng Văn Ngữ: phường 2, quận Phú Nhuận.

* Cửa hàng số 9 Nguyễn Văn Tráng, quận 1. l Cửa hàng số 61 Nguyễn Trãi, quận 1.[/box]

Ủng đi mưa thời trang

Nhắc đến ủng đi mưa, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng chúng có kiểu dáng đơn điệu, màu sắc không đẹp. Nếu phải dùng thì chỉ với mục đích là không để quần lấm bẩn và trong những tình huống chẳng đặng đừng. Nhưng khoảng vài năm trở lại đây, thời trang ủng đi mưa đã gây khá nhiều bất ngờ cho người sử dụng khi được cách điệu trở thành một loại thời trang chuyên dụng cho mùa mưa.

Không khó để tìm thấy những mẫu ủng bắt mắt và sành điệu chẳng kém giày dép, thậm chí nhiều ngôi sao xứ kim chi còn đi tiên phong trong việc biến ủng đi mưa thành phụ kiện đáng chú ý trong phong cách ăn mặc hàng ngày.

Ủng đi mưa được làm chủ yếu từ cao su và nhựa dẻo, siêu mềm, nhẹ mang lại cho người dùng cảm giác thoải mái nhờ đặc tính ôm dáng, không thấm nước, dễ dàng bảo vệ đôi chân, chiếc quần, đôi tất khỏi nước mưa và bùn đất.

Nhờ xu hướng thời trang, những chiếc ủng đơn sắc như đen, trắng dần được cách điệu với các màu xanh, đỏ, tím, vàng, hồng… với đủ các loại hoa văn: từ đường kẻ sọc, đến hình bông hoa in nổi, hình nơ, con bướm, hình thú, hình đốm, hình trái cây, vân giả lông thú, hình vuông, chấm bi…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Chuyển một phần chi phí quản lý quỹ BHYT cho quỹ...

0
(SGTT) - Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có đề xuất giảm chi phí của hoạt động quản lý quỹ bảo...

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa...

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Còn khoảng 32.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được...

0
(SGTT) -  Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 3-2024, cả nước còn khoảng 32.000 tỉ đồng...

Kết nối