Cho phép mở 2 chuyến bay thương mại quốc tế mỗi tuần

0

Với quyết định số 330/VPCP công bố hôm 15-9, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho phép mở lại các chuyến bay thương mại bình thường đến Đông Bắc Á và một số vùng khác, với tần suất không quá 2 chuyến/tuần cho mỗi bên và mỗi đối tác.

Việt Nam chính thức cho phép mở lại các đường bay thương mại quốc tế với tần suất hạn chế Ảnh: VNA

Với thông báo này, số lượng các chuyến bay sẽ được xem xét tăng thêm phù hợp với tình hình thực tế. Nhưng ban đầu, kể từ ngày 15-9, Việt Nam sẽ mở cửa lại các chuyến bay thương mại quốc tế với tuần suất tối đa 2 chuyến/tuần đi-đến các quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc (chỉ đến Seoul), Đài Loan, Quảng Châu (Trung Quốc).  Riêng các đường bay đến Campuchia và Lào sẽ mở lại từ ngày 22-9.

Các đường bay này dựa trên đề xuất của Cục hàng không và Bộ Giao thông Vận tải, chia đều cho các bên Việt Nam và đối tác. Các chuyến bay đều thực hiện tuân thủ các điều kiện nhập cảnh trong thời điểm phòng dịch.

Cụ thể: Những người đi-đến từ 6 địa bàn nêu trên nếu là người nước ngoài có hộ chiếu ngoại giao, công vụ và thân nhân phải có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế nước sở tại trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay, trừ trường hợp nước đó không cấp loại giất này. Sau đó được xét nghiệm Covid 19 ngay sau khi nhập cảnh tại địa điểm cách ly; được cách ly tại nhà công vụ của cơ quan đại diện hoặc các khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định.

Người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và thân nhân; học sinh, sinh viên quốc tế; thân nhân người nước ngoài của công dân Việt Nam cũng phải có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế có thẩm quyền nước sở tại cấp trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay như trên. Các điều kiện sau khi nhập cảnh cũng giống cán bộ ngoại giao.

Riêng người Việt Nam về nước, ngoài các loại giấy giống hai đối tượng trên sẽ được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý hoặc tại các khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định.

Thời gian cách ly hiện đang xem xét rút ngắn từ 14 ngày xuống còn khoảng 5 ngày cho các đối tượng nêu trên sau khi có kết quả RT-PCR hai lần âm tính. Sau đó những người này được về tự cách ly, theo dõi giám sát y tế tại nhà, trụ sở doanh nghiệp, cơ quan (đối với chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài được làm việc theo kế hoạch gắn với việc bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch) theo quy định.

Việt Nam cũng chính thức cho phép các hành khách từ nước thứ ba quá cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại mà không đòi hỏi người đến từ nước thứ ba phải ở nơi quá cảnh 30 ngày. Các biện pháp phòng dịch thực hiện như các đối tượng nêu trên. Các đối tượng này sẽ thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo đúng quy định.

Riêng trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày, dưới 14 ngày thì giám sát y tế chặt chẽ, không phải cách ly.

Vietnam Airlines là hãng đầu tiên tuyên bố sẽ mở bán vé lại đường bay quốc tế đến Nhật Bản kể từ ngày 18-9. Các hãng còn lại chưa có thông báo chính thức.

Lan Nhi

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây