Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2024

Chín tháng, khách quốc tế đến Việt Nam giảm 9 triệu lượt

Vào thời điểm này vào năm ngoái, ngành du lịch vẫn đang lập kỷ lục là tháng thứ tư liên tiếp đón đến hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng nhưng trong tháng 9 này, cả nước chỉ đón có 13.800 lượt khách. Tính chung trong chín tháng, lượng khách đến đã giảm hơn 9 triệu lượt vì dịch Covid-19.

Thiệt hại về kinh tế, theo tính toán của cơ quan quản lý du lịch, là rất lớn nếu chỉ cần ước tính rằng mỗi khách quốc tế đến Việt Nam có nghỉ đêm chi tiêu bình quân 1.074 đô la Mỹ (gần 25 triệu đồng)/chuyến; khách ghé lại trong ngày chi tiêu gần 100 đô la Mỹ.

Ảnh minh họa: Đào Loan

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, do Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế nên lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9 này chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài. Trong tháng, ước tính có 13.800 lượt khách đến, giảm 99,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung trong chín tháng của năm nay, lượng khách quốc tế đến ước tính đạt hơn 3,788 triệu lượt, giảm 70,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tức giảm hơn 9 triệu lượt khách.

Theo Báo cáo Thường niên Du lịch Việt Nam năm 2019, khách quốc tế có nghỉ đêm tại Việt Nam chi tiêu bình quân 1.074 đô la Mỹ/chuyến đi; độ dài lưu trú bình quân là 8,1 ngày. Với khách chỉ đi trong ngày, chi tiêu bình quân là 99,86 đô la Mỹ/người.

Tổng cục Du lịch cũng ước tính, với tình hình dịch bệnh như hiện tại, nếu có thể quay lại thị trường du lịch quốc tế sớm vào quí 4 năm nay thì lượng khách quốc tế đến Việt Nam cũng sẽ giảm từ 13,5 đến 14 triệu lượt so với năm ngoái.

Vào năm ngoái, cả nước đón khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế. Sau nhiều năm tăng trưởng cao liên tục, ngành du lịch kỳ vọng sẽ đón hơn 20 triệu lượt khách trong năm nay nhưng Covid-19 đã làm mọi kế hoạch bị đảo ngược.

Theo Tổng cục Thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống của những địa phương có thế mạnh về du lịch như Khánh Hòa, TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu giảm mạnh hơn mức sụt giảm 15% của cả nước; lần lượt là 59,8%, 41,3% và 39,9%.

Doanh thu du lịch lữ hành cũng tương tự, trong khi cả nước giảm 56,3% thì Khánh Hòa giảm 78,7%, TPHCM giảm 73,7%, Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 68,5% và Đà Nẵng, nơi bùng phát đợt dịch thứ hai giảm 68,1%.

Dù đại dịch Covid-19 đang làm hàng loạt khách sạn trống phòng nhưng tỉnh Kiên Giang, nơi có đảo du lịch nổi tiếng Phú Quốc vẫn có thêm nhiều khách sạn mới. Trong 9 tháng qua, địa phương này có thêm 1.946 phòng khách sạn, nâng tổng số phòng lên 24.600 phòng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Đào Loan

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Quảng Nam kích cầu du lịch, đặt mục tiêu thu hút...

0
Chương trình kích cầu diễn ra từ ngày 22-6 đến 30-9. UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt...

Nhiều ưu đãi dành cho du khách khi đến Đà Nẵng...

0
Trong tháng Ba tới, nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức hoạt động kích cầu du lịch...

Vực dậy du lịch, Hồng Kông tặng vé máy bay và...

0
Để vực dậy ngành du lịch sau 3 năm đóng cửa biên giới chống đại dịch Covid-19, chính quyền Hồng Kông chi khoảng 2...

Không sử dụng voi phục vụ lễ hội tại Hội voi...

0
Hội voi Buôn Đôn năm nay không sử dụng voi để diễu hành trên đường phố, không tổ chức thi voi chạy, voi bơi...

“Hà Nội – Đến để yêu”: Lễ hội Du lịch 2022...

0
(SGTT) - Mới đây, UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc tổ chức Lễ hội Du lịch Hà Nội...

Blogger du lịch rủ bạn về Trà Vinh để quảng bá...

0
(SGTT) - Chưa thực hiện được nhiều chuyến du lịch do dịch bệnh Covid-19, blogger du lịch Nguyễn Thanh Tuấn chọn cách quảng bá...

Kết nối