Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Cập nhật ngay xu hướng cưới 2019

(SGTT) – Mùa cưới là mùa rộn ràng của đôi lứa yêu nhau. Ngày cưới là ngày khởi đầu cho một hành trình vun đắp tổ ấm. Để khởi đầu thật trọn vẹn, các cặp đôi có biết bao điều cần chuẩn bị, từ việc chọn địa điểm chụp ảnh, chọn hoa cưới, trang trí tiệc cưới, trang phục cưới tới địa điểm tổ chức…

Ảnh cưới

Thị trường hiện nay có nhiều phong cách chụp ảnh cưới, từ hiện đại đến truyền thống.

Bộ hình cưới sẽ lưu giữ những giây phút hạnh phúc của cô dâu và chú rể, thế nên bao giờ cũng được họ quan tâm gần như đầu tiên trong các việc cần làm khi tổ chức đám cưới.

Theo một số người chủ của các trung tâm dịch vụ cưới hỏi, năm 2019 ghi dấu các phong cách chụp hình cưới gồm: chụp hình cưới kiểu Hàn Quốc; kiểu cổ điển (vintage); chụp hình cưới phong cách châu Âu sang trọng; phong cách đường phố (street style) và phong cách cổ trang.

Trang phục cưới

Áo cưới cô dâu năm 2019 chuộng nét giản đơn với tông trắng.

Theo chị Như, chủ thương hiệu áo cưới Nicole Bridal, quận Phú Nhuận, năm nay các cô dâu yêu thích những mẫu váy cưới có phong cách đơn giản, thiết kế nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ, ít đính kết hạt. Bên cạnh đó là những chiếc váy cưới có tay rớt vai và độ dài của váy vừa phải.

Tùy theo mẫu mã, chất liệu, giá của những chiếc váy cưới tại cửa tiệm này có giá từ 8 triệu tới 30 triệu đồng/váy. Giá thuê từ 4-12 triệu đồng/váy, thời gian thuê từ 3-5 ngày.

Về trang phục của chú rể, chị Như cho biết thêm, mẫu vest tuxedo là sự lựa chọn của nhiều chú rể. Một số chú rể cũng yêu thích những mẫu vest cách điệu ở cổ, vest có phối màu lạ như sọc, ca rô. Giá áo vest khoảng từ 3-8 triệu đồng/chiếc. Giá thuê khoảng 1-2 triệu đồng/chiếc.

Còn theo vị đại diện của Đỗ Linh Anh Bridal, chi nhánh quận 1, các dáng váy cưới công chúa và đuôi cá được nhiều cô dâu lựa chọn năm nay.

Chi tiết ren được làm tỉ mỉ và cẩn thận hơn, không đơn thuần là may toàn bộ, mà phải đắp thiết kế từng chi tiết nhỏ để hoàn thiện váy. Tùy thuộc vào dòng váy, giá thuê từ 8-30 triệu đồng, giá may từ 15-50 triệu đồng/váy.

Đối với vest của chú rể, dáng vest theo phong cách trẻ trung, hiện đại được yêu thích. Giá thuê vest từ 2 triệu đồng và may là từ 5 triệu đồng.

Trang trí tiệc cưới

Khung cảnh một tiệc cưới mộc mạc ngoài trời.

Cô dâu, chú rể nào cũng muốn có một đám cưới ấn tượng, đẹp và hoàn hảo. Việc trang trí cưới theo phong cách nào còn phụ thuộc khá nhiều vào tính cách của cặp đôi.

Mùa cưới năm nay ghi dấu các phong cách trang trí cưới, tiệc cưới như sau: tiệc cưới hiện đại kết hợp với truyền thống; tiệc cưới mộc mạc, tự nhiên (rustic); tiệc cưới ngoài trời hay tiệc cưới trong nhà nhưng được trang trí gần gũi với thiên nhiên.

Hoa trang trí tiệc cưới Những chàng trai.

 

Tiệc cưới hiện đại và truyền thống kết hợp: là sự kết hợp giữa tiệc cưới hiện đại của phương Tây và tiệc cưới truyền thống Việt Nam; thể hiện sự dung hòa giữa các thế hệ trong gia đình, giữa thế hệ cũ – ông bà, cha mẹ – và thế hệ trẻ – cô dâu, chú rể.

Tiệc cưới theo phong cách này hay chọn màu chủ đạo là màu truyền thống như màu đỏ, hồng, vàng và kết hợp với các màu sắc khác để tạo nên sự mới mẻ và trang nhã.

Tiệc cưới mộc mạc, tự nhiên (rustic): đây là xu hướng cưới phương Tây, được khá nhiều cặp đôi Việt Nam yêu sự thô mộc lựa chọn. Không gian cưới mộc mạc, thường tổ chức ở những địa điểm ngoài trời và sử dụng các vật liệu trang trí từ gỗ, thủy tinh, dây thừng, hoa dại, vải thô… Trang phục cưới, phụ kiện cưới, bánh cưới cũng thể hiện sự giản dị, tự nhiên.

Tiệc cưới ngoài trời hay tiệc cưới trong nhà mang hơi thở của thiên nhiên: có thể tổ chức trên bãi biển, trong rừng, bên bờ suối hay đơn giản là không gian sân vườn… Lễ cưới như thế này thường mang đến cho người tham dự cảm giác phóng khoáng, mới lạ.

TPHCM có khá nhiều nhà hàng tiệc cưới, địa điểm cưới đáp ứng các phong cách này. Chi phí tiệc cưới, tùy theo yêu cầu của cặp đôi, tùy địa điểm, thực đơn sẽ có giá từ khoảng 3 triệu đồng/bàn cho 10 người.

Tiệc cưới trong không gian nhà hàng sang trọng.

Cụ thể, theo thông tin từ Park Hyatt Saigon, nơi đây có nhiều phong cách tiệc cưới để cô dâu chú rể lựa chọn, từ truyền thống, hiện đại tới tinh tế, sang trọng. Thực đơn tiệc cưới cũng phong phú nhưng nghiêng về sự kết hợp giữa các món châu Á và châu Âu.

Giá tiệc tại Park Hyatt Saigon, quận 1 là từ 1,68 triệu đồng/khách, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng.

Hoa cưới

Hoa cưới năm nay chuộng sắc cam san hô, hồng đào…

Không thể thiếu hoa trong ngày trọng đại. Từ lúc chụp hình cưới cho tới khi tổ chức đám hỏi, đám cưới đều cần có hoa. Các cặp đôi sẽ theo phong cách đã lựa chọn từ đầu để chọn hoa cưới phù hợp cho suốt quá trình diễn ra đám cưới.

Theo vị đại diện của cửa hàng hoa tươi Những Chàng Trai, quận 10, hoa cưới năm 2019 rất đa dạng về màu sắc cũng như loại hoa nhưng hoa hồng vẫn là sự lựa chọn của nhiều cặp đôi, kết hợp một số loại hoa khác cùng tông màu với màu hoa chủ đạo.

Còn theo chị Ngọc Diễm, chủ cửa hàng hoa tươi Ivy Flower, quận 3, màu sắc hoa cưới thường chịu ảnh hưởng lớn từ màu sắc của năm do viện Pantone công bố.

Theo đó, màu cam san hô và những dải màu liền kề như hồng đào, hồng sẽ là màu của hoa cưới năm nay. Để đúng tông màu cam san hô, các loại hoa ở Việt Nam thường không có đủ để đáp ứng nên tiệm phần lớn sử dụng những giống hoa ngoại, nhất là hoa hồng Anh David Austin.

Ngoài ra còn có những loại hoa khác cũng được ưa chuộng là mẫu đơn, mao lương, astilbe… Bên cạnh đó, sắc trắng tinh khôi vẫn là chọn lựa “áp đảo” của nhiều cô dâu.

Về dáng hoa, những năm gần đây, dáng tròn tự nhiên và dáng ngang ngẫu hứng được ưa chuộng nhiều. Theo cách bó này, hình dáng bó hoa sẽ tỏa ra tự nhiên, không tạo cảm giác gò bó.

Từng cành hoa, chiếc lá trong bó hoa sẽ được phô diễn vẻ đẹp nhiều nhất. Mức giá hoa cưới từ 1-3 triệu đồng/bó.

Bánh cưới

Một số mẫu bánh cưới với tạo hình mới mẻ.

Theo vị đại diện của Công ty cổ phần Bánh Givral, đơn vị có sản xuất bánh cưới, các cặp đôi thường lựa chọn bánh cưới trang trí tối giản mà sang trọng hoặc kết hợp phụ kiện hoa mộc mạc.

Đặc biệt, dòng bánh cưới có phủ chocolate cũng rất được yêu thích.

Một số chủ tiệm bánh cưới khác cho biết, các cặp đôi cũng chuộng các loại bánh cưới không phủ hoặc ít phủ kem, trang trí trái cây hoặc hoa tươi, hoặc các loại bánh họa tiết độc đáo.

Giá bánh cưới tùy kích cỡ, thương hiệu sẽ từ 8-15 triệu đồng/bánh.

Nhật Linh

Làm đẹp trước ngày cướiCô dâu, chú rể nào chẳng mong được đẹp đẽ, tươi tắn trong ngày trọng đại của cuộc đời. Tuy nhiên, vì những lo lắng mà có khi da cô dâu sẽ nổi mụn, không được trắng sáng, mịn màng như mong đợi; da của chú rể cũng có thể sạm đi và cả hai đều cảm thấy mệt mỏi hơn ngày thường. Chính vì vậy, lúc này các cặp đôi cần phải chăm sóc cơ thể và nhan sắc bằng việc ăn uống đầy đủ, bồi bổ, nghỉ ngơi hợp lý và có thể nhờ đến các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.Các cặp đôi có thể tham khảo gói chăm sóc da đặc biệt dành cho cô dâu trị giá 3,06 triệu đồng, đang khuyến mãi còn 2,448 triệu đồng của Viện thẩm mỹ Pensilia, quận 3, TPHCM. Gói này bao gồm các bước làm trắng sáng da, tẩy tế bào chết và ủ dưỡng với yến mạch, tắm trắng. Chú rể cũng có thể tham khảo gói chăm sóc da trị giá 1,83 triệu đồng, đang giảm giá còn 1,464 triệu đồng, bao gồm làm trắng sáng da, tẩy tế bào chết và ủ dưỡng với yến mạch, thư giãn tinh thần với tinh dầu oải hương.Ngoài ra, các cặp đôi cũng có thể tham khảo liệu trình Mulwang căng bóng, trắng sáng da với giá khuyến mãi 8,5 triệu đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tổ chức tiệc ngoài trời: nhu cầu cao, giá đa dạng

0
(SGTT) – Không phải là mô hình quá mới mẻ, tuy nhiên vài năm gần đây xu hướng tổ chức sự kiện ngoài trời...

Thỏa thuận gì trước khi về với nhau?

0
(SGTT) - “Khi bước vào một môi trường mới, dù là trường học hay nơi làm việc, chúng ta đều được phổ biến qua...

Chụp ảnh cưới khi hoa dã quỳ nở

0
THANH DƯƠNG -   Mùa cưới cuối năm cũng vào lúc mùa hoa dã quỳ của Đà Lạt nở rộ. Nhiều cặp đôi chọn cho mình...

Mùa cưới, chuyện trầu cau

0
Hoàng Xuân Phương Tục ăn trầu ở nước ta đã có từ ngàn xưa, từ thời Hùng Vương dựng nước. Và nay, dù không mấy...

Kết nối