Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Cẩn trọng nước hoa không rõ nguồn gốc

Nguyễn Phượng

Thị trường hiện nay bày bán nhiều loại nước hoa, trong đó có một số loại không rõ xuất xứ. Theo khuyến cáo của bác sĩ, người dùng nên lưu ý vì những sản phẩm này có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Nắm được nhu cầu sử dụng nước hoa giá rẻ của khách hàng, một số cửa hàng, quầy sạp mỹ phẩm ngoài chợ hoặc trên vỉa hè tại TPHCM bán những loại nước hoa được gắn nhãn những thương hiệu nổi tiếng, mùi thơm dịu nhẹ.

 Tu-van-1Một số loại nước hoa được người bán giới thiệu là hàng xách tay.  Ảnh: Nguyễn Phượng

Bày bán tràn lan

Tại khu vực chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, một số sạp bán sản phẩm nước hoa mang nhãn hiệu Gucci, Channel, Bvlgari,… Các loại nước hoa này thường có giá rẻ hơn nhiều lần so với giá mà các hãng công bố trên trang mạng chính thức. Tùy thể tích, chúng sẽ có giá khác nhau, cụ thể chai gắn nhãn Gucci 25 ml sẽ có giá 80.000 đồng, chai 50 ml giá 180.000 đồng.

Người bán ở một số quầy mỹ phẩm tại chợ này cho biết, nếu khách hàng mua từ 300.000 đồng trở lên sẽ được tặng một chai nước hoa nhỏ khối lượng 12 ml không nhãn hiệu. Khi được hỏi về xuất xứ, người bán nói: “Ở đây đều là hàng si hết em ơi, hàng thật cả mấy triệu đồng không mua nổi đâu”.

Chị Hằng, nhà ở quận Tân Bình, cũng từng mua nước hoa ở chợ Phạm Văn Hai. Chị cho biết nước hoa ở đây giá rẻ, vỏ hộp đẹp, có mã vạch giống như hàng thật. “Lúc mua thì người bán nói họ bán lâu năm rồi, dù là hàng si nhưng chất lượng không kém gì hàng thật và giữ mùi được hai ngày. Tôi nghe vậy thấy thích mua về dùng thử nhưng chỉ giữ mùi được hai tiếng”, chị cho biết.

Dọc các con đường Cách Mạng Tháng 8, quận Tân Bình, Quang Trung, quận Gò Vấp vào buổi tối có một số điểm bán nước hoa mang tên của các nhãn hiệu uy tín, số lượng người mua cũng không ít. Theo người bán, khách hàng của họ là những người thích dùng nước hoa nhưng không có nhiều tiền, hoặc không am hiểu nên thường mua những mặt hàng này về dùng.

Trên các trang mạng, các loại nước hoa giá rẻ cũng được rao bán rộng rãi. Mỗi chai nước hoa gắn mác hàng hiệu có giá từ 200.000-400.000 đồng/chai. Theo người bán, nguồn gốc của chúng đều là hàng xách tay chính hãng giữ được mùi trong vòng tám tiếng với mùi thơm dễ chịu. Thế nhưng, một số phản hồi của người mua cho thấy chúng chỉ giữ mùi trong thời gian ngắn, thậm chí có người còn bị dị ứng sau khi dùng.

 

Lưu ý khi sử dụng

Với các loại nước hoa giá rẻ trên thị trường hiện nay, người mua cần lưu ý khi chọn lựa để tránh tình trạng “tiền mất tật mang”. Theo TS.BS. Lê Thái Vân Thanh, làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, những loại nước hoa giá rẻ có thể được pha chế từ hàng trăm loại hóa chất tạo mùi hương khác nhau, trong đó hơn 95% hóa chất tạo mùi hương từ công nghệ hóa dầu.

Bác sĩ Thanh cho biết, tác hại phổ biến nhất khi dùng những loại nước hoa không đảm bảo chất lượng là viêm niêm mạc đường hô hấp, viêm mũi, viêm xoang do dị ứng. Mùi hương của nước hoa không rõ nguồn gốc có thể gây hen suyễn, đau đầu, thậm chí những người không dùng trực tiếp nhưng khi tiếp xúc với mùi này cũng sẽ bị nhức đầu.

Nếu sử dụng lâu dài, người dùng có thể chịu tác động liên quan thần kinh, trí nhớ giảm, có thể gây các cơn co giật do động kinh. Hóa chất tạo mùi hương trong nước hoa khi sử dụng nhiều tích lũy dần có thể làm biến đổi gen, biến đổi ADN của một số tế bào trong cơ thể, có thể dẫn đến ung thư.

Không riêng các loại nước hoa không rõ xuất xứ, ngay cả nước hoa bình thường cũng có thể khiến người dùng bị viêm da vì trong thành phần nước hoa có chất bảo quản mùi hương. Da có thể bị sần, đỏ, bọng nước, sau khi chữa trị sẽ bị sạm da.

Theo bác sĩ Thanh, người dùng nên lựa chọn các loại nước hoa thành phần thiên nhiên để hạn chế nguy cơ ngứa da, dị ứng. Khi xịt hoặc thoa nước hoa, người dùng chỉ nên dùng một vài vệt đủ để giữ mùi, không nên lạm dụng. Người dùng lưu ý không nên cầm chai nước hoa xịt quá nhiều, vì trong lúc xịt bộ phận hô hấp và da sẽ tiếp xúc nhiều với các thành phần nước hoa, có thể dẫn đến những triệu chứng kể trên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Kết nối