Chủ Nhật, Tháng Chín 1, 2024

Cần có những dự án lớn, lâu dài để chống sạt lở vùng ĐBSCL

(SGTT) – Liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khu vực cần có những dự án lớn, mang tính lâu dài. Theo đó, ĐBSCL cần chuẩn bị kế hoạch, huy động được nguồn vốn, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để thực hiện các công trình chống sạt lở.
Mực nước dâng cao gây ngập và sạt lở vùng ven biển Tân Phú Đông, Tiền Giang. Ảnh minh họa: Lê Anh Tuấn

Trong chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao đổi với các đại biểu về những vấn đề liên quan đến đầu tư, phát triển và ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), baochinhphu.vn đưa tin.

Trước đó, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 4.000 tỉ đồng cho các tỉnh ĐBSCL khắc phục những vấn đề trên. Thủ tướng nhấn mạnh, ĐBSCL đang đối mặt với một số vấn đề như sụt lún, sạt lở, hạn hán, ngập mặn và đề nghị các đoàn đại biểu giám sát việc sử dụng nguồn lực sao cho đem lại hiệu quả tích cực.

Về lâu dài, ông nhấn mạnh vùng cần có những dự án lớn, mang tính dài hạn. Những dự án này có thể cần vốn hàng tỉ đô la Mỹ. Trong đó, ngành chức năng lưu ý ở các tỉnh như Bạc Liêu, Vĩnh Long, Cà Mau bởi đây là những tỉnh bị sạt lở nhiều, bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, để giải quyết tình trạng sạt lở ĐBSCL thì ngành chức năng, địa phương cần chuẩn bị kế hoạch cho những dự án mang tính lâu dài này, huy động được nguồn vốn, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thực hiện dự án hợp tác công tư, hướng đến xây dựng các công trình chống sạt lở.

Hiện nay, Việt Nam đang cùng các nước có liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai các dự án, góp phần giảm bớt ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Mê Kông. Ngoài ra, việc thúc đẩy các tiểu vùng sông Mê Kông với các đối tác lớn, các nước liên quan trong khu vực để cùng giải quyết vấn đề cũng là nhiệm vụ quan trọng.

Thông tin tại cuộc họp, Chính phủ đang hướng dẫn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy trình trồng 1 triệu héc-ta lúa sạch, phát triển nông nghiệp xanh, phát triển bền vững phục vụ cho an ninh lương thực và xuất khẩu. Ngoài ra, bộ, ngành, địa phương cần ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực và chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông. Trong đó, việc phát triển hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL có thể tận dụng lợi thế từ dòng sông.

Trúc Đào

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Biến đổi khí hậu ở sông Mê Kông dưới góc nhìn...

0
(SGTT) - Cùng một dòng chảy nhưng điểm thú vị là sông Mê Kông khi đến từng quốc gia sẽ được đối xử và...

Biến đổi khí hậu ở sông Mêkông dưới góc nhìn của...

0
(SGTT) - Câu chuyện về biến đổi khí hậu trên lưu vực sông Mêkông có thể được bóc tách dưới nhiều lăng kính để...

Đầu tư gần 18.000 tỉ đồng để ứng phó biến đổi...

0
(SGTT) - Dự án MERIT-WB11 với nguồn vốn vay có trị giá 17.759 tỉ đồng từ Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ 10...

Sử dụng AI trong hoạt động dự báo thời tiết và...

0
(SGTT) - Bằng cách hợp lý hóa quy trình chuyển dữ liệu thời tiết và khí hậu thành thông tin đầu vào, trí tuệ...

ĐBSCL cần hàng ngàn tỉ đồng để khắc phục tình trạng...

0
(SGTT) - Thời gian gần đây, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) như Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Bạc...

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Kết nối