Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Cắm trại, tắm suối, chụp hình tại suối Đá Bàn thuộc vườn Quốc gia Phú Quốc

(SGTTO) – Phú Quốc có rất nhiều con suối có cảnh đẹp, một trong số đó phải kể đến suối Đá Bàn mạnh mẽ, hùng vĩ nằm trong Vườn Quốc gia Phú Quốc. 

Phú Quốc nổi tiếng với 99 ngọn núi trải dài từ Bắc tới Nam, trong đó Hàm Ninh là dãy núi dài nhất và cao nhất. Suối Đá Bàn bắt nguồn từ đây. Hiện nay nơi đây đã trở thành địa điểm du lịch sinh thái lý tưởng cho những bạn yêu thích và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên tại huyện đảo Phú Quốc.

Nằm cách thị trấn Dương Đông khoảng 10km, du khách có thể đi bằng ôtô hay xe máy đều được. Để tới suối Đá Bàn, du khách xuất phát từ thị trấn Dương Đông, đi ngược lên hướng Bắc của đảo rồi đi theo con đường có bảng chỉ dẫn về suối Đá Bàn. Du khách phải dừng chân trước cổng khu du lịch, đỗ xe tại đây và đi theo cầu dây văng hoặc cầu cây qua suối để vào rừng.

Cây cầu treo dẫn vào suối Đá Bàn. Ảnh: Phuquocnews

Ở đây có rất nhiều tảng đá hình chiếc bàn nằm rải rác trên con suối tạo nên một khung cảnh độc đáo.

Suối Đá Bàn có nhiều tảng đá nằm ngang như chiếc bàn. Ảnh: Lê Ngọc Sơn

Thời gian đẹp nhất khi đến suối Đá Bàn là từ tháng 4 đến tháng 11. Khi Phú Quốc vào mùa mưa thì nước suối cũng đổ về nhiều. Nếu đi ngược lên độ 200m nữa sẽ thấy nhiều đoạn suối đẹp hơn. Càng lên cao suối càng đẹp và càng vắng người.

Đến với suối Đá Bàn vào mùa mưa, bạn phải rất cẩn thận vì có thể trượt chân té rất nguy hiểm. Nước ở đây rất sâu và chảy xiết.

Còn vào mùa khô lòng suối trơ đá, những khối đá hình bàn hiện ra giúp lữ khách có thể chiêm ngưỡng hết sự kỳ vĩ của suối.

Một góc suối đẹp. Ảnh: Lê Ngọc Sơn

Bạn có thể tắm dưới làn nước mát trong xanh bên dưới thác nước đổ ầm ầm thật là thú vị. Du khách nên đi chân không khi bước giữa lòng suối để tránh rêu trơn trợt. Khi thấy suối mát đừng nhảy xuống tắm ngay mà nên làm nóng người một chút và xuống từ từ vì nước chảy từ trong rừng ra khá lạnh.

Du khách tắm suối. Ảnh: nang.gac

Ở phía thượng nguồn suối, nước rất trong và sạch nên du khách có thể thoải mái vui đùa, tắm mát dưới suối.

Du khách tắm mát. Ảnh: Lê Ngọc Sơn

Có nhiều góc đẹp để chụp hình.

Du khách chụp hình giữa thiên nhiên hoang sơ. Ảnh: Lê Ngọc Sơn

Hãy mang theo một ít thức ăn nhẹ và nước lọc vì ở đây không có hàng quán nào hoặc bạn cũng có thể đặt món ăn trước với quán nằm ngay ở cổng vào.

Có nhiều bảng cảnh báo về việc không được xả rác bừa bãi và không được tùy tiện đốt lửa trong rừng. Nhưng tình trạng xả rác vẫn xảy ra.

Bảng cấm đốt lửa trong rừng. Ảnh: Lê Ngọc Sơn
Bảng cấm xả rác. Ảnh: Lê Ngọc Sơn

Theo nhận xét trên mạng của một số du khách đã từng đến nơi đây, suối Đá Bàn có vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ với nước suối trong xanh, không khí trong lành thích hợp cho gia đình, nhóm bạn bè đến cắm trại, picnic và chụp hình. Tuy nhiên, tình trạng du khách xả rác đã gây ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên.

Quỳnh Châu tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khi rau xanh không chỉ để ăn

0
(SGTT) - Không chỉ cung cấp thực phẩm hữu cơ, an toàn, những vườn rau xanh mướt tại các khu nghỉ dưỡng đang dần...

Các tour du lịch định hướng ‘xanh’ ngày càng được ưa...

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch xanh tại TPHCM đang phát triển mạnh và được nhiều du khách ủng hộ, đặc biệt...

Sáng kiến Điểm đến An toàn: Đồng hành cùng doanh nghiệp...

0
(SGTT) - Ngày 5-4, tại TP Châu Đốc, An Giang, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn của Tạp chí Kinh tế Sài...

Nhà hàng tại Quảng Nam nỗ lực làm du lịch xanh

0
(SGTT) - Tại Quảng Nam, một số doanh nghiệp đang hướng đến việc đầu tư cho du lịch xanh, bền vững, trong đó có...

Trao ‘hộ chiếu xanh’ khi du lịch xứ dừa

0
(SGTT) - Đã có 15 du khách được trao "hộ chiếu xanh" (passport Net Zero) khi tham gia tour “Net Zero tours Bến Tre”...

Người dân Nhà Bè thức đêm làm du lịch

0
(SGTT) - Không huyên náo như tại trung tâm TPHCM, về huyện Nhà Bè ban đêm rất êm ắng, thanh bình, tưởng chẳng có...

Kết nối