Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024

Cắm trại tại trảng cỏ Bù Lạch, thảo nguyên xanh mát ở Bình Phước

(SGTT) – Trảng cỏ Bù Lạch thuộc địa phận xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, cách thành phố Đồng Xoài khoảng 70km. Nơi đây là điểm cắm trại được nhiều du khách yêu thích trong thời gian gần đây.
Nơi đây gồm 20 trảng cỏ lớn nhỏ khác nhau, diện tích lên đến hàng trăm hecta. Ảnh: Luân Lavender
Trảng cỏ Bù Lạch như một bức tranh thiên nhiên xanh mát được “phủ” bởi cỏ kim và cỏ chỉ. Ảnh: Luân Lavender
Ở giữa trảng cỏ Bù Lạch có một hồ nước lớn, bao quanh là cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Ảnh: Luân Lavender

Thời gian gần đây, trảng cỏ Bù Lạch là địa điểm cắm trại, dã ngoại lý tưởng, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Luân Lavender
Tháng 10 hoặc tháng 11 là thời điểm thích hợp để khám phá trảng có Bù Lạch, lúc này cỏ xanh mướt và hồ nước trong. Ảnh: Luân Lavender

Với cảnh sắc thơ mộng, trảng cỏ Bù Lạch mang đến cho du khách cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên xanh mát. Ảnh: Luân Lavender
Du khách cũng có thể câu cá, chèo thuyền, cắm trại và tổ chức các buổi tiệc nướng tại đây. Ảnh: Luân Lavender
Khi đến trảng cỏ Bù Lạch, du khách có thể dành thời gian khám phá thác Voi, là một trong những con thác đẹp nổi tiếng ở tỉnh Bình Phước còn giữ được nét đẹp hoang sơ của núi rừng. Ảnh: Luân Lavender

Đăng Huy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề