Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Các tiến bộ y khoa mới làm chậm tiến triển bệnh thận mạn

A.I
(SGTT) – Theo các bác sĩ, bệnh thận mạn thường không có triệu chứng điển hình ở giai đoạn sớm. Đến khi bệnh nặng hoặc có biến chứng, các dấu hiệu mới trở nên rõ ràng nhưng lại khó điều trị. Tuy nhiên, nhờ những tiến bộ trong y khoa hiện nay như dùng liệu pháp ức chế miễn dịch, cập nhật nhiều phác đồ mới mang lại hiệu quả cao mà ít tác dụng phụ cho bệnh nhân. Các phương pháp điều trị mới có thể góp phần làm chậm tiến triển của bệnh thận mạn.

Cứ 10 người, có 1 người mắc bệnh thận mạn

Ngày 20-3, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, thời gian gần đây, đơn vị đã tiếp nhận trường hợp bà Đ. T. X. (67 tuổi, ngụ tại quận 6, TPHCM) nhập viện trong tình trạng suy nhược cơ thể, nôn mửa liên tục và phù toàn thân.

Tại phòng khám Khoa Nội thận – Thận nhân tạo thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám chuyên sâu và chẩn đoán bệnh nhân X. bị hội chứng thận hư, bệnh thận mạn giai đoạn 3. Sau thời gian điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch kết hợp chế độ ăn giảm đạm, các triệu chứng bệnh đã dần được cải thiện.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Trần Minh Hoàng, Khoa Nội thận – Thận nhân tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, bệnh thận mạn là một vấn đề sức khỏe ngày càng gia tăng trên toàn cầu, gây ra nhiều lo ngại cho cộng đồng. Theo thống kê, tỷ lệ mắc bệnh thận mạn trong dân số toàn cầu khoảng 8,6%. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, đơn vị ghi nhận 19,1% trong tổng số 1.500 người đến khám tổng quát mỗi ngày có bất thường chức năng thận, bất thường nước tiểu hoặc siêu âm thận. Sau khi theo dõi 3 tháng, khoảng 11,5% bệnh nhân được xác định là có bệnh thận mạn thực sự. Như vậy, cứ 10 người thì có 1 người mắc bệnh thận mạn ở mọi giai đoạn.

Các bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân thận mạn tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Ảnh: BVCC

Điều đáng báo động là bệnh thận mạn thường không có triệu chứng điển hình ở giai đoạn sớm. Đến khi bệnh nặng hoặc có biến chứng, các dấu hiệu mới trở nên rõ ràng nhưng lại khó điều trị. Đặc biệt, bệnh thận mạn tiến triển đến giai đoạn cuối sẽ dẫn đến suy thận. Đây là giai đoạn nặng nhất đòi hỏi người bệnh cần phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

Vì vậy, bác sĩ Hoàng khuyến cáo người dân cần có ý thức trong việc bảo vệ thận, đặc biệt những người có yếu tố cao như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh lý tim mạch, người lớn tuổi, béo phì, lupus ban đỏ… cần định kỳ tầm soát để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

Nhiều tiến bộ giúp chậm tiến triển bệnh

Hiện Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM đang ứng dụng các tiến bộ mới giúp làm chậm tiến triển và cải thiện tiên lượng cho người bệnh thận mạn.

Theo đó, liệu pháp ức chế miễn dịch với cập nhật nhiều phác đồ mới mang lại hiệu quả cao mà lại ít tác dụng phụ, kết hợp với các biện pháp lọc hấp phụ, thay huyết tương. Bên cạnh thuốc ức chế men chuyển và chẹn thụ thể Angiotensin, còn có thuốc ức chế SGLT2, thuốc đối kháng thụ thể Mineralocorticoid cũng là những bước đột phá trong điều trị làm chậm tiến triển bệnh thận mạn hiện nay.

Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Ngọc Phương Thảo, Trưởng Khoa Nội thận – Thận nhân tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết ở giai đoạn cuối, người bệnh thận mạn cũng có nhiều lựa chọn trong các biện pháp điều trị thay thế thận. Nhiều tiến bộ mới trong điều trị như dùng nước RO siêu tinh khiết tiệt trùng bằng nhiệt, lọc hấp phụ, lọc màng bụng tự động tại nhà, ghép thận… không chỉ giúp giảm tỷ lệ tử vong mà còn cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.

Minh Thảo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bệnh viện gian nan trên con đường phát triển du lịch...

0
Với hệ thống cơ sở y tế hiện đại mang tầm khu vực và quốc tế, TPHCM có khả năng tiếp nhận bệnh nhân...

Đẩy mạnh du lịch y tế, TPHCM mở mô hình ‘Phố...

0
Ngày 4-7, TPHCM đã chọn tuyến đường Sư Vạn Hạnh – Dương Quang Trung thí điểm làm “Phố sức khỏe”. Mô hình này không...

Bác sĩ nước ngoài phải thạo tiếng Việt liệu có cần...

0
(SGTT) -  Đứng trước những hoạt động "lộng hành" tại các phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài, vừa qua, ngành y...

Bệnh “thêm” khi phải chen chúc đi khám ở bệnh viện

0
Những ngày gần đây, lượng bệnh nhân đổ về khám, chữa bệnh tăng cao đã dẫn đến tình trạng quá tải tại một số...

Bệnh viện Đại học Y dược bắt tay Roche nhằm nâng...

0
(SGTT) - Ngày 13-7, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Roche Pharma Việt Nam đã tổ chức buổi ký kết bản ghi...

Người dân các tỉnh đổ xô đi khám bệnh tại TPHCM...

0
(SGTT) - Ngay sau kỳ nghỉ Tết lượng người dân đến khám bệnh tại các bệnh viện ở TPHCM tăng đột biến. Vì tình...

Kết nối