Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Buýt vi vu: Khám phá những mảng xanh ở TPHCM cùng buýt 65

(SGTT) – Trên hành trình vi vu từ quận 1 đến bến xe An Sương (huyện Hóc Môn) cùng xe buýt số 65, du khách có thể ghé thăm các mảng xanh của TPHCM như công viên 23 tháng 9, công viên Tao Đàn, công viên Lê Thị Riêng hay công viên Hoàng Văn Thụ.

Công viên 23 tháng 9

Ảnh: Gia Nghi

Công viên 23 tháng 9 nằm giữa đường Lê Lai và Phạm Ngũ Lão, quận 1. Từ địa điểm này, du khách có thể đến các điểm đến nổi tiếng khác như chợ Bến Thành, phố đi bộ Bùi Viện.

Ảnh: Gia Nghi

Trước đây, nơi đây là ga xe lửa Sài Gòn do người Pháp xây dựng từ thế kỷ 19. Khuôn viên được chia thành 3 khu vực, gồm khu A là khu cây xanh, khu B là trung tâm mua sắm, ăn uống, dịch vụ giải trí và khu C là bến xe buýt Sài Gòn.

Công viên Tao Đàn

Ảnh: Thái Bảo

Công viên Tao Đàn nằm trên 4 tuyến đường là Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Du và Cách Mạng Tháng Tám, thuộc phường Bến Thành, quận 1. Đây là một trong những công viên lớn, nhiều cây xanh ở TPHCM.

Ảnh: Thái Bảo

Với không gian thoáng đãng, xanh mát, công viên thu hút đông người dân và du khách đến tham quan, thư giãn, tập thể dục. Ngoài ra, du khách cũng có thể ghé thăm Đền tưởng niệm các Vua Hùng, ngôi mộ cổ và tháp Chăm nhỏ… tại công viên. Nơi đây cũng thường được sử dụng để tổ chức các sự kiện văn hóa và giải trí của thành phố.

Ảnh: Thái Bảo

Công viên Lê Thị Riêng

Ảnh: Gia Nghi

Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng nằm ở quận 10, được bao quanh bởi ba con đường là Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Hải và Trường Sơn. Công viên Lê Thị Riêng có 80% mảng xanh trên diện tích 8 hec-ta với nhiều cây cỏ, bồn hoa… đan xen lối đi.

Ảnh: Gia Nghi

Ở đây cũng có các tiện ích như khu vui chơi trẻ em, khu tập thể dục ngoài trời. Công viên thường được người dân địa phương và du khách đến để đi dạo, chơi cầu lông, tập thể dục. Bên cạnh đó, công viên còn có các hoạt động như tổ chức hội chợ triển lãm, sự kiện, câu cá giải trí…

Công viên Hoàng Văn Thụ

Ảnh: Dương Phạm

Công viên Hoàng Văn Thụ tọa lạc tại quận Tân Bình, cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khoảng 2km. Thành lập vào năm 1989, với diện tích khoảng 106.500m², công viên được thiết kế theo hình tam giác, được bao bọc bởi ba con đường Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót và Trần Quốc Toản.

Công viên Hoàng Văn Thụ bị chia cắt bởi con đường Phan Thúc Duyện, hai phần công viên được nối với nhau bằng chiếc cầu dành cho người đi bộ. Với những con đường uốn lượn rợp bóng cây xanh, công viên là nơi vui chơi giải trí, tập luyện thể dục của đông đảo người dân, du khách. Tuy nhiên, vì đây là khu vực gần sân bay nên mật độ xe xung quanh công viên rất đông, nhất là giờ cao điểm. Do vậy, với những ai thích sự tĩnh lặng thì công viên Hoàng Văn Thụ không phải là lựa chọn phù hợp.

Bên cạnh đó, với tuyến buýt 65, du khách có thể khám phá những điểm đến hấp dẫn khách tại TPHCM như chợ Hoà Hưng (quận 10), chùa Bửu Đà (quận 10), chợ “đồ si” Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), chùa Vĩnh Phước (quận 12)…

“Buýt vi vu” là chuỗi nội dung Sài Gòn Tiếp Thị sẽ gợi ý cho quý độc giả về những hành trình đi du lịch bằng xe buýt khám phá TPHCM. Theo đó, trong mỗi bài viết, “Buýt vi vu” sẽ cung cấp cho độc giả thông tin về lộ trình của một tuyến xe và gợi ý các điểm du lịch văn hoá, lịch sử, tâm linh… trên lộ trình đó.

Gia Nghi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Buýt vi vu: 4 địa điểm nên dừng chân khám phá...

0
(SGTT) - Đình Đông Phú, hội quán Sùng Chính, chùa Sùng Quang hay công viên Đầm Sen… là những điểm du khách có thể...

Việt Nam từ trên cao: Khung cảnh thu hoạch rau nhút...

0
(SGTT) – Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Kể chuyện làm du lịch cộng đồng ở ngoại ô TPHCM

0
(SGTT) - “Hồi trước chưa biết làm du lịch là gì, mình toàn lo chuyện nội trợ hoặc làm lụng ruộng vườn, với ở...

Kết nối