Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2024

Bộ GTVT đề xuất bỏ điều kiện tiêm vắc-xin đối với hành khách

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề xuất bỏ quy định về tiêm vắc-xin, thay vào đó hành khách đi lại trên các loại hình vận tải chỉ thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K; khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Vận tải hành khách trong những ngày TPHCM thực hiện giãn cách xã hội thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế – Ảnh: Lê Anh

Bộ GTVT vừa điều chỉnh dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách (lần 2) của 5 lĩnh vực gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi nhận được 17 ý kiến góp ý của các hiệp hội cùng các tỉnh, thành Bộ GTVT đã bỏ một số điều kiện so với dự thảo lần 1.

Trong dự thảo lần 2, Bộ GTVT đề xuất các nơi đang thực hiện Chỉ thị 16 sẽ không tổ chức vận tải hành khách (trừ các trường hợp được cấp có thẩm cho phép). Riêng tại sân bay, nhà ga đường sắt vẫn được hoạt động và tiếp nhận hành khách để đi, đến các địa phương khác không áp dụng Chỉ thị 16.

Điểm mới đáng chú ý trong dự thảo lần 2 là việc Bộ GTVT đề xuất bỏ 2 phương án quy định đối với hành khách. Đồng thời bỏ quy định về tiêm vắc-xin thay vào đó chỉ yêu cầu hành khách khi thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, khai báo trên website suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải, Bộ GTVT vẫn yêu cầu lái xe phải xét nghiệm định kỳ 14 ngày/lần; đã tiêm vắc-xin hoặc có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả) hoặc theo thời hạn khác do Bộ Y tế quy định.

Cùng với các quy định của Bộ GTVT sắp được ban hành, hôm 24-9, Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã trình UBND thành phố các điều kiện đón người lao động tại các tỉnh trở lại TPHCM làm việc dự kiến từ ngày 1-10.Trong đó, đề xuất một số điều kiện như người lao động phải có bản kế hoạch làm việc được doanh nghiệp, hợp tác xác nhận hoặc gửi thông báo; người lao động đã được tiêm vắc-xin mũi 1 đủ 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 có xác nhận của cơ quan y tế; hoặc có xét nghiệm âm tính với Covid-19 còn hiệu lực theo quy định.Ngoài ra, người lao động phải được UBND tỉnh, thành phố nơi cư trú cho phép di chuyển (đối với địa phương là vùng cam, vùng đỏ) để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Lê Anh

Theo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Vận tải hàng không hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng ở...

0
(SGTT) - Những biến động ở khu vực Biển Đỏ thời gian qua buộc nhiều chủ hàng quyết định kết hợp vận tải đường...

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Đề xuất thay đổi nhiều quy định liên quan đến quản...

0
(SGTT) - Theo dự thảo sửa đổi các nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đơn...

Thêm 1 bãi xe container hoạt động giúp giải quyết chỗ...

0
(SGTT) - Là đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải container nội địa, quốc tế và cho thuê kho bãi, Công ty TNHH...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Kết nối