Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Blogger 9X gợi ý 12 địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch Phú Yên

(SGTT) – Dù đã ghé thăm nhiều thắng cảnh nhưng mỗi khi nhắc đến Phú Yên, blogger du lịch Nguyễn Khải Trung – người có 82 chuyến đi khắp Việt Nam, vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt với vùng đất “hoa vàng cỏ xanh”.

Hãy cùng xem qua 12 địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch Phú Yên mà blogger 9X gợi ý bạn nhé.

Tháp Nhạn

Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Tháp Nhạn trong tiếng Ê-Đê và Jarai gọi là Yang Kơ Hmeng là một tháp Champa nằm trên núi Nhạn, thành phố Tuy Hòa. Tháp được người Chăm sinh sống ở lưu vực châu thổ sông Ba xây dựng nên vào khoảng thế kỉ 12. Trải qua sự tàn phá của thời gian và chiến tranh, nhiều phần của tháp bị hư hỏng nặng, nhưng nhờ được sự trùng tu, tôn tạo tháp được phục dựng lại nguyên gốc.

Gành Đá Đĩa

Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Gành Đá Đĩa là một danh thắng thiên nhiên kỳ thú về cảnh quan và độc đáo về địa chất ở Việt Nam, thắng cảnh này nằm tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An.

Đây là một tập hợp các khối đá hình lăng trụ xếp liền nhau, hòn nọ nối hòn kia kề với sóng nước. Bãi đá trải rộng san sát nhau chung màu đen huyền bí. Có trụ thẳng đứng, có trụ nghiêng vẹo nhưng vẫn chồng chất tầng tầng trông như chồng bát đĩa nên có tên gọi là Gành Đá Đĩa. Nhìn từ xa, Gành Đá trông giống một tổ ong thiên tạo khổng lồ vô cùng kỳ vĩ.

Gành Đèn

Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Ngay gần gành Đá Đĩa là gành Đèn. Điểm cuốn hút ở Gành Đèn chính là các tảng đá lớn nhỏ được xếp chồng lên nhau, nhìn rất hoang sơ nhưng vô cùng yên bình. Đến với Gành Đèn, bạn sẽ có cơ hội tận mắt ngắm hải đăng Gành Đèn, một trong những ngọn hải đăng đẹp nhất Việt Nam.

Nhà thờ Mằng Lăng

Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Nhà thờ Mằng Lăng có tuổi thọ trên 110 năm, được xây dựng theo kiến trúc Gothic cổ điển thuần túy. Hiện nay, nơi này vẫn đang giữ cuốn sách đầu tiên được in bằng tiếng Việt. Đây là quyển giáo lý Phép giảng tám ngày của Linh mục Alexandre de Rhodes – người khai đã sinh ra chữ quốc ngữ ở Việt Nam.

Cầu gỗ Ông Cọp

Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Cầu gỗ  Ông Cọp (hay còn có tên khác là cầu Bình Thạnh, cầu gỗ Tuy An) bắc qua cửa sông Bình Bá, nối liền các thôn phía bắc xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) với quốc lộ 1. Từ quốc lộ 1 nhìn xuống, cây cầu trông mỏng manh giữa một vùng mênh mông, bát ngát. Đây là một trong những cây cầu gỗ hiếm hoi còn lại ở Phú Yên thu hút nhiều khách du lịch đến khám phá.

Gành Ông – Bãi Xép

Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Từ trên Gành Ông (nơi trở thành phân cảnh thả diều của những nhân vật nhí trong bộ phim nổi tiếng “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”) nhìn xuống, bãi Xép (xã An Chấn, huyện Tuy An) hiện ra thật hiền hòa và quyến rũ.

Nằm cách thành phố Tuy Hòa hơn 10km về phía bắc, đường đi rất thuận lợi, Bãi Xép hoang sơ với hai bãi đá đen bao bọc hai đầu bãi biển. Du khách phương xa đến đây bị hấp dẫn bởi bãi đá đen rất lạ mắt này và thong thả cất bước trên dải cát vàng óng trải dài ra mép sóng với nước biển trong xanh mát mắt.

Hòn Yến

Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Cách trung tâm thành phố Tuy Hòa chừng 20km về hướng Đông Bắc, bạn sẽ đặt chân đến Hòn Yến một hòn đảo tuyệt đẹp nằm giữa biển trời xanh ngắt.

Sở dĩ có tên Hòn Yến vì trước đây, nơi này từng là nơi lưu trú của rất nhiều chim Yến đến làm tổ, song, do con người không biết gìn giữ đúng cách nên chúng dần rời đi. Đến Hòn Yến vào thời gian thủy triều rút bạn có thể dễ dàng ngắm những lớp san hô mỏng manh hiện lên đẹp không thốt nên lời.

Mũi Điện

Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Mũi Điện nằm trên triền núi Bà thuộc dãy Đại Lãnh (nhánh Trường Sơn đâm ngang ra biển tạo thành dãy núi bao quanh Vũng Rô). Điểm đặc biệt và cũng mang giá trị du lịch lớn nhất của Mũi Điện là ngọn hải đăng Đại Lãnh. Đây là một trong tám ngọn hải đăng có trên 100 năm tuổi trong tổng số 79 ngọn hải đăng đang hoạt động tại Việt Nam.

Vịnh Vũng Rô

Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Vịnh Vũng Rô là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Phú Yên với sự hoang sơ, hùng vĩ và nhiều bãi biển đẹp thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa. Do nước biển và thủy triều tại vịnh Vũng Rô ít khi gặp phải ảnh hưởng của bão lũ nên Vũng Rô còn là nơi để tàu thuyền neo đậu tránh bão.

Tới Vũng Rô, bạn không chỉ được tắm biển thỏa thích mà còn được du ngoạn khám phá những bãi đá ven biển và thưởng thức hải sản tươi sống do người dân đánh bắt hay nuôi trồng. Một số bãi biển nổi bật tại vịnh Vũng Rô mà bạn có thể tới vui chơi như bãi Lau, bãi Chân Trâu, bãi Mù U…

Chùa Thanh Lương

Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Một địa điểm tham quan hấp dẫn ở Phú Yên là chùa Thanh Lương – nơi linh thiêng mà các tín đồ hành hương tìm về chiêm bái. Chùa được thiết kế khá giản dị với các mái đình cong đặc trưng của đền chùa Việt Nam xưa. Điểm nhấn lớn nhất trong kiến trúc chùa có lẽ là vật liệu xây dựng: hoàn toàn làm bằng san hô và gáo dừa tự nhiên.

Thác Vực Song – Vực Hòm

Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Được ví như là Gành Đá Đĩa thứ hai hay tuyệt tình cốc thơ mộng của Phú Yên, cặp thác Vực Song – Vực Hòm chính là địa điểm check-in đang được nhiều tín đồ xê dịch săn đón thời gian gần đây ở xứ “hoa vàng cỏ xanh”.

Những cột đá bazan ở đây có cấu tạo địa chất đặc biệt, rất cao và lớn xếp chồng nhìn tựa như cấu trúc của Ghềnh Đá Đĩa nổi tiếng tạo nên một cảnh quan ngoạn mục. Con thác cao khoảng 20m, nước đổ từ đỉnh thác tạo nên một dải lụa tung bọt trắng xóa, ánh mặt trời chiếu rọi càng khiến con thác trở nên lung linh huyền ảo.

Tháp Nghinh Phong

Tọa lạc tại quảng trường Nghinh Phong ở nút giao thông đường Nguyễn Hữu Thọ – Độc Lập (thành phố Tuy Hòa), tháp Nghinh Phong có một thiết kế đặc biệt ấn tượng. Lấy cảm hứng từ ghềnh đá đĩa mang tính biểu tượng của địa phương và truyền thuyết “Trăm trứng trăm con” của Lạc Long quân và Âu Cơ.

Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Với vị trí và thiết kế độc đáo này, dù đến tháp Nghinh Phong vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, bạn cũng có thể tận hưởng không gian độc đáo của thiên nhiên kết hợp với sức sáng tạo của con người. Ở mọi góc chụp, bạn đều có thể thỏa sức sáng tạo, bắt trọn được không gian ấn tượng của công trình sừng sững này.  

Phú Yên mùa nào đẹp nhất?

Thời tiết thích hợp nhất để ghé thăm Phú Yên là từ tháng 4 đến tháng 9. Từ tháng 1 đến tháng 3 thời tiết khá nóng. Thời gian từ tháng 10 trở đi thường có mưa bão. Nếu muốn du lịch đến “xứ hoa vàng cỏ xanh”, bạn nên ghi nhớ các cột mốc thời gian này.

Đến Phú Yên ăn gì ngon?

Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Ẩm thực ở Phú Yên cực kì ngon, đa dạng và có giá cực kì rẻ. Đến đây bạn có thể thưởng thức một số món đặc sản như: bánh canh hẹ, cơm gà, mắt cá ngừ đại dương, xỏ lòi…

Những địa điểm du lịch Phú Yên thường gắn liền với biển, thiên nhiên và các di tích lịch sử. Xứ “hoa vàng cỏ xanh” sở hữu khí hậu ôn hòa, cảnh sắc tuyệt đẹp và con người thân thiện hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một chuyến đi cực kỳ thú vị.

Nguyễn Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngắm cầu gỗ dài nhất Việt Nam từ trên cao

0
(SGTT) – Với độ dài khoảng 800m, cầu gỗ ông Cọp là điểm check-in được nhiều du khách tìm đến khi ghé thăm xứ...

Tắm biển, chèo sup tại ‘đảo khủng long’ Hòn Nưa

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi qua đèo Cả, du khách có thể nhìn thấy Hòn Nưa – một đảo nhỏ cách bờ chưa...

Thăm làng chài gần Gành Đá Đĩa, ít người biết ở...

0
(SGTT) - Làng chài An Hải khá gần danh thắng Gành Đá Đĩa, nhưng ít người biết đến khi du lịch Phú Yên. Với...

Hành trình ‘săn’ bình minh ở Phú Yên

0
(SGTT) – Trong ánh bình minh, cảnh sắc Phú Yên hiện lên thanh bình, không gian yên tĩnh, phù hợp để du khách thư...

Cảnh đẹp Phú Yên khi nhìn từ trên cao

0
(SGTT) – Với góc nhìn từ trên cao, những cảnh đẹp tại Phú Yên như mũi Điện, ruộng bậc thang ở Tuy An, hòn...

Về thăm khu chợ quê ở Phú Yên với những món...

0
(SGTT) - Khu chợ dân sinh Giai Sơn nằm ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên gây bất ngờ cho nhiều du khách vì...

Kết nối