Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

Bình Định đặt hàng loạt mục tiêu trong thu hút đầu tư, phục hồi du lịch

Trong báo cáo hoạt động kinh tế của tỉnh Bình Định trong 5 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch của tỉnh đang dần phục hồi tuy vẫn chưa thể quay lại mốc năm 2019. Cùng với đó, công tác thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài còn hạn chế.

Cụ thể, ngành du lịch tỉnh Bình Định ước đến cuối tháng này sẽ thu hút khoảng 2,76 triệu lượt khách, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó khách du lịch quốc tế sẽ đạt 24.865 lượt, tăng 1%. Trong khi đó, khách du lịch nội địa là 2,74 triệu lượt, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu du lịch ước đạt 7.607 tỉ đồng, tăng 33,1%

Nhằm kích hoạt du lịch, tỉnh Bình Định đã tổ chức nhiều sự kiện như Lễ hội khinh khí cầu quốc tế với chủ đề “Quy Nhơn, Bình Định – Thiên đường biển” vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5, khai mạc lễ hội du lịch tỉnh Bình Định năm 2023 với chủ đề “Quy Nhơn – Thiên đường biển – Rực rỡ sắc màu”.

Theo thống kê trong dịp lễ vừa qua, lượng khách du lịch đến Bình Định đạt 270.100 lượt khách, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2022, tổng doanh thu đạt 278,2 tỉ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Khách du lịch tại làng chài Nhơn Hải. Ảnh: Nhân Tâm

Số lượng cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh cũng tăng để đáp ứng nhu cầu của du khách. Cụ thể, tính đến nay trên địa bàn tỉnh có 411 cơ sở lưu trú với tổng số phòng đạt 13.279 phòng, tăng 6,6% so với năm 2022.

Trong khi đó, ở lĩnh vực đầu tư, tỉnh Bình Định tập trung thu hút đầu tư các dự án trong và ngoài nước vào khu kinh tế Nhơn Hội, các khu, cụm công nghiệp nhưng vẫn còn khiêm tốn trong những tháng đầu năm.

Trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút mới 39 dự án với tổng vốn đăng ký 10.697 tỉ đồng, dự kiến giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 4.100 lao động. Thực hiện điều chỉnh vốn cho 22 dự án với vốn tăng thêm 3.489,04 tỉ đồng.

Đối với đầu tư nước ngoài, đầu năm đến nay, tỉnh chỉ cấp mới 1 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư là 81.065 đô la Mỹ, theo thông tin từ Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định.

Hòn Khô. Ảnh: Hiếu Trương

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay có 4 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng vốn điều chỉnh tăng 26,28 triệu đô la Mỹ, trong đó có 2 dự án trong khu kinh tế Nhơn Hội, khu công nghiệp và 3 dự án ngoài khu kinh tế Nhơn Hội, khu công nghiệp. Cả tỉnh hiện có 87 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,132 tỉ đô la Mỹ.

Hiện nay, tỉnh Bình Định đưa ra kiến nghị về đầu tư mở rộng cảng hàng không Phù Cát, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, dự án đầu tư cảng chuyên dùng khu liên hợp gang thép Long Sơn giai đoạn 1 tại xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn.

Quỳnh Như

Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Loạt sự kiện, lễ hội ở Bình Định trong năm 2024

0
(SGTT) - Nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, góp phần thu hút khách, năm 2024, Bình Định sẽ tổ chức nhiều sự...

Nhà thờ có kiến trúc Gothic nằm giữa đồng lúa ở...

0
Tiểu chủng viện Làng Sông hay còn gọi là nhà thờ Làng Sông là một công trình kiến trúc tôn giáo đẹp ở “xứ...

Khám phá bức tường thành cổ giữa biển Nhơn Hải

0
(SGTT) - Làng chài Nhơn Hải vốn nổi danh với cảnh đẹp bình yên và hoang sơ, nhưng ít ai biết đến những bí...

Ngắm rong mơ và khám phá cuộc sống bình yên nơi...

0
(SGTT) - Được độc giả Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn là một trong số những cảnh đẹp ấn tượng Việt Nam 2022, làng...

Ngắm làng chài Nhơn Lý đẹp yên bình dưới nắng Hè

0
(SGTT) - Nhơn Lý là một làng chài nhỏ, nằm cách thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 20km về phía Đông bắc,...

Ấn tượng cảnh sắc ‘rừng’ rong mơ nhuộm vàng biển Hòn...

0
(SGTT) – Qua góc máy của nhiếp ảnh gia Hoàng Dưỡng, đến từ Hà Nội, khung cảnh mùa rong mơ ở biển Hòn Khô...

Kết nối